Hãy để Phi Sơn dự bị!

(Baonghean.vn) - Trong trận đấu B.Bình Dương - SLNA tại vòng 19 diễn ra vào ngày 22/9, Phi Sơn phải thi đấu với đôi chân tập tễnh từ những pha phạm lỗi nguy hiểm của các cầu thủ đội chủ nhà. Đã đến lúc BHL SLNA nên để Phi Sơn nghỉ ngơi sau quãng thời gian cày ải liên tục. 

Tính đến thời điểm hiện tại, Phi Sơn cùng với đội trưởng Nguyên Mạnh và ngoại binh Olaha đã ra sân tất cả những trận đấu tại V.League 2017 trong màu áo SLNA. Sau 19 trận đấu tại V.League 2017 của đội bóng xứ Nghệ, Phi Sơn ra sân 1.699 phút, chỉ kém mỗi thủ thành Nguyên Mạnh - người có 1.710 phút xuất hiện trên sân.

Những đóng góp của Phi Sơn không thể đong đếm bằng số lượng bàn thắng hay những pha kiến tạo cho các đồng đội lập công. Hơn thế nữa, cầu thủ mang áo số 10 chính là đầu tàu, niềm cảm hứng, mũi khoan lợi hại... của đội chủ sân Vinh.

Dù SLNA đang có mùa giải khá bết bát, nhưng khách quan mà nói, Phi Sơn là cầu thủ chơi xuất sắc nhất của đội bóng áo vàng. Thậm chí, nhiều cổ động viên xứ Nghệ còn khẳng định, nếu không có Phi Sơn thì vị trí của SLNA bây giờ khó có thể an toàn trong cuộc chiến trụ hạng.

Điều đó cho thấy, tiền vệ mang áo số 10 chính là trụ cột không thể thay thế của SLNA ở mùa giải năm nay. Cứ nhìn cách mà các HLV đối phương chỉ đạo các cầu thủ của mình “bắt chết” Phi Sơn trong những mùa giải gần đây là rõ.

Phi Sơn (số 10) cầm bóng “tả xung hữu đột” trong trận đấu B.Bình Dương - SLNA (0 - 0). Ảnh: Trâm Uyên
Phi Sơn (số 10) cầm bóng “tả xung hữu đột” trong trận đấu B.Bình Dương - SLNA (0 - 0). Ảnh: Trâm Uyên

Thừa hiểu sức mạnh, sự nguy hiểm của hàng công đội bóng xứ Nghệ phụ thuộc rất nhiều vào tài năng của cầu thủ sinh năm 1992. Chỉ cần vô hiệu hóa thành công Phi Sơn, cơ hội đánh bại đội quân do HLV Nguyễn Đức Thắng dẫn dắt sẽ trở nên rõ ràng hơn.

Về lý thuyết là vậy, nhưng trên thực tế lại không hề đơn giản. Với nền tảng kỹ thuật điêu luyện, khả năng bứt tốc nhanh cùng độ quái trong những pha chạm bóng, Phi Sơn thường vượt qua cầu thủ đội bạn một cách khá dễ dàng.

Có câu, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”. Không phong tỏa nổi Phi Sơn theo cách này thì lại áp dụng cách khác. Cho nên, mỗi khi tiền vệ quê Hà Tĩnh có bóng, các hậu vệ đối phương liền sử dụng tiểu xảo và những pha phạm lỗi để giải nguy.

Chưa có thống kê cụ thể, nhưng chắc chắn Phi Sơn là một trong những cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất V.League 2017. Điều này chẳng có gì là bất ngờ, bởi để kiềm tỏa được mẫu cầu thủ kỹ thuật, nhanh nhẹn và tinh quái như Phi Sơn, cách đơn giản nhất là đá rắn, đá xấu.

Vốn là tiền vệ không ngại va chạm, Phi Sơn không hề nao núng sau mỗi lần “nhận đòn” từ các cầu thủ đối phương. Có bóng trong chân, tiền vệ mang áo số 10 cứ thoải mái “rang lạc”, đột phá... giữa vòng vây cầu thủ đội bạn.

Chính vì vậy, Phi Sơn liên tục phải hứng chịu những pha vào bóng ác ý. 2 trận đấu vừa rồi trước SHB Đà Nẵng, B.Bình Dương, tiền vệ 25 tuổi không ít lần tỏ ra đau đớn sau những pha phạm lỗi của hậu vệ đối phương và phải nhờ tới sự chăm sóc của đội ngũ y tế.

“Ronaldo Việt Nam” thường xuyên phải đón nhận những pha vào bóng quyết liệt của các cầu thủ đội bạn. Ảnh: Trâm Uyên
“Ronaldo Việt Nam” thường xuyên phải đón nhận những pha vào bóng quyết liệt của các cầu thủ đội bạn. Ảnh: Trâm Uyên

Điển hình, trong hiệp đấu đầu tiên ở cuộc so tài B.Bình Dương - SLNA diễn ra trên sân Gò Đậu, ít nhất Phi Sơn có 2 lần bị bộ đôi Xuân Luân - Michal Nguyễn bên phía đội chủ nhà “hạ đo ván”.

Chứng kiến “Ronaldo Việt Nam” di chuyển những bước tập tễnh, giới chuyên môn và người hâm mộ xứ Nghệ không khỏi xót xa, lo lắng. Nếu tình trạng đó vẫn tiếp diễn như vậy, chấn thương là điều khó tránh khỏi với Phi Sơn.

Sức người có hạn, đã đến lúc ngôi sao sinh năm 1992 cần được nghỉ ngơi để điều trị dứt điểm những vết thương, tránh hậu quả sau này. Bài học về trường hợp chấn thương của hậu vệ cánh phải Đình Hoàng vẫn còn đó.

BHL SLNA hãy mạnh tay đẩy Phi Sơn lên ghế dự bị trong những trận đấu không thực sự quan trọng. Chỉ còn ít tháng nữa là cầu thủ mang áo số 10 hết hạn hợp đồng với SLNA. Chưa biết, Phi Sơn có tiếp tục ở lại sân Vinh nữa hay không, nhưng trước mắt phải giúp tiền vệ này tránh những chấn thương đáng tiếc./.

                                                                   Thanh Hưng

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.