Hé lộ về thời điểm Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky có thể gặp nhau

Theo Kiều Anh (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin "trong những tuần tới", cố vấn của Tổng thống Zelensky - ông Mikhail Podolyak cho hay ngày 17/3.

Tuy nhiên, cuộc gặp này chỉ có thể diễn ra khi "thỏa thuận hòa bình" giữa Kiev và Moscow được ký kết.

"Ngay khi tiến trình cho thỏa thuận trên hoàn tất, chúng tôi sẽ bắt đầu tổ chức cuộc gặp. Nó sẽ diễn ra trong những tuần tới. Địa điểm không phải là vấn đề quan trọng với chúng tôi. Nó có thể diễn ra ở mọi nơi, ngoại trừ Nga", ông Podolyak cho hay.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP

Việc hoàn tất thỏa thuận hòa bình có thể mất thời gian, từ một vài ngày cho tới 1 tuần rưỡi, quan chức này nhận định. Ông Podolyak cũng thừa nhận, hiện tại, cả Nga và Ukraine đều "kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình".

"Việc Nga rút quân ngay lập tức là một trong những nội dung chủ chốt của thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, đàm phán là một quá trình có quy mô lớn, không chỉ liên quan đến Nga và Ukraine. Ba Lan, cùng các quốc gia khác, cũng sẽ tham gia. Quá trình này không chỉ là ký kết một thỏa thuận. Chúng tôi muốn một cơ chế cụ thể đảm bảo an ninh của mình trong tương lai", quan chức Ukraine giải thích, đồng thời cho rằng thậm chí cả khi thỏa thuận đạt được thì điều đó không có nghĩa là kết thúc xung đột.

Phái đoàn Nga và Ukraine đã trải qua một số vòng đàm phán kể từ khi chiến tranh nổ ra hồi cuối tháng 2. Tuy nhiên, những cuộc đàm phán này vẫn chưa thu được bất kỳ kết quả thực tế nào, ngoại trừ việc Kiev và Moscow đều có cùng quan điểm về việc tổ chức các hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường khỏi khu vực chiến tranh.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.