Hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-2 của Nga là ‘cơn ác mộng’ với Ukraine

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tờ Interia của Ba Lan cho biết, việc Nga sử dụng hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-2 ở chiến trường sẽ là tin xấu đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine.

p20231020120608.jpg
Hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-2 của quân đội Nga có sức công phá hủy diệt. Nguồn: Ria Novosti

Ria Novosti dẫn thông tin từ Interia (Ba Lan) cho biết, một loạt đạn từ hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-2 có khả năng gây sát thương khủng khiếp chỉ trong vài giây, và tiêu diệt bất kỳ ai trong phạm vi hoạt động của nó.

Interia giải thích, bom nhiệt áp gây ra sự phá huỷ do nhiệt độ và áp suất rất cao. Trong trường hợp này, sóng xung kích có khả năng xuyên qua các toà nhà, gây nguy hiểm cho cả bất kỳ ai cố gắng trú ẩn bên trong.

So với hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-1, TOS-2 nguy hiểm hơn rất nhiều lần – cabin được bọc thép và động cơ mạnh hơn cho phép đạt tốc độ lên tới 100 km/h. Một bệ phóng được lắp ở phía sau và tầm bắn của tên lửa được tăng lên 15 km (so với 3 km ở các phiên bản cũ).

Khác với các bản tiền nhiệm TOS-1 và TOS-1A Solntsepek ở chỗ, TOS- 2 có các đặc tính kỹ thuật và chiến thuật được cải tiến.

TOS-2 về cơ bản đó là hệ thống tên lửa bắn đạn nhiệt áp. Nếu TOS-1 và bản kế nhiệm TOS-1A Solntsepek được lắp đặt trên khung gầm xe tăng bánh xích T-72 thì TOS-2 được đặt trên khung gầm xe bọc thép chạy mọi địa hình Ural.

TOS-2 được trang bị hệ thống điều khiển hoả lực tự động giúp tăng đáng kể độ chính xác khi bắn. Vũ khí có khả năng phòng vệ nhất định trước vũ khí có độ chính xác cao của đối phương. TOS-2 cũng không cần đến phương tiện nạp đạn đặc biệt vì hệ thống có cần cẩu nạp đạn tích hợp./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.