Hi hữu: rủ nhau trượt tuyết ở... sa mạc Sahara

Ngày 20/1, tuyết rơi dày cả mét tại thị trấn Ain Sefra - cửa ngõ vào sa mạc Sahara, gây ngạc nhiên lẫn thích thú cho người dân và du khách. 

Mọi người thích thú rủ nhau đi trượt tuyết ở Sahara - Ảnh: Zineddine Hashas/Geoff Robinson Photography
Mọi người thích thú rủ nhau đi trượt tuyết ở Sahara - Ảnh: Zineddine Hashas/Geoff Robinson Photography

Theo Mirror, đây được cho là đợt tuyết rơi dày nhất tại khu vực và đã gây hỗn loạn khi khiến xe cộ không thể di chuyển làm nhiều người mắc kẹt. Tuy nhiên hiện tượng này vẫn khiến nhiều người thích thú, với không ít người rủ nhau đi trượt tuyết.

"Tuyết rơi vào khoảng 1g30 sáng nay và hiện tại đã sâu một mét ở một số nơi. Mọi người không thể tin được là có nhiều tuyết như vậy", nhiếp ảnh gia Sekkouri Kamel, 38 tuổi, cho biết.

Đây là lần thứ ba tuyết rơi xuống khu vực cửa ngõ Sahara ghi nhận được. Lần đầu tiên là vào năm 1979, nhưng khi đó tuyết chỉ rơi khoảng nửa giờ. Lần thứ hai là ngay trước Giáng sinh vừa qua, tuyết rơi xuống Ain Sefra gần 1 ngày khiến những cồn cát màu đỏ của sa mạc chuyển màu trắng xóa. 

Ain Sefra nằm ở độ cao khoảng 1.000 mét so với mực nước biển, được bao quanh bởi dãy Atlas. Nó là cửa ngõ vào Sahara - sa mạc nóng lớn nhất thế giới. 

Sa mạc này trải gần khắp phía bắc châu Phi. Hàng trăm ngàn năm qua, nơi đây đã trải qua nhiều lần thay đổi nhiệt độ và độ ẩm. Các nhà khoa học dự báo ​​Sahara sẽ được phủ xanh trong khoảng 15.000 năm tới.

Thị trấn Ain Sefra rất hiếm khi có tuyết - Ảnh: Zineddine Hashas/Geoff Robinson Photography
Thị trấn Ain Sefra rất hiếm khi có tuyết - Ảnh: Zineddine Hashas/Geoff Robinson Photography
Ngày 20-1, cả thị trấn chìm trong màu trắng của tuyết - Ảnh: Zineddine Hashas/Geoff Robinson Photography
Ngày 20-1, cả thị trấn chìm trong màu trắng của tuyết - Ảnh: Zineddine Hashas/Geoff Robinson Photography
Thời tiết bất thường làm thay đổi hoàn toàn khung cảnh nơi đây - Ảnh: Zineddine Hashas/Geoff Robinson Photography
Thời tiết bất thường làm thay đổi hoàn toàn khung cảnh nơi đây - Ảnh: Zineddine Hashas/Geoff Robinson Photography
Cát nằm lấp ló trong tuyết tạo nên hình ảnh lạ lùng - Ảnh: Zineddine Hashas/Geoff Robinson Photography
Cát nằm lấp ló trong tuyết tạo nên hình ảnh lạ lùng - Ảnh: Zineddine Hashas/Geoff Robinson Photography

Theo TTO 

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.