HĐND tỉnh yêu cầu Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan khắc phục bất cập về môi trường

(Baonghean.vn) - Vấn đề này được nhấn mạnh thông qua cuộc giám sát của HĐND tỉnh về công tác bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động và chế độ chính sách đối với người lao động tại Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan sáng 19/10.
 
Vấn đề này được nhấn mạnh thông qua cuộc giám sát của HĐND tỉnh về công tác bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động và chế độ chính sách đối với người lao động tại Công ty CP dệt may Hoàng Thị Loan sáng 19/10.
Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát. Ảnh: Mai Hoa

Chưa có thủ tục bảo vệ môi trường

Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan hoạt động sản xuất, kinh doanh ngành dệt may với tổng sản lượng sợi các loại là 19.000 tấn/năm; thu hút gần 1.000 lao động, trong đó chủ yếu lao động nữ.

Thời gian qua, đơn vị đã có ý thức thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường; đổi mới công nghệ, tăng năng suất, cải thiện môi trường làm việc và chế độ chính sách cho người lao động.

Tuy nhiên, là cơ sở sản xuất được đầu tư lâu năm, dây chuyền sản xuất cũ, cộng với đặc thù nghề độc hại, cho nên, tình trạng ô nhiễm môi trường và nguy cơ mất an toàn vệ sinh lao động vẫn đang xảy ra.

Ông Phan Xuân Hợi - Phó Tổng Giám đốc cho rằng, đơn vị đang
Ông Phan Xuân Hợi - Phó Tổng Giám đốc cho rằng, trong chiến lược phát triển, khi có nguồn lực thì doanh nghiệp sẽ thực hiện di chuyển nhà máy đến địa điểm mới. Ảnh: Mai Hoa

Thông qua giám sát thực tiễn dây chuyền sản xuất sợi của doanh nghiệp, đoàn giám sát đã ghi nhận tại dây chuyền sản xuất sợi, tiếng ồn rất lớn và nơi tiếp nhận nguyên liệu bông đầu vào cũng như nguồn bông phế thải đều phát sinh bụi bông.

Điều này được Phó Chi cục trưởng Chi cục BVMT Đinh Sỹ Khánh Vinh (thành viên đoàn giám sát) khẳng định, kết quả quan trắc môi trường các đợt gần đây của cơ quan chức năng đều cho thấy vượt tiêu chuẩn cho phép, đặc biệt là tiếng ồn. Và liên tiếp trong 2 năm 2017, 2018, HĐND thành phố tiếp tục ghi nhận ý kiến cử tri Bến Thủy phản ánh về tiếng ồn và bụi bông từ nhà máy phát tán, ảnh hưởng đến điều kiện sinh hoạt của  người dân.

Ông Đinh Sỹ Khánh Vinh cũng cung cấp thêm, đến thời điểm này, doanh nghiệp chưa hoàn thành thủ tục về BVMT, cụ thể là chưa được cơ quan chức năng phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết và theo quy định của pháp luật, nếu doanh nghiệp không có thủ tục này sẽ buộc phải ngừng hoạt động.

Tiếng ồn trong xưởng sản xuất sợi lớn, trong khi đó hầu hết công nhân không sử dụng BHLĐ chống ồn. Ảnh: Mai Hoa
Tiếng ồn trong xưởng sản xuất sợi lớn, trong khi đó hầu hết công nhân không sử dụng bảo hộ lao động chống ồn. Ảnh: Mai Hoa

Liên quan đến nội dung này, Trưởng đoàn giám sát Cao Thị Hiền đề nghị Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan phối hợp với Sở TN&MT và UBND thành phố Vinh để hoàn thiện đầy đủ thủ tục về BVMT theo đúng quy định pháp luật.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị doanh nghiệp cần tổ chức đối thoại với người dân để có sự chia sẻ, hiểu nhau hơn, đồng thời tiếp tục triển khai các biện pháp chống ồn và hấp thụ bụi bông, trước mắt là xây tường cao để cách bớt âm và bụi.

Trưởng đoàn giám sát cũng lưu ý doanh nghiệp quan tâm xây dựng kho chứa chất thải nguy hại và định kỳ báo cáo đầy đủ với cơ quan chức năng theo quy định; quan tâm thu gom các chất thải công nghiệp phát sinh.

Môi trường lao động chưa đảm bảo

Cùng với môi trường ngoài nhà xưởng, qua giám sát, đoàn công tác HĐND tỉnh cũng ghi nhận môi trường làm việc của công nhân ở một số bộ phận cũng đặt ra nhiều bất cập. Với tiếng ồn và bụi bông trong một số nhà xưởng bằng cảm quan cho thấy là lớn, tuy nhiên, ý thức sử dụng bảo hộ lao động của người lao động còn tùy tiện, nhất là bảo hộ lao động chống ồn thì hầu hết lao động không sử dụng.

Đoàn giám sát tìm hiểu chế độ chính sách từ phía người lao động. Ảnh: Mai Hoa
Đoàn giám sát tìm hiểu chế độ chính sách từ phía người lao động. Ảnh: Mai Hoa

Từ thực tiễn đó, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, song song trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cũng như tuyên truyền để người lao động tự giác sử dụng bảo hộ lao động thì doanh nghiệp cũng cần có quy định ràng buộc để họ chấp hành, nhằm nâng cao sức khỏe lao động.

Mặt khác, bên cạnh khám sức khỏe định kỳ cho công nhân cũng cần quan tâm, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động, gắn với biện pháp chăm sóc sức khỏe và bố trí công việc hợp lý cho người lao động có sức khỏe loại 4, loại 5.

Doanh nghiệp cũng cần quan tâm huấn luyện an toàn lao động theo quy định; quan tâm cải thiện chế độ tiền lương cho người lao động, chính sách cho công nhân nữ…

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.