Hiệu quả vượt trội từ trồng giống ngô ngọt

(Baonghean.vn) - Sau thành công vụ đầu làm thử trên diện tích 10 ha, vụ đông năm nay, xã Thanh Nho huyện Thanh Chương (Nghệ An) trồng thêm 30 ha ngô ngọt giống Thái Lan. Kết quả cho thấy ngô đạt năng suất cao, nông dân phấn khởi vì ngô được bán ngay tại ruộng.

Vụ đông này, gần 200 hộ dân ở 8 xóm, xã Thanh Nho (Thanh Chương) đã có vụ ngô ngọt bội thu. Đây là vụ thứ 2 bà con trồng giống ngô ngắn ngày, khi thu hoạch được bán ngay tại ruộng.  

Chị Nguyễn Thị Hà ở Xóm Mới cho biết, đây là giống ngô mới, thu hoạch lúc còn non nên ngắn ngày, năng suất bình quân đạt từ 5-6 tạ/sào. Với giá thu mua 350.000 đồng/tạ, mỗi sào ngô ngọt cho doanh thu hơn 2 triệu đồng sào, gấp đôi ngô thường lại không phải phơi phong, lấy hạt khi thu hoạch; thân cây đang còn xanh dùng làm thức ăn chăn nên nông dân rất phấn khởi.

Người dân xã Thanh Nho (Thanh Chương) thu hoạch ngô ngọt giống Thái Lan. Ảnh: Đình Hà
Người dân xã Thanh Nho (Thanh Chương) thu hoạch ngô ngọt giống Thái Lan. Ảnh: Đình Hà
Theo bà con xã Thanh Nho, việc trồng giống ngô này cũng đơn giản như các giống ngô khác, ngoài ra còn được doanh nghiệp cung ứng giống, hướng dẫn kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm. Sau khi thu hoạch nông dân mới phải trả tiền giống bằng cách trừ vào sản phẩm. 

Với diện tích 23 ha, tổng thu khoảng 230 tấn, vụ này người dân xã Thanh Nho thu được gần 1 tỷ đồng từ ngô ngọt.

Ngô ngọt có tên khoa học Hi- brix53, giống Thái Lan, là sản phẩm dùng để chế biến món ngô chiên bơ, súp ngô trong các nhà hàng và sử dụng trong nhiều loại thực phẩm khác. Giống ngô này có thời gian sinh trưởng khoảng 80 ngày trong vụ xuân, hè thu và 90 ngày trong vụ đông.

Qua theo dõi quá trình sinh trưởng, bà con nhận thấy đây là giống ngô phát triển tốt, ít sâu bệnh nhưng trong vụ đông thường bị chuột phá hoại ở thời kỳ mới gieo.

Doanh nghiệp thu mua ngô cho bà con ngay tại ruộng. Ảnh: Đình Hà
Ngô ngọt được doanh nghiệp kiểm tra, thu mua ngay tại ruộng. Ảnh: Đình Hà
Theo ông Trần Phi Hùng - Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Thanh Chương, trồng ngô ngọt là hướng đi nhằm thực hiện đề án "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Nghệ An" và đề án "Phát triển một số cây trồng hàng hóa tạo vùng nguyên liệu gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2016 - 2020” của huyện Thanh Chương. Từ kết quả tại xã Thanh Nho huyện sẽ mở rộng diện tích ra các xã trên toàn huyện.

Trước kết quả của 2 vụ ngô ngọt được gieo trồng trên địa bàn, xã Thanh Nho đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Đồng Giao sản xuất tiếp 30 ha trong vụ xuân 2018. Hiện tại, địa phương đang phối hợp với công ty giải ngân tiền bán ngô để động viên bà con trước khi vào vụ mới.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.