Hệ thống Cheongung-II Hàn Quốc lần đầu thực chiến đánh chặn tên lửa đạn đạo tại UAE
Tổ hợp phòng không Cheongung-II do Hàn Quốc sản xuất vừa bắn hạ thành công tên lửa Iran tại UAE, khẳng định hiệu quả vượt trội của công nghệ đánh chặn Seoul.
Hệ thống phòng không Cheongung-II của Hàn Quốc, hiện đang được triển khai tại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), đã thực hiện thành công việc đánh chặn một tên lửa đạn đạo từ phía Iran. Đây là dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên một tổ hợp phòng không do Seoul tự chế tạo được sử dụng trong tình huống chiến đấu thực tế tại nước ngoài.

Bối cảnh triển khai và phản ứng từ UAE
Theo dữ liệu từ Korea Times, hiện có 2 khẩu đội Cheongung-II đang được triển khai trực chiến tại UAE, hoạt động song song với các tổ hợp Patriot do Mỹ sản xuất. Ngay sau vụ đánh chặn thành công, chính quyền UAE đã gửi yêu cầu tới phía Hàn Quốc đề nghị bàn giao sớm các tổ hợp còn lại theo hợp đồng nhằm tăng cường năng lực bảo vệ không phận trước các đợt tấn công từ Iran.



Trước đó, vào tháng 1/2022, Quân đội UAE đã ký kết hợp đồng trị giá hàng tỷ USD với liên danh các công ty Hàn Quốc gồm LIG Nex1, Hanwha Systems và Hanwha Aerospace để mua 10 hệ thống Cheongung-II. Hiện tại, hai tổ hợp đầu tiên đã hoàn tất triển khai và ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu đầy đủ.

Thông số kỹ thuật và công nghệ cốt lõi
Tổ hợp Cheongung-II được thiết kế để phòng thủ đa tầng, chống lại máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Mỗi khẩu đội tiêu chuẩn bao gồm 4 bệ phóng cơ động, 1 hệ thống radar đa chức năng và 1 trung tâm điều khiển tác chiến đồng bộ.

Đáng chú ý, Cheongung-II được phát triển dựa trên sự hỗ trợ kỹ thuật từ Cục thiết kế Almaz-Antey của Nga, kết hợp cùng năng lực sản xuất của Samsung Thales, LIG Nex1 và Doosan DST. Phiên bản mới nhất này được trang bị đạn tên lửa có tốc độ nhanh hơn và tầm bắn xa hơn đáng kể so với các thế hệ trước.


Khẳng định vị thế trên thị trường quốc phòng
Đại diện công ty LIG Nex1 cho biết trong vụ việc vừa qua, mục tiêu đã bị trúng đích trực tiếp bởi tên lửa đánh chặn. Trước đó, trong các đợt thử nghiệm nghiêm ngặt, hệ thống này cũng đã chứng minh được độ chính xác tuyệt đối 100%.

Thành công thực chiến trước một mục tiêu khó như tên lửa đạn đạo được xem là minh chứng đắt giá cho chất lượng vũ khí Hàn Quốc. Đây là tiền đề quan trọng giúp Seoul mở rộng thị phần xuất khẩu quốc phòng. Thực tế, vào năm 2024, Saudi Arabia cũng đã ký hợp đồng mua hệ thống Cheongung-II này để hiện đại hóa mạng lưới phòng không quốc gia.



