Hệ thống S-500 Prometheus và khả năng đánh chặn vũ khí siêu vượt âm
Chuyên gia quân sự Alexei Leonkov cho biết hệ thống S-500 của Nga có thể tiêu diệt mục tiêu ở tốc độ Mach 20 và đảm nhiệm vai trò phòng thủ không gian chiến lược.
Hệ thống S-500 Prometheus của Nga được thiết kế để đánh chặn các loại vũ khí siêu vượt âm có khả năng cơ động cao, một thách thức kỹ thuật mà các hệ thống phòng thủ tên lửa truyền thống hiện nay chưa thể xử lý triệt để.

Năng lực đánh chặn mục tiêu siêu vượt âm
Theo nhà phân tích quân sự Alexei Leonkov, điểm khác biệt cốt lõi của vũ khí siêu vượt âm hiện đại không nằm ở tốc độ thuần túy mà ở khả năng cơ động linh hoạt trong khi bay. Các hệ thống phòng thủ hiện nay của Mỹ và đồng minh như Patriot, THAAD hay Arrow có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo bay ở tốc độ siêu vượt âm nhưng chỉ theo quỹ đạo cố định.
Để đối phó với các mục tiêu có khả năng đổi hướng liên tục, ông Leonkov nhận định hệ thống S-500 của Nga có khả năng đánh chặn các mục tiêu bay với tốc độ từ Mach 15 đến Mach 20. Đặc biệt, hệ thống có thể hoạt động ở độ cao trên 100 km, cho phép can thiệp vào các mối đe dọa ngay từ tầng cao khí quyển và không gian gần.
Vai trò phòng thủ không gian và chiến lược tích hợp
Bên cạnh nhiệm vụ phòng không và phòng thủ tên lửa, S-500 còn được thiết kế để đối phó với các loại khí tài quân sự trong không gian. Cụ thể, hệ thống này có khả năng tiêu diệt tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), vệ tinh quân sự, vệ tinh vũ trang và các phương tiện tấn công vũ trụ khác.
Đáng chú ý, S-500 sở hữu tính cơ động cao, cho phép triển khai nhanh chóng tại hầu hết các khu vực trên lãnh thổ Nga. Hệ thống này không hoạt động độc lập mà được tích hợp trực tiếp vào mạng lưới phòng không quốc gia, đóng vai trò là một mắt xích quan trọng bên cạnh tổ hợp đánh chặn A-235 Nudol đang được phát triển.
Nhận định về công nghệ đối trọng
Chuyên gia Leonkov đánh giá Nga đang đi trước Mỹ khoảng ba thế hệ trong công nghệ vũ khí siêu vượt âm có khả năng dẫn đường. Theo ông, để phát triển được biện pháp đối phó hiệu quả, một quốc gia trước hết phải nắm vững công nghệ chế tạo loại vũ khí đó.
Hiện tại, các nỗ lực của Mỹ trong việc phát triển vũ khí siêu vượt âm và hệ thống đánh chặn tương ứng vẫn chủ yếu dừng lại ở giai đoạn nghiên cứu. Điều này tạo ra khoảng cách công nghệ đáng kể trong bối cảnh Nga đã bắt đầu đưa vào biên chế và triển khai các hệ thống phòng thủ thế hệ mới như S-500 Prometheus.


