Hé lộ bức màn đằng sau tấm bằng đắt nhất thế giới

Để nhận bằng tiến sĩ Kinh doanh từ ĐH Cambridge, Anh, sinh viên phải chi hơn 300.000 USD (khoảng 7,4 tỷ đồng). Đây không phải tấm bằng duy nhất trên thế giới có giá hàng tỷ đồng.
ĐH Cambridge sẽ đào tạo chương trình tiến sĩ ngành Kinh doanh với học phí cho 4 năm học lên đến 332.000 USD (hơn 7,4 tỷ đồng). Theo Business Insider , đây là tấm bằng đắt nhất trên thế giới. Dự kiến, chương trình sẽ có quy mô nhỏ, tính chọn lọc cao với nguồn lực đầu tư lớn.
ĐH Cambridge sẽ đào tạo chương trình tiến sĩ ngành Kinh doanh với học phí cho 4 năm học lên đến 332.000 USD (hơn 7,4 tỷ đồng). Theo Business Insider , đây là tấm bằng đắt nhất trên thế giới. Dự kiến, chương trình sẽ có quy mô nhỏ, tính chọn lọc cao với nguồn lực đầu tư lớn.
Để lấy được tấm bằng cử nhân Âm nhạc từ ĐH Bard, Mỹ, sinh viên phải chi 253.520 USD (gần 5,7 tỷ đồng) cho 5 năm. Đây cũng là một trong những trường đào tạo ngành Âm nhạc tốt nhất nước này.
Để lấy được tấm bằng cử nhân Âm nhạc từ ĐH Bard, Mỹ, sinh viên phải chi 253.520 USD (gần 5,7 tỷ đồng) cho 5 năm. Đây cũng là một trong những trường đào tạo ngành Âm nhạc tốt nhất nước này.
Tổng học phí cho tấm bằng tiến sĩ ngành Y học của ĐH Tufts lên đến 238.056 USD (hơn 5,3 tỷ đồng). Tufts nằm trong danh sách 50 cơ sở đào tạo tốt nhất nước Mỹ về chương trình chăm sóc cơ bản lẫn nghiên cứu y khoa.
Tổng học phí cho tấm bằng tiến sĩ ngành Y học của ĐH Tufts lên đến 238.056 USD (hơn 5,3 tỷ đồng). Tufts nằm trong danh sách 50 cơ sở đào tạo tốt nhất nước Mỹ về chương trình chăm sóc cơ bản lẫn nghiên cứu y khoa.
Trường đào tạo bác sĩ và nhân viên giải phẫu thuộc ĐH Columbia cung cấp chương trình tiến sĩ Y khoa kéo dài 4 năm với mức học phí 230.536 USD (gần 5,2 tỷ đồng). Tuy nhiên, với nhiều người, đây là khoản đầu tư xứng đáng vì rõ ràng, tấm bằng tiến sĩ từ cơ sở đào tạo đứng thứ bảy nước cờ hoa rất có giá trị.
Trường đào tạo bác sĩ và nhân viên giải phẫu thuộc ĐH Columbia cung cấp chương trình tiến sĩ Y khoa kéo dài 4 năm với mức học phí 230.536 USD (gần 5,2 tỷ đồng). Tuy nhiên, với nhiều người, đây là khoản đầu tư xứng đáng vì rõ ràng, tấm bằng tiến sĩ từ cơ sở đào tạo đứng thứ bảy nước cờ hoa rất có giá trị.
Harvey Mudd vốn nổi tiếng là trường học có chương trình cử nhân đắt nhất cả nước. Sau khi chi khoảng 209.532 USD (gần 4,7 tỷ đồng) và hoàn thành chương trình học 4 năm, sinh viên nhận được tấm bằng cử nhân Khoa học. Đổi lại, ngay sau khi tốt nghiệp, phần lớn trong số họ tìm được việc làm với mức thu nhập 78.200 USD (khoảng 1,8 tỷ đồng) và tăng lên 133.000 USD (gần 3 tỷ đồng) sau thời gian ngắn.
Harvey Mudd vốn nổi tiếng là trường học có chương trình cử nhân đắt nhất cả nước. Sau khi chi khoảng 209.532 USD (gần 4,7 tỷ đồng) và hoàn thành chương trình học 4 năm, sinh viên nhận được tấm bằng cử nhân Khoa học. Đổi lại, ngay sau khi tốt nghiệp, phần lớn trong số họ tìm được việc làm với mức thu nhập 78.200 USD (khoảng 1,8 tỷ đồng) và tăng lên 133.000 USD (gần 3 tỷ đồng) sau thời gian ngắn.
Sarah Lawrence không phải cái tên quen thuộc. Tấm bằng cử nhân của trường này trị giá 204.784 USD (gần 4,7 tỷ đồng). Trường khai phóng này có phương pháp giảng dạy độc nhất vô nhị, không có chương trình bắt buộc (sinh viên chỉ chọn học các lớp họ thích) và hầu như không tổ chức thi cử.
Sarah Lawrence không phải cái tên quen thuộc. Tấm bằng cử nhân của trường này trị giá 204.784 USD (gần 4,7 tỷ đồng). Trường khai phóng này có phương pháp giảng dạy độc nhất vô nhị, không có chương trình bắt buộc (sinh viên chỉ chọn học các lớp họ thích) và hầu như không tổ chức thi cử.
Chương trình Thạc sĩ Kinh doanh tại trường Wharton thuộc ĐH Pennsylvania chỉ kéo dài hai năm nhưng
Chương trình Thạc sĩ Kinh doanh tại trường Wharton thuộc ĐH Pennsylvania chỉ kéo dài hai năm nhưng "ngốn" của sinh viên khoản tiền không hề nhỏ, 192.900 USD (hơn 4,3 tỷ đồng). Cựu sinh viên Wharton dễ dàng tìm kiếm công việc với mức lương trung bình lên đến 127.280 USD (gần 2,9 tỷ đồng).
Theo Zing

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.