Hiến kế giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp

(Baonghean.vn) - Cuộc thi hiến kế, giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào thi đua, sáng tạo rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân; tìm kiếm những ý tưởng, sáng kiến, giải pháp cụ thể, thiết thực gắn với thực tiễn.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa ban hành Thể lệ cuộc thi hiến kế, giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai hoạt động năm 2020 đối với các Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai hoạt động năm 2020 đối với các Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An. Ảnh minh họa: Mai Hoa

Cuộc thi hiến kế, giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào thi đua, sáng tạo rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân; tìm kiếm những ý tưởng, sáng kiến, giải pháp cụ thể, thiết thực gắn với thực tiễn, xây dựng cơ sở dữ liệu để từng bước ứng dụng triển khai thành những phong trào có ý nghĩa, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động Mặt trận, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về tinh thần đổi mới, sáng tạo trong công tác Mặt trận, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Đối tượng tham gia: Là các đoàn viên, hội viên thuộc các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh; cá nhân, nhóm cá nhân hoặc tập thể (tập thể tối đa không quá 5 người/nhóm) có các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp đổi mới về hoạt động Mặt trận hiện đang cư trú hoặc công tác trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh. Các tổ chức, đơn vị, các cá nhân, nhóm cá nhân có thể tham gia cuộc thi với 1 hay nhiều ý tưởng, giải pháp sáng tạo về đổi mới công tác Mặt trận.

Thành viên Ban Tổ chức cuộc thi, Hội đồng giám khảo và người nhà không thuộc đối tượng tham gia cuộc thi.

Cuộc thi được diễn ra tại 2 cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An (cấp huyện và cấp tỉnh). Nhận hồ sơ dự thi: Cấp huyện: Từ ngày phát động cuộc thi đến trước ngày 25/4/2020; Cấp tỉnh: Từ ngày phát động cuộc thi đến trước ngày 25/10/2020. 

Cấp huyện chấm thi từ ngày 1/5 đến 10/5/2020 và tổ chức trao giải cấp huyện dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020). Cấp tỉnh chấm thi từ ngày 1/11/2020 đến ngày 10/11/2020 và tổ chức trao giải toàn tỉnh dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).

Nội dung dự thi

Những ý tưởng, sáng kiến đảm bảo mới về nội dung, sáng tạo, có khả năng ứng dụng vào thực tiễn, tập trung vào các nội dung cụ thể:

a) Các ý tưởng, sáng kiến mới về tuyên truyền, vận động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận xã hội.

b) Các ý tưởng, sáng kiến mới về nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, động viên nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

c) Các ý tưởng, sáng kiến mới về thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

d) Các ý tưởng, sáng kiến mới về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp.

đ) Những sáng kiến, ý tưởng mới về kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Mặt trận các cấp, nhất là hệ thống ban bông tác Mặt trận ở khu dân cư, hệ thống bộ máy hoạt động Mặt trận chuyên trách, hoạt động của Ủy ban MTTQ các cấp, chất lượng tham mưu, tổ chức thực hiện các chương trình phối họp và thống nhất hành động, các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước hàng năm...

e) Các ý tưởng, sáng kiến mời về thiết lập chương trình phối hợp và thống nhất hành động hiệu quả giữa MTTQ với các tổ chức thành viên, giữa Mặt trận và các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; về xây dựng cơ sở dữ liệu liên quan đến hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp.

f) Các ý tưởng, sáng kiến khác góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Mặt trận Tổ quốc các cấp.

Yêu cầu: Nội dung dự thi phải bám sát các văn bản pháp lý của Đảng, Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, như: Hiến pháp năm 2013; Luật MTTQ Việt Nam 2015, Điều lệ MTTQ Việt Nam (hiện hành), Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị...

Hình thức dự thi: Các tác giả đăng ký tham gia ý tưởng gửi kèm file ý tưởng đề xuất trình bày rõ ràng, đầy đủ các phần (đặt vấn đề, nội dung ý tưởng, giải pháp, đề xuất,...) gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện (đối với hồ sơ dự thi cấp huyện), gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (đối với hồ sơ dự thi cấp tỉnh); đồng thời gửi 1 bản mềm qua địa chỉ email: taonv@ubmttq.nghean.gov.vn, điện thoại: 0915232452 gặp đồng chí Nguyễn Văn Tào - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Phong trào.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.