Hiến đất, ủng hộ tiền xây dựng nông thôn mới ở xã Quỳnh Thạch

(Baonghean) Xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu có diện tích đất tự nhiên 634,06 ha, địa hình đa dạng, có đồi núi, đồng bằng, vùng sâu trũng, vì vậy việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới gặp không ít khó khăn.

Để chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới của xã giai đoạn 2011 – 2020 sớm thực thi, xã đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, ủng hộ công sức, tiền của để xây dựng nông thôn mới, tổ chức tập huấn cho Ban vận động các khu dân cư, phân công điểm chỉ đạo cho các đồng chí trong Ban Thường trực UBMTTQ xã.

Cùng với đó, xã phối hợp với các đoàn thể tổ chức hội nghị nhân dân các thôn; hội nghị cán bộ, đảng viên; hội nghị quân dân chính đảng để góp ý vào đề án xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh đến các thôn xóm, khu dân cư, đồng thời công bố quy hoạch chi tiết để nhân dân thực hiện. Thông qua công tác tuyên truyền, xã đã động viên khích lệ tinh thần trách nhiệm của cộng đồng dân cư chung tay xây dựng nông thôn mới.

Từ năm 2011 đến tháng 6/2012, bà con nhân dân Quỳnh Thạch đã hiến 12.875m2 đất làm đường giao thông, ủng hộ 1,145 tỷ đồng để xây dựng công trình cơ sở hạ tầng. Tiêu biểu như bà Hồ Thị Lan (thôn 1) hiến 158m2 đất, ông Nguyễn Đình Hanh (thôn 2) hiến 93m2 đất, ông Nguyễn Bá Xuyến (thôn 2) hiến 80m2 đất. Ngoài ra, bà con các thôn xóm còn ủng hộ hàng ngàn ngày công, nhiều loại vật liệu để xây dựng đường bê tông, làm kênh mương thủy lợi. Đến nay, 13/13 thôn của xã đã có nhà văn hóa và giữ vững danh hiệu làng văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 82%; 100% khu dân cư thôn xóm không có tệ nạn xã hội, không có người nghiện ma túy.

Hệ thống trường học được nâng cấp xây dựng mới, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đã có nhà cao tầng, nhà văn hóa bưu điện xã diện tích sử dụng 400m2, có sân vận động xã diện tích 2.500m2, đường giao thông các xóm được quy hoạch, giải tỏa cắm mốc mở rộng. Trong đó, đã nhựa hóa 7,5 km đường giao thông, bê tông hóa 4,9 km kênh mương thủy lợi; các công trình trụ sở làm việc của xã thiết kế 3 tầng, trạm y tế xã thiết kế 2 tầng, nhà máy nước công suất 1.450m3/ngày với tổng dự toán xây dựng 17 tỷ đồng sẽ hoàn thành vào cuối năm 2012.

Bên cạnh đó, xã còn vận động các nhà hảo tâm, cán bộ công chức, các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, xây tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, trên địa bàn xã không còn hộ nhà ở tranh tre dột nát, hộ nghèo giảm còn 8,9%; 100% gia đình có điện thắp sáng, sinh hoạt, công tác khám chữa bệnh cho người dân, chế độ bảo hiểm y tế được quan tâm đầy đủ, quyền lợi an sinh xã hội cơ bản đảm bảo tốt, công tác vệ sinh môi trường được các gia đình, khu dân cư duy trì thường xuyên.

Đi đôi với việc chăm lo phát triển đời sống văn hóa, Quỳnh Thạch vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, xây dựng làng nghề góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của xã.

Từ những hoạt động thiết thực nêu trên, đến nay xã Quỳnh Thạch đã đạt được 6 tiêu chí nông thôn mới, đó là: quy hoạch và thực hiện quy hoạch; tổ chức sản xuất của hợp tác xã; văn hóa; hệ thống chính trị; an ninh trật tự; điện; tiêu chí trường học và tiêu chí hộ nghèo sẽ đạt trong năm 2013.

Nguyễn Hữu Viên

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.