HĐND thành phố Vinh quyết định chủ trương đầu tư 28 dự án, công trình trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp thứ 3, HĐND thành phố Vinh khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã xem xét, quyết định về kế hoạch đầu tư 332 công trình trung hạn và quyết định chủ trương đầu tư 28 công trình, dự án.
Sáng 28/10, HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 3 (kỳ họp đột xuất) nhằm xem xét, quyết định chủ trương đầu tư các dự án và kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025.
Sáng 28/10, HĐND thành phố Vinh khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 3 (kỳ họp đột xuất) nhằm xem xét, quyết định chủ trương đầu tư các dự án và kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Nhà nước, giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh: Mai Hoa

Chủ trì, điều hành kỳ họp có đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh và đồng chí Nguyễn Tất Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

Trên cơ sở Tờ trình của UBND thành phố Vinh và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố, tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố và đại diện các phường, xã đã tập trung thảo luận dự thảo nghị quyết cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, các đại biểu thống nhất quan điểm kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 - 2025, thành phố ưu tiên tập trung đầu tư một số lĩnh vực trọng điểm, như trường học, các công trình chống ngập úng, mở rộng không gian đô thị, phát triển kinh tế của thành phố.

Đại biểu
Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu tham gia kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu tham gia kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Một số ý kiến đề xuất UBND thành phố cần khắc phục tình trạng điều chỉnh nhiều lần về kế hoạch đầu tư công; đồng thời nâng cao chất lượng quản lý đầu tư xây dựng, từ chủ trương đầu tư, công tác khảo sát thiết kế, thẩm định kỹ thuật dự toán, lựa chọn đơn vị thi công, kiểm tra sau đầu tư để đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình được triển khai.

Ông Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm. Ảnh: Mai Hoa
Ông Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh đó, cần quan tâm công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo nguồn vốn trong quá trình đầu tư các công trình.

Một số ý kiến cũng đề xuất UBND thành phố làm rõ về 197 công trình, dự án chậm đầu tư và được đề nghị chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025.

Đại biểu Phan Anh Tuấn - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố làm rõ lý do 197 công trình, dự án được điều chỉnh sang giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh: Mai Hoa
Đại biểu Phan Minh Tuấn - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố làm rõ lý do 197 công trình, dự án được điều chỉnh sang giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh: Mai Hoa

Sau khi thảo luận, các đại biểu HĐND thành phố đã quyết nghị thông qua Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Nhà nước, giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, HĐND thành phố thống nhất tổng nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 hơn 9.724 tỷ đồng để thực hiện 332 công trình, dự án mới (97 công trình triển khai năm 2021 và 235 công trình, dự án giai đoạn 2022 - 2025).

Cụ thể, nguồn vốn từ ngân sách Trung ương là hơn 2.923 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách tỉnh là hơn 180 tỷ đồng và ngân sách thành phố là 6.620 tỷ đồng.

Đại biểu Võ Tuấn Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đội Cung tham gia ý kiến tại kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa
Đại biểu Võ Tuấn Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đội Cung tham gia ý kiến tại kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Tại kỳ họp, HĐND thành phố cũng đã xem xét, quyết nghị thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư 28 dự án, công trình trọng điểm của thành phố. Đây là các dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 của thành phố.

Đáng chú ý là các dự án đường Lê Mao (giai đoạn 2); đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài nối đường ven sông Lam (giai đoạn 2); đường Trần Hưng Đạo kéo dài; đường quy hoạch 24m xã Nghi Phú; đường Hải Thượng Lãn Ông rộng 24m; tuyến đường quy hoạch nối đê bao sông Vinh; đường quy hoạch 24m nối đường Lý Tự Trọng và đường 72m; mở rộng đường Kim Đồng…

Đại biểu Nguyễn Trung Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vinh Tân tham gia ý kiến tại kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa
Đại biểu Nguyễn Trung Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vinh Tân tham gia ý kiến tại kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố đã xem xét, quyết nghị thông qua Nghị quyết về việc định hướng chương trình hoạt động của HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố tập trung chỉ đạo, thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư để đảm bảo các công trình, dự án sớm triển khai đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

HĐND thành phố cho chủ trương đầu tư 28 công trình, dự án. Ảnh: Mai Hoa
HĐND thành phố cho chủ trương đầu tư 28 công trình, dự án. Ảnh: Mai Hoa

Chủ tịch HĐND thành phố cũng đề nghị các ngành, đơn vị thành phố và các phường, xã tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, nhất là các chỉ tiêu dự kiến khó đạt, những nhiệm vụ còn tồn đọng để có giải pháp, biện pháp quyết liệt hơn, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Gắn với đó là chuẩn bị xây dựng kế hoạch năm 2022 có cơ sở khoa học, sát với thực tiễn thành phố để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Cùng đó, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch” song song với nhiệm vụ khôi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...