Hiệp hội Vận tải ô tô Nghệ An tặng quà hỗ trợ hộ nghèo ở Nghi Lộc

(Baonghean.vn) - Sáng 14/12, Hiệp hội Vận tải ô tô Nghệ An phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An thực hiện tặng quà hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc.
Câc đại biểu
Tham dự có đồng chí Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Nghệ An; Đại diện Hiệp hội Vận tải ô tô Nghệ An: Ông Nguyễn Đàm Văn - Quyền Chủ tịch; các Phó Chủ tịch Trần Ngọc Thạch, Lê Văn Chung. Ảnh: Ngọc Khánh

Tại xã Nghi Phương (Nghi Lộc) Hiệp hội đã tổ chức trao tặng 15 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. Đại diện các hộ dân bày tỏ sự vui mừng, cảm ơn sự quan tâm của Ủy ban MTTQVN tỉnh Nghệ An; Hiệp hội Vận tải ô tô Nghệ An; Cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là dịp Lễ Giáng sinh và Tết cổ truyền sắp đến.

Hoạt động thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ cộng đồng của Hiệp hội đối với người dân còn gặp nhiều khó khăn. Và đây cũng là một trong những hoạt động chào mừng Đại hội Hiệp hội Vận tải ô tô Nghệ An vào ngày 19/12 tới.
Hiệp hội vận tải ô tô Nghệ An trao 15 suất quả mỗi suất 1 triệu đồng cho hộ nghèo  hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Nghi Phương. Ảnh: Ngọc Khánh
Hiệp hội Vận tải ô tô Nghệ An trao 15 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Nghi Phương. Ảnh: Ngọc Khánh

Ngoài hoạt động nhân đạo từ thiện, Hiệp hội Vận tải ô tô Nghệ An còn chú trọng triển khai thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định của pháp luật cho các hội viên. Làm tốt vai trò cầu nối giữa các hội viên và cơ quan quản lý Nhà nước để góp phần tạo lập môi trường kinh doanh công bằng và lành mạnh.

Phối hợp tích cực và có hiệu quả với Sở Giao thông Vận tải Nghệ An trong việc phổ biến, tuyên truyền thực hiện các quy định của cơ quan quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải; tích cực động viên các hội viên nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, thực hiện nộp ngân sách Nhà nước và các chế độ chính sách với người lao động.

Đặc biệt, Hiệp hội đã động viên các hội viên hỗ trợ hàng trăm chuyến xe trung chuyển công dân các tỉnh phía Nam tự phát về quê tránh dịch (từ TP Vinh về các địa phương và các khu cách ly tập trung). Các đơn vị vận tải hàng hóa cũng hỗ trợ hàng trăm chuyến xe chở hàng hóa phục vụ nhân dân trong thời gian dịch bệnh./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.