HĐND tỉnh giám sát công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại các trường nghề ​

(Baonghean.vn) - Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh đề nghị các trường cần tăng cường liên kết với địa phương và doanh nghiệp, chủ động xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động của thị trường.

Ngày 28/4, Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh đã có các cuộc giám sát tại các đơn vị: Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam -Hàn Quốc và Trường Cao đẳng Du lịch - Thương mại Nghệ An.

Dự cuộc giám sát có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO

Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc hiện có 13 ngành nghề đào tạo với 3 trình độ: Cao đẳng, trung cấp và sơ cấp. Nhà trường được đầu tư trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đào tạo hiện nay của trường.

Đoàn Giám sát khảo sát công tác đào tạo nghề tại Trường
Đoàn kiểm tra công tác đào tạo nghề tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: Thanh Lê

Trong những năm qua nhà trường đã đào tạo được đội ngũ nhân lực cao cung cấp cho thị trường lao động trong tỉnh, ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động. Tham gia nâng năng suất lao động cho người lao động tại các nhà máy Nghệ An nói riêng và các doanh nghiệp Việt Nam nói chung. Đồng thời là cầu nối thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh.

Khảo sát xưởng thực hành sữa chữa ô tô tại Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc. Ảnh: Thanh Lê
Tham quan xưởng thực hành sữa chữa ô tô tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: Thanh Lê

Hàng năm nhà trường tổ chức ký kết hợp tác với doanh nghiệp trong tỉnh, ngoài tỉnh, tìm địa điểm cho sinh viên thực tập và giải quyết việc làm sau tốt nghiệp. Trung bình 80% học sinh sinh viên tốt nghiệp có việc làm.

Trong số gần 6.000 học sinh sinh viên tốt nghiệp trong 5 năm qua số lượng học sinh sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm thu nhập ổn định khoảng 92%.

Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh làm việc với Trường
Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh làm việc với Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: Thanh Lê

Trường Cao đẳng Du lịch - Thương mại Nghệ An hiện có 3 cơ sở đào tạo (2 cơ sở ở thị xã Cửa Lò và 1 cơ sở ở thành phố Vinh). Hiện nay nhà trường có 18 ngành nghề đào tạo với 3 cấp trình độ: Cao đẳng, trung cấp, sơ cấp.

Quy mô tuyển sinh hàng năm từ 1.185 người. Trong gần 7.400 học sinh sinh viên ra trường trong 5 năm qua, trung bình trên 90% có việc làm.

Xác định công tác tuyển sinh là khâu quan trọng trong hoạt động của nhà trường, Đảng ủy, Hội đồng trường luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo công tác này. Bên cạnh đó, hàng năm nhà trường phối hợp phối hợp với các trường THCS trên địa bàn thành phố Vinh, Nghi Lộc, Cửa Lò và các vùng lân cận tổ chức tuyên truyền cho các bậc phụ huynh về công tác đào tạo trình độ trung cấp và kết hợp học văn hóa, các chế độ chính sách.
CHÍNH SÁCH CHO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ
Làm việc với Đoàn Giám sát, các trường phản ánh khó khăn trong công tác đào tạo, đó là kết quả tuyển sinh chưa đạt mục tiêu đề ra; lượng giảng viên một số ngành còn thiếu, khó tuyển dụng; trang thiết bị đào tạo một số ngành nghề công nghệ chưa theo kịp sự phát triển của khoa học công nghệ; việc hợp tác với một số doanh nghiệp còn khó khăn,…
Khảo sát công tác đào tạo nghề tại Trường
Kiểm tra công tác đào tạo nghề tại Trường Cao đẳng Du lịch - Thương mại Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Để đáp ứng quy mô đào tạo đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung, các trường đề xuất Trung ương cần hoạch định chiến lược và quy hoạch mạng lưới công tác đào tạo nghề một cách linh hoạt có hiệu quả.

Cần ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn chi tiết thực hiện Luật việc làm; xây dựng và ban hành quy chế khung về sử dụng lao động.

Đối với HĐND tỉnh, kinh phí hỗ trợ công tác đào tạo nghề hàng năm cần điều chỉnh cho phù hợp với giá cả thị trường. Việc thực hiện tinh giản biên chế cần linh hoạt, phù hợp với đặc thù từng cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền lĩnh vực đào tạo nghề, giới thiệu việc làm sau đào tạo cần phải đa dạng, sâu rộng có tính lan tỏa đến học sinh, phụ huynh.

TS. Nguyễn Trường Giang - Hiệu trưởng Trường
TS. Nguyễn Trường Giang - Hiệu trưởng Trường Trường Cao đẳng Du lịch – Thương mại Nghệ An đề xuất chính sách cho công tác đào tạo nghề. Ảnh: Thanh Lê

Tại các cuộc làm việc với các đơn vị, Đoàn Giám sát đánh giá cao trong những năm qua, Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc và Trường Cao đẳng Du lịch - Thương mại Nghệ An là 2 trường trong 45 trường trọng điểm Quốc gia về đào tạo nghề đã đào tạo đội ngũ nhân lực cao cung cấp cho thị trường lao động trong và ngoài tỉnh.

Việc đào tạo nghề và giải quyết việc làm của các nhà trường đã góp phần phát triển kinh tế - an sinh xã hội, tạo việc làm cho con em.

Bên cạnh đó, các nhà trường phối hợp tốt với các doanh nghiệp cả trong quá trình đào tạo và giải quyết việc làm ngay sau đào tạo.

Chia sẻ khó khăn trong công tác đào tạo nghề của các Trường, Đoàn Giám sát đề nghị nhà trường cần quan tâm đào tạo kỹ năng mềm cho học sinh sinh viên; tăng cường kết nối nhà trường đối với địa phương và doanh nghiệp trong công tác đào tạo nghề; có chính sách thu hút giáo viên có tay nghề cao, các nghệ nhân.

Tăng cường kết nối cơ sở đào tạo nghề tại các huyện, thành, thị nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Các nhà trường nắm bắt xu thế của thị trường lao  động, chủ động xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.