HH-60W Pave Hawk: Chốt chặn cuối cùng trong chiến dịch cứu nạn phi công Mỹ tại Iran
Mẫu trực thăng HH-60W Jolly Green II vừa khẳng định ưu thế vượt trội trong nhiệm vụ giải cứu phi công F-15E Strike Eagle, nhờ khả năng bay bám địa hình và hệ thống tác chiến điện tử tối tân.
Trực thăng HH-60W Pave Hawk là khí tài then chốt giúp Không quân Mỹ thực hiện thành công cuộc giải cứu phi công F-15E Strike Eagle bị bắn rơi sâu trong lãnh thổ Iran. Với tư cách là phiên bản hiện đại nhất của dòng trực thăng cứu nạn quân sự, HH-60W được thiết kế đặc biệt cho nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn chiến trường (CSAR), tích hợp các công nghệ bám địa hình và hệ thống y tế tiên tiến.
Thiết kế chuyên biệt cho nhiệm vụ cứu nạn chiến trường
HH-60W Jolly Green II là sản phẩm của chương trình Trực thăng cứu hộ chiến trường do Sikorsky (thuộc Lockheed Martin) phát triển từ năm 2014. Đây là dòng máy bay được chế tạo nhằm thay thế phi đội HH-60G Pave Hawk vốn đã phục vụ hơn 4 thập kỷ. Tên gọi "Jolly Green II" mang tính kế thừa từ các mẫu trực thăng cứu nạn tiền nhiệm, giữ nguyên học thuyết tác chiến CSAR của Không quân Mỹ.

Được phát triển dựa trên khung thân trực thăng đa nhiệm UH-60M Black Hawk, HH-60W đã trải qua các đợt tối ưu hóa toàn diện. Đáng chú ý, dung tích thùng nhiên liệu trong thân đã được tăng gấp đôi, giúp mở rộng đáng kể tầm bay và thời gian hoạt động tại các khu vực nguy hiểm. Ngoài ra, máy bay còn được trang bị cần tiếp liệu trên không, cho phép phối hợp cùng máy bay vận tải HC-130J để gia tăng phạm vi tác chiến trong các nhiệm vụ tầm xa.
Hệ thống cảm biến và khả năng sống sót cao
Để đáp ứng yêu cầu khắc nghiệt của nhiệm vụ cứu nạn, HH-60W được trang bị hệ thống cảm biến hồng ngoại (FLIR) và máy quay độ phân giải cao. Sự kết hợp giữa các cảm biến này với hệ thống radar mảng pha chủ động cho phép phi hành đoàn vận hành trong mọi điều kiện thời tiết và thời gian. Khả năng bay bám địa hình ở độ cao cực thấp giúp trực thăng né tránh radar phòng không và giảm thiểu nguy cơ bị đối phương phát hiện sớm.
Về khả năng phòng vệ, trực thăng tích hợp hệ thống bảo vệ toàn diện bao gồm: cảm biến cảnh báo radar chiếu xạ, hệ thống gây nhiễu hồng ngoại và cơ chế thả mồi bẫy để đánh lừa tên lửa tầm nhiệt vác vai (MANPADS). Để hỗ trợ quá trình đổ bộ và dọn bãi, HH-60W được trang bị súng máy 6 nòng hoặc súng máy hạng nặng 12,7mm, đảm bảo khả năng tự vệ tối thiểu trước hỏa lực mặt đất của đối phương.

Diễn biến chiến dịch giải cứu tại Iran
Trong chiến dịch thực tế tại Iran, ít nhất 2 trực thăng HH-60W thuộc Phi đội cứu hộ số 41 đã thâm nhập sâu vào lãnh thổ đối phương chỉ vài giờ sau khi chiếc F-15E bị bắn hạ. Nhiệm vụ đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa trực thăng cứu nạn, máy bay vận tải HC-130J Combat King II làm nhiệm vụ tiếp dầu và lực lượng đặc nhiệm Delta Force dưới mặt đất.
Các báo cáo cho thấy phi đội đã phải hoạt động trong môi trường hỏa lực dày đặc, duy trì độ cao chỉ cách mặt đất vài chục mét. Dù một chiếc HH-60W đã trúng tên lửa phòng không vác vai và bị hư hỏng, hệ thống bảo vệ và thiết kế bền bỉ đã giúp máy bay cố gắng quay về căn cứ an toàn. Sự xuất hiện kịp thời của đơn vị cứu hộ đã bảo toàn tính mạng cho phi công đầu tiên của chiếc F-15E.

Kế thừa và khẳng định hiệu quả thực chiến
Dòng trực thăng Pave Hawk có lịch sử hoạt động dày dạn qua nhiều cuộc xung đột tại Iraq, Afghanistan, Libya và Kosovo. Điển hình là trong chiến dịch không kích Nam Tư năm 1999, phiên bản HH-60G đã cứu thoát 2 phi công Mỹ dưới lưới lửa phòng không của Serbia. Tiếp nối thành công đó, phiên bản HH-60W dù mới được biên chế từ năm 2020 nhưng đã nhanh chóng chứng minh hiệu quả tuyệt đối trong các nhiệm vụ chiến đấu tại Trung Đông giai đoạn 2023-2025.
Việc triển khai HH-60W không chỉ là nâng cấp về mặt kỹ thuật so với UH-60M, mà còn là bước tiến trong chiến thuật cứu nạn hiện đại. Với khả năng xâm nhập sâu, cứu người dưới hỏa lực và sống sót trở về, HH-60W đóng vai trò là biểu tượng cho cam kết bảo vệ nhân mạng của Quân đội Mỹ trong các kịch bản xung đột phức tạp hiện nay.


