Hết lòng với sự nghiệp trồng người

(Baonghean) - Suốt hơn 30 năm gắn bó với nghề dạy học, thầy giáo Trần Huy Quang - Giáo viên Trường THPT Nguyễn Duy Trinh (Nghi Lộc) luôn chịu khó tìm tòi, đổi mới và sáng tạo trong dạy học. Với sự nỗ lực đó, trong năm học này, thầy là người duy nhất của ngành GD&ĐT huyện Nghi Lộc được vinh danh Nhà giáo Ưu tú.

Sinh ra và lớn lên ở xã Nghi Thịnh (Nghi Lộc), sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Vinh, thầy giáo trẻ Trần Huy Quang được điều động vào Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Tháp làm giảng viên. Với lòng yêu nghề, tinh thần tự học hỏi, trau dồi kiến thức, thầy dần khẳng định năng lực của mình. Năm 1990, thầy Quang được điều chuyển về Trường THPT Nghi Lộc 1, nay là Trường THPT Nguyễn Duy Trinh giảng dạy. Ở đây, thầy luôn trăn trở làm thế nào để nâng cao chất lượng dạy học, đổi mới phương pháp giảng dạy, khơi dậy sự sáng tạo trong giáo viên trẻ cũng như học sinh, từ đó, tạo hứng thú cho học sinh ham mê với môn Hóa học.

Một tiết Hoá học của thầy giáo Trần Huy Quang tại lớp 10A1 - Trường THPT Nguyễn Duy Trinh

Với cương vị tổ trưởng tổ Hóa học, thầy giáo Trần Huy Quang luôn đi đầu trong đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Thầy thường xuyên tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề để chia sẻ những phương pháp dạy học mới, những kiến thức hay mà thầy tìm hiểu được thông qua sách báo, mạng internet… Sự nhiệt tình, lòng hăng say với nghề của thầy giáo Trần Huy Quang đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của Trường THPT Nguyễn Duy Trinh.

Tính từ năm 2008 đến nay, thầy đã bồi dưỡng 10 em học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh. Riêng bản thân thầy đã 8 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh, được tặng nhiều bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Nhiều chuyên đề, sáng kiến kinh nghiệm của thầy đã được xếp loại khá, tốt. Với những thành tích đạt được, sự nỗ lực cố gắng của bản thân, sự tín nhiệm của cán bộ, giáo viên trong nhà trường, năm 2012 này, thầy đã được vinh danh Nhà giáo Ưu tú.

Thầy giáo Hoàng Văn Thái – Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Duy Trinh nhận xét: "Điểm nổi bật ở thầy giáo Trần Huy Quang là tài năng sư phạm và sự tâm huyết với học sinh. Trong 30 năm công tác, thầy luôn là giáo viên dạy giỏi của ngành Giáo dục Nghệ An. Thầy có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và luyện thi đại học. Thầy thực sự là tấm gương sáng cho đồng nghiệp noi theo".

Hồng Vinh (Đài Nghi Lộc)

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.