HĐBA họp khẩn sau vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học ở Syria

Theo Thu Hoài (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Hội đồng Bảo an ngày hôm nay (10/4) sẽ họp khẩn để thảo luận về khả năng vũ khí hóa học đã được sử dụng tại thị trấn Douma, Syria.

Cuộc họp được dự báo một lần nữa chứng kiến sự đối đầu nghiêm trọng về lập trường giữa một bên là Nga và những nước ủng hộ với một bên là Mỹ và các đồng minh phương Tây.

Khói bốc lên sau một đợt giao tranh dữ dội tại Douma. Ảnh: AFP
Khói bốc lên sau một đợt giao tranh dữ dội tại Douma. Ảnh: AFP
Theo nhóm nổi dậy chính Jaish al Islam- hiện kiểm soát thị trấn Douma, thành trì cuối cùng của quân nổi dậy gần thủ đô Damascus - các lực lượng Chính phủ đã sử dụng vũ khí hóa học trong vụ tấn công hôm 7/4 vừa qua nhằm vào dân thường.

Trong khi đó, Liên minh các tổ chức cứu trợ và chăm sóc y tế của Pháp cho biết, vụ tấn công đã làm hơn 60 người chết và hơn 1.000 người bị thương. Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học tuyên bố đang nỗ lực tập hợp tất cả các thông tin có liên quan.

Trong cuộc họp báo diễn ra cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chỉ trích đây là một sự khiêu khích của quân nổi dậy và cho rằng, việc đưa ra kết luận mà không có bằng chứng xác thực là một “diễn biến nguy hiểm”. Ông Lavrov hy vọng, sẽ không có bất kỳ một quốc gia nào tìm cách gây bất ổn tình hình.

Về phần mình, Chính phủ Iran cho rằng, những thông tin về một vụ tấn công hóa học như thế tại Syria là vô căn cứ và nhằm tạo cái cớ cho một hành động quân sự chống lại chính quyền Syria.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Anh cho biết, cùng với Pháp, nước này sẽ trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiều lựa chọn để đáp trả vụ tấn công tình nghi sử dụng khí độc clo này.

Chính phủ Đức cũng lên án mạnh mẽ vụ tấn công, cho rằng, bối cảnh vụ việc cho thấy chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải chịu trách nhiệm. Tổng thống Donald Trump trước đó cam kết sẽ buộc thủ phạm của vụ tấn công phải trả giá đắt.

Trong những năm qua, tại Syria cũng đã từng xảy ra một số vụ tấn công bằng vũ khí hóa học gây thương vong cho dân thường. Cả phía Chính phủ Syria và phe nổi dậy đều đổi lỗi cho nhau là thủ phạm gây ra các vụ tấn công này./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.