HĐND thị xã Hoàng Mai, huyện Nam Đàn tổ chức kỳ họp thứ 2, nhiệm kỳ 2016-2021

(Baonghean.vn) - Ngày 25 và 26/7, HĐND thị xã Hoàng Mai, huyện Nam Đàn tiến hành kỳ họp thứ 2, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016.

* Thị xã Hoàng Mai: 6 tháng đầu năm có 23/24 chỉ tiêu vượt kế hoạch

Trong 6 tháng đầu năm 2016, kinh tế - xã hội của thị xã Hoàng Mai tiếp tục có những bước phát triển vững chắc, 23/24 chỉ tiêu đạt cao so với kế hoạch; một số công trình, dự án trọng điểm chuẩn bị đi vào hoạt động sẽ có nhiều đóng góp tích cực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thị xã trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự kỳ họp
Các đại biểu tham dự kỳ họp tại thị xã Hoàng Mai.

Tổng giá trị sản xuất đạt trên 4.000 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt gần 181 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ; dịch vụ thương mại tiếp tục tăng trưởng khá, giá trị đạt trên 520 tỷ đồng, ngành du lịch đón gần 10 vạn lượt khách; sản lượng khai thác hải sản là 14.550 tấn, tăng 14% so với cùng kỳ, tổng số tàu được phê duyệt theo Nghị định 67 là 26 chiếc, đã đóng 21 chiếc, hạ thủy 12 tàu, trong đó có 2 tàu vỏ sắt; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, góp phần quan trọng ổn định và từng bước nâng cao đời sống nhân dân.

Dự án Tôn Hoa Sen đi vào hoạt động sẽ có vai trò quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của thị xã Hoàng Mai trong thời gian tới.
Dự án Tôn Hoa Sen đi vào hoạt động sẽ có vai trò quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của thị xã Hoàng Mai trong thời gian tới.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: kinh tế có bước phát triển khá nhưng chưa đồng bộ; một số dự án chậm tiến độ, công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm; tình trạng ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội vẫn chưa được cải thiện, ảnh hưởng đến chất lượng sống của người dân.

Đánh bắt hải sản là ngành kinh tế đem lại giá trị cao
Đánh bắt hải sản là ngành kinh tế đem lại giá trị cao của thị xã Hoàng Mai.

Từ những hạn chế trên, kỳ họp đã tập trung thảo luận các giải pháp cần được tập trung thực hiện trong 6 tháng còn lại nhằm đạt chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Sau khi thống nhất các nội dung thảo luận theo tổ trình lên kỳ họp, các đại biểu tham dự đã tiến hành chất vấn một số phòng, ban, ngành.

Nguyễn Vân

Đài TT-TH Hoàng Mai

* Nam Đàn: Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm ước đạt 2.890,42 tỷ đồng

6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất của Nam Đàn ước đạt 2.890,42 tỷ đồng, tăng 6,39% so với cùng kỳ năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành CN-XD và dịch vụ.

 	Ghi chú ảnh 3 và 4: Đ/c Chủ tịch UBND huyện – Đinh Xuân Quế đọc báo cáo về tình hình thực hiện  kế hoạch phát triển kinh tế  6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm.
Ông Đinh Xuân Quế - Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn đọc báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm.

Đặc biệt trong xây dựng NTM, toàn huyện đã huy động được gần 170 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 50 tỷ đồng, hiến 26.812m2 đất và gần 13.000 ngày công; Văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo.

Ứng dụng cơ giới hoá trong thu hoạch lúa ở Nam Đàn
Ứng dụng cơ giới hoá trong thu hoạch lúa ở Nam Đàn.

Tuy nhiên, Nam Đàn vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như  diện tích, năng suất, sản lượng vụ đông xuân không đạt kế hoạch, còn để xảy ra nhiều vụ cháy rừng, tiến độ xây dựng NTM còn chậm, thu hút đầu tư còn hạn chế...

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, cũng như một số tồn tại hạn chế, kỳ họp sẽ tiến hành thảo luận tại tổ để bàn, thống nhất các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016.

Hồng Sương

Đài Nam Đàn

tin mới

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...