Hệ thống phòng không Patriot của Ukraine đối mặt nguy cơ cạn kiệt tên lửa đánh chặn
Hiệu suất đánh chặn tên lửa đạn đạo của Ukraine giảm xuống còn 30% trong bối cảnh các tổ hợp Patriot và NASAMS thiếu hụt đạn dược trước các đợt tập kích quy mô lớn.
Hệ thống phòng không Ukraine đang rơi vào tình trạng quá tải và thiếu hụt đạn dược trầm trọng khi Nga gia tăng cường độ tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Trong cuộc tập kích hôm 9/2, 9 tên lửa Iskander-M đã đánh trúng sân bay quân sự Vasilkov, cách Kiev 30km, gây ra thiệt hại lớn tại căn cứ chủ chốt của không quân nước này.

Thách thức từ chiến thuật tập kích hiệp đồng
Theo thống kê của chuyên gia quân sự Alexander Kovalenko, tỷ lệ đánh chặn thành công các dòng tên lửa đạn đạo như Iskander-M và S-300 hoán cải của Ukraine chỉ đạt khoảng 30% trong tháng 1. Nguyên nhân chính xuất phát từ việc Nga thay đổi chiến thuật, ưu tiên sử dụng tên lửa đạn đạo thay vì tên lửa hành trình, kết hợp cùng hàng loạt máy bay không người lái (UAV) để làm quá tải hệ thống phòng thủ.
Thư ký báo chí Bộ tư lệnh Không quân Ukraine Yuri Ignat cho biết, khi radar của tổ hợp Patriot tập trung đối phó với tên lửa đạn đạo từ một hướng, các mục tiêu khác như tên lửa hành trình và UAV tầm xa thường bất ngờ tấn công từ hướng ngược lại. Điều này đòi hỏi Ukraine phải có mật độ hỏa lực dày đặc hơn để bảo vệ các mục tiêu chiến lược.
Tình trạng trắng bệ phóng tại các trận địa
Dù được viện trợ các hệ thống hiện đại như Patriot và NASAMS, Ukraine hiện chỉ có khoảng 5 hệ thống đủ khả năng chiến đấu. Ông Yuri Ignat thừa nhận nhiều đơn vị đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt đạn dược nghiêm trọng. Cụ thể, một số khẩu đội NASAMS hiện chỉ được trang bị 2 tên lửa trên bệ phóng thay vì 6 quả như thiết kế để tiết kiệm đạn, trong khi một số trận địa khác đã rơi vào tình trạng "trắng bệ".
Hệ thống Patriot sử dụng tên lửa PAC-3 MSE, loại đạn có giá trung bình khoảng 4 triệu USD mỗi quả với khả năng đánh chặn mục tiêu ở khoảng cách 60km. Tuy nhiên, tốc độ tiêu thụ tên lửa thực tế đang vượt xa khả năng cung ứng và viện trợ từ các đối tác phương Tây.
Sự chậm trễ trong chuỗi cung ứng quốc tế
Tổng thống Ukraine gần đây đã lên tiếng chỉ trích sự chậm trễ trong việc chuyển giao tên lửa bổ sung từ các nước châu Âu. Một phần nguyên nhân được xác định là do quy trình thanh toán chậm trong khuôn khổ cơ chế Danh sách Yêu cầu Ưu tiên (PURL) của NATO. Đây là chương trình mà các thành viên NATO và Canada đóng góp tài chính để mua vũ khí từ Mỹ chuyển cho Ukraine.
Mặc dù các quan chức am hiểu về PURL khẳng định đạn dược thiết yếu vẫn đang được chuyển đến, nhưng áp lực trên chiến trường cho thấy lỗ hổng phòng không của Ukraine vẫn chưa thể lấp đầy ngay lập tức, đe dọa trực tiếp đến khả năng bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu và căn cứ không quân.


