Hiện trường tan hoang sau vụ cháy nhà ở Diễn Châu

(Baonghean.vn) - Sáng 26/7, nhiều đồng nghiệp, anh em, họ hàng đã tập trung đến để giúp đỡ gia đình có nhà bị cháy tại xóm 1, xã Diễn Thịnh, Diễn Châu (Nghệ An) thu dọn đống đổ nát, ổn định lại cuộc sống.
Sáng 26/7, hiện trường vụ cháy tại xóm 1, xã Diễn Thịnh, Diễn Châu vẫn còn ngổn ngang. Ảnh: Quang An
Sáng 26/7, hiện trường vụ cháy tại xóm 1, xã Diễn Thịnh, Diễn Châu vẫn còn ngổn ngang.  Ảnh: Quang An
Toàn bộ kho hàng đã biến thành đống tro tàn. Anh Cao Huy Hưng - chủ nhà cho hay: Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chập Automat tại kho hàng, nơi này để nhiều đồ dùng học tập như sách, vở... nên dễ bắt lửa và lây lan rất nhanh. Ảnh: Quang An
Toàn bộ kho hàng đã biến thành đống tro tàn. Anh Cao Huy Hưng - chủ nhà cho hay: Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chập Automat tại kho hàng, nơi này để nhiều đồ dùng học tập như sách, vở... nên dễ bắt lửa và lây lan rất nhanh. Ảnh: Quang An
Không thể cứu vớt được tài sản, gia đình đã thuê máy xúc đến để phá dỡ toàn bộ kho hàng. Theo ước tính, tổng thiệt hại lên đến trên 1 tỷ đồng, trong đó, số hàng hóa bị thiêu trụi có giá trị trên 800 triệu đồng, số tài sản trong nhà bị thiệt hại khoảng 300 triệu đồng. Đây là số tiền tích góp của hai vợ chồng sau bao năm gây dựng sự nghiệp. Ảnh: Quang An
Không thể cứu vớt được tài sản, gia đình đã thuê máy xúc đến để phá dỡ toàn bộ kho hàng. Theo ước tính, tổng thiệt hại lên đến trên 1 tỷ đồng, trong đó, số hàng hóa bị thiêu trụi có giá trị trên 800 triệu đồng, số tài sản trong nhà bị thiệt hại khoảng 300 triệu đồng. Đây là số tiền tích góp của hai vợ chồng sau bao năm gây dựng sự nghiệp. Ảnh: Quang An
2 vợ chồng chủ nhà là giáo viên THCS trên địa bàn xã Diễn Lộc và Diễn Thịnh. Ngoài giờ lên lớp, 2 vợ chồng tranh thủ kinh doanh hàng tạp hóa. Do đó, trong sáng 26/7, nhiều đồng nghiệp, hàng xóm, anh em họ hàng đã tập trung lại giúp chủ nhà thu dọn đống đổ nát. Ảnh: Quang An
2 vợ chồng chủ nhà là giáo viên THCS trên địa bàn xã Diễn Lộc và Diễn Thịnh. Ngoài giờ lên lớp, 2 vợ chồng tranh thủ kinh doanh hàng tạp hóa. Do đó, trong sáng 26/7, nhiều đồng nghiệp, hàng xóm, anh em họ hàng đã tập trung lại giúp chủ nhà thu dọn đống đổ nát. Ảnh: Quang An
Sau 3 giờ đồng hồ thu dọn, đến khoảng 9 giờ sáng, số lượng rác thải đã cơ bản được thu dọn. Ảnh: Quang An
Sau 3 giờ đồng hồ thu dọn, đến khoảng 9 giờ sáng, số lượng rác thải đã cơ bản được thu dọn. Ảnh: Quang An
Theo chia sẻ của chủ nhà, hai vợ chồng sẽ vay mượn để sửa sang lại căn nhà đồng thời quyết tâm gây dựng lại sự nghiệp đã mất. Điều may mắn nhất là trong lúc hỏa hoạn, vợ chồng anh đã kịp cứu được 2 đứa con nhỏ ra khỏi đám cháy lớn. Ảnh: Quang An
Theo chia sẻ của chủ nhà, hai vợ chồng sẽ vay mượn để sửa sang lại căn nhà đồng thời quyết tâm gây dựng lại sự nghiệp đã mất. Điều may mắn nhất là trong lúc hỏa hoạn, vợ chồng anh đã kịp cứu được 2 đứa con nhỏ ra khỏi đám cháy lớn. Ảnh: Quang An
Đồ họa: Quang An
Đồ họa: Quang An
Đồng nghiệp, hàng xóm, anh em họ hàng quyên góp hỗ trợ, động viên giúp chủ nhà ổn định cuộc sống. Ảnh: Quang An
Đồng nghiệp, hàng xóm, anh em họ hàng quyên góp hỗ trợ, động viên giúp chủ nhà ổn định cuộc sống. Ảnh: Quang An

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.