HĐND thành phố Vinh tổng kết nhiệm kỳ, khen thưởng 64 tập thể và cá nhân

(Baonghean.vn) - Sáng 19/4, HĐND thành phố Vinh khóa XXI tổ chức kỳ họp thứ 16 để tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Trần Văn Mão - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo một số ban HĐND tỉnh.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND thành phố Vinh có tổng số 40 đại biểu. Trong nhiệm kỳ với quan điểm, mục tiêu hướng đến phục vụ yêu cầu phát triển của thành phố và vì quyền lợi của cử tri, nhân dân, hoạt động của HĐND thành phố đã có nhiều đổi mới, linh hoạt, sáng tạo, góp phần nâng cao vị thế cơ quan HĐND trong hệ thống chính trị.

Với 15 kỳ họp được tổ chức trong nhiệm kỳ, HĐND thành phố Vinh đã tiến hành xem xét, quyết nghị thông qua 105 nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư công; phân bổ dự toán ngân sách của thành phố...

Đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố điều hành kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khai mạc kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Đặc biệt, HĐND thành phố đã ban hành một số cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm “nghẽn” của thành phố.

Bên cạnh ban hành nghị quyết, chất lượng giám sát quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước thông qua giám sát trực tiếp tại kỳ họp và thông qua tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề ngày càng nâng cao.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phan Minh Tuấn báo cáo kết quả hoạt động của HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Mai Hoa
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phan Minh Tuấn báo cáo kết quả hoạt động của HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Mai Hoa

Riêng giám sát chuyền đề, HĐND thành phố đã tổ chức 47 cuộc liên quan đến các vấn đề mà cử tri quan tâm, như: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đền bù giải phóng mặt bằng, giám sát đầu tư công, giám sát công tác tuyển sinh và thu chi đầu năm học đối với các trường học trên địa bàn…

Thông qua giám sát đã phát hiện một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện của các cơ quan chức năng liên quan, đồng thời gợi mở các giải pháp khắc phục, chấn chỉnh.

Bà Hoàng Yến - Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Phó trưởng ban Kinh tế - Xã hội, HĐND thành phố phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Bà Hoàng Thị Hải Yến - Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vinh, Phó trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND thành phố phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Hoạt động tiếp xúc cử tri được duy trì theo quy định với tổng 181 cuộc tiếp xúc trong nhiệm kỳ; tiếp nhận hơn 2.000 nội dung kiến nghị của cử tri để gửi và đôn đôn các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị giải quyết với tỷ lệ giải quyết đạt 87,63%.

Bên cạnh những kết quả tích cực, tại hội nghị tổng kết, các tham luận cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế.

Trong đó nhấn mạnh hoạt động giám sát của HĐND thành phố ở một số lĩnh vực chất lượng chưa cao, bởi có những nội dung giám sát mới chỉ dừng lại ở việc ban hành kết luận mà chưa tập trung theo dõi, đôn đốc thực hiện sau giám sát.

t
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Mai Hoa

Việc tổng hợp và giải quyết, trả lời một số ý kiến, kiến nghị của cử tri còn chậm và chưa triệt để, dẫn đến cử tri kiến nghị đi, kiến nghị lại nhiều lần.

Công tác phản biện các chủ trương, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến quyền lợi của nhân dân chưa được quan tâm.

Trên cơ sở tổng kết nhiệm kỳ, HĐND thành phố cũng đã rút ra 7 bài học kinh nghiệm, đồng thời xác định rõ 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm hoạt động của HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh tặng quà chúc tết cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh trao Giấy khen cho các tập thể có nhiều đóng góp cho hoạt động của HĐND thành phố Vinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Mai Hoa

Dịp này, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

UBND thành phố trao Giấy khen cho 33 tập thể và 31 cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của HĐND thành phố Vinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố điều hành kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao Giấy khen cho các tập thể có nhiều đóng góp trong hoạt động của HĐND thành phố Vinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trao Giấy khen cho cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của HĐND thành phố Vinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Mai Hoa

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…