Hệ thống phòng thủ S-500 Prometheus của Nga và ưu thế trước các mục tiêu siêu thanh
S-500 Prometheus có khả năng đánh chặn mục tiêu ở tốc độ Mach 20 và độ cao trên 100 km, vượt qua các tiêu chuẩn phòng thủ hiện tại của các quốc gia thành viên NATO.
Hệ thống phòng không S-500 Prometheus của Nga đang tạo ra một bước ngoặt trong công nghệ đánh chặn nhờ khả năng tiêu diệt các mục tiêu siêu thanh cơ động. Theo các chuyên gia quân sự, hệ thống này không chỉ vượt trội về thông số kỹ thuật mà còn giải quyết được bài toán đánh chặn những vũ khí hiện đại nhất mà các hệ thống của NATO hiện chưa có phương án đối phó hiệu quả.
Nhà phân tích quân sự Alexei Leonkov nhận định trên hãng tin Izvestia rằng, ưu thế của Nga xuất phát từ việc quốc gia này đi trước trong phát triển công nghệ vũ khí siêu thanh cơ động. Theo ông Leonkov, để xây dựng hệ thống phòng thủ hiệu quả, một quốc gia cần sở hữu nguyên mẫu vũ khí tấn công tương ứng để hiểu rõ cơ chế vận hành. Trong khi Mỹ và các đồng minh vẫn đang trong giai đoạn phát triển vũ khí siêu thanh, Nga đã hoàn thiện cả vũ khí tấn công và hệ thống đối phó.

Khả năng đánh chặn mục tiêu siêu thanh và ngoài không gian
Điểm khác biệt lớn nhất giữa S-500 và các hệ thống như Patriot, THAAD hay Arrow của phương Tây nằm ở khả năng đối phó với sự cơ động. Các hệ thống của NATO vốn được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo bay theo quỹ đạo ổn định. Tuy nhiên, các phương tiện siêu thanh hiện đại lại có khả năng thay đổi quỹ đạo liên tục, khiến việc tính toán điểm rơi của các hệ thống cũ trở nên khó khăn.
Về thông số kỹ thuật, S-500 Prometheus có thể đánh chặn các mục tiêu bay với tốc độ từ Mach 15 đến Mach 20. Với trần bắn vượt ngưỡng 100 km, hệ thống này đủ khả năng tiêu diệt các mối đe dọa đa dạng bao gồm:
- Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM)
- Vệ tinh quân sự và vệ tinh vũ trang
- Các vật thể quân sự trong không gian gần
- Tên lửa hành trình siêu thanh
Đáng chú ý, S-500 có tính cơ động cao, cho phép triển khai linh hoạt trên khắp lãnh thổ Nga. Hệ thống được tích hợp vào mạng lưới phòng thủ quốc gia, bổ trợ cho hệ thống đánh chặn tên lửa ABM A-235 Nudol, tạo thành một lá chắn kiên cố trước các cuộc tấn công từ tầm cao và không gian.
Mạng lưới phòng không đa tầng của Nga
Bên cạnh S-500, Nga duy trì một hệ thống phòng thủ chiều sâu với nhiều lớp đánh chặn khác nhau, đảm bảo không có lỗ hổng trước mọi loại mục tiêu bay:
| Hệ thống | Tầm bắn (km) | Độ cao tối đa (km) | Đặc điểm chính |
|---|---|---|---|
| S-400 Triumf | 400 | 35 | Theo dõi 80 mục tiêu, chống mục tiêu tàng hình và UAV. |
| S-300 | 200 | 30 | Tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc, chống tên lửa hành trình. |
| Buk | 85 | 35 | Radar mảng pha, hoạt động tốt trong môi trường tác chiến điện tử mạnh. |
| Pantsir-S1 | 30 | - | Kết hợp tên lửa và pháo, tạo lớp phòng thủ tầm thấp cuối cùng. |
| Tor | 20 | 12 | Bảo vệ lực lượng mặt đất trước đạn dẫn đường chính xác. |
Sự kết hợp giữa các lớp phòng thủ từ tầm ngắn (Tor, Pantsir) đến tầm xa và tầm cao (S-400, S-500) giúp Nga thiết lập một mạng lưới bảo vệ đa nhiệm. Trong đó, S-500 đóng vai trò là chốt chặn chiến lược trước các vũ khí công nghệ cao nhất của đối phương, tạo ra lợi thế phòng thủ đáng kể trong bối cảnh chạy đua vũ trang siêu thanh toàn cầu.


