Hiệu quả từ giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Thời gian gần đây, người dân khi lưu thông qua khu vực chợ Giăng thuộc địa bàn huyện Thanh Chương không khỏi bất ngờ khi tình trạng người dân bày bán hàng hóa trên lòng, lề đường đã được dẹp bỏ.

Chợ Giăng nằm trên tuyến đường Quốc lộ 46C, huyện Thanh Chương. Theo những người dân ở đây thì chợ được hình thành từ lâu đời. Vào những ngày diễn ra phiên chợ thì vấn nạn người dân bày bán hàng hóa trên lòng, lề đường diễn ra phổ biến, nhất là mỗi dịp cuối năm, nhu cầu mua sắm và đi lại của người dân tăng cao.

Nguyên nhân một phần là do toàn bộ diện tích chợ nằm trên địa giới hành chính 2 xã (trong khuôn viên chợ thì thuộc địa giới hành chính xã Thanh Liên, còn phía ngoài Quốc lộ thì thuộc địa giới hành chính xã Thanh Tiên) nên gây khó khăn trong công tác quản lý. Hiện tượng này đã xảy ra trong thời gian dài, gây ách tắc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao và gây bức xúc trong nhân dân.

Chợ Giăng trước đây ảnh bên trái và hiện nay ảnh bên phải
Chợ Giăng trước đây ảnh bên trái và hiện nay ảnh bên phải. Ảnh: Quang Nguyễn

Nắm rõ thực trạng trên, UBND huyện đã họp bàn các giải pháp với các đơn vị, địa phương để tìm cách tháo gỡ. Bên cạnh việc sắp xếp, bố trí lại các vị trí của người bán hàng thì trước khi diễn ra các phiên chợ, UBND huyện đã cử cán bộ phòng Kinh tế và Hạ tầng trực tiếp xuống cùng với các địa phương để kiểm tra, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm túc, không để tình trạng người dân buôn bán trên lòng đường. Đến nay thì tình trạng trên đã không còn xảy ra, tuyến đường Quốc lộ đã được trả lại thông thoáng, góp phần đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn.

Trên đây là một trong nhiều kết quả mà huyện Thanh Chương đã đạt được trong quá trình thực hiện Nghị quyết 56/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh quy định một số biện pháp giải tỏa vi phạm hành lang ATGT đường bộ, đường sắt, hè phố trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2020.

Công trình vi phạm được lực lượng chức năng giải tỏa xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương. Ảnh
Công trình vi phạm được lực lượng chức năng xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương giải tỏa. Ảnh: Quang Nguyễn

Bên cạnh những việc làm trên thì thời gian qua, huyện Thanh Chương đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt nhằm quyết tâm thiết lập kỷ cương, trật tự hành lang trên địa bàn. Hằng năm, UBND huyện thường xuyên tổ chức phát động các đợt cao điểm ra quân nhằm giải tỏa các vi phạm và chống tái lấn chiếm hành lang đường bộ trên toàn địa bàn.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động các đối tượng vi phạm được cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội cấp cơ sở thực hiện hiệu quả, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Nhiều công trình, vật kiến trúc xây dựng trái phép tồn tại từ lâu đã được người dân tự nguyện tháo dỡ dưới sự hỗ trợ về phương tiện, máy móc và nhân lực từ chính quyền địa phương.

Đến nay, qua 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, huyện Thanh Chương đã tổ chức 15 đợt cao điểm ra quân, kết quả giải tỏa được 127m2 nhà ở, 1.794m2 ki-ốt, 6.315m2 mái che, 2.369 biển quảng cáo và 1.259m2 sân nền, bậc cấp xây dựng trái phép.
Đồng chí Trình Văn Nhã – Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc tại Hội nghị tổng kết công tác giải tỏa theo NQ 56 vào ngày 26/01/2021
Đồng chí Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc tại Hội nghị tổng kết công tác giải tỏa theo NQ 56 vào ngày 26/01/2021. Ảnh: Quang Nguyễn

Tại Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện công tác giải tỏa vi phạm hành lang ATGT theo Nghị quyết 56 được UBND huyện tổ chức vào sáng ngày 26/01/2021, ông Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện khẳng định: “Qua 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 56/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh và Kế hoạch 136/KH-UBND ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh về giải tỏa vi phạm hành lang ATGT thì công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, rõ rệt. Nhận thức của cán bộ và nhân dân được nâng lên, nhiều vi phạm đã được phát hiện và xử lý kịp thời, góp phần đảm bảo trật tự ATGT trên các tuyến đường.

Trong thời gian tới, huyện Thanh Chương sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác giải tỏa vi phạm hành lang theo kế hoạch, cố gắng duy trì những kết quả đạt được trong những năm qua, trong đó chú trọng việc quản lý, chống tái lấn chiếm hành lang trên địa bàn, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân năm 2021 sắp đến gần.

Ông Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.