Hiệu trưởng lao mình chặn học sinh xả súng

Bộ Giáo dục Pháp cho biết hành động lao mình vào nam sinh đang rút súng chĩa vào bạn của thầy hiệu trưởng đã ngăn ngừa được nhiều thương vong ở trường trung học.

 Trường trung học Alexis de Tocqueville. Ảnh: AP.

 Trường trung học Alexis de Tocqueville. Ảnh: AP

"Hiệu trưởng đã lao về phía nam sinh lúc cậu ta rút súng ra, cố khuyên nhủ cậu này", Bộ trưởng Giáo dục Najat Vallaud-Belkacem hôm nay cho biết về vụ việc tại trường trung học Alexis de Tocqueville. "Chúng ta đã tránh được điều tồi tệ nhất".

Vụ xả súng xảy ra hôm qua tại ngôi trường ở thị trấn Grasse, tỉnh Alpes-Maritimes, đông nam nước Pháp. Có 4 người bị thương do trúng đạn, gồm hiệu trưởng và ba học sinh. 10 học sinh khác bị sốc hoặc xây xát nhẹ, theo AFP.

Nghi phạm là nam sinh 17 tuổi, bị ám ảnh với súng đạn và gặp khó khăn trong quan hệ với bạn bè. Cảnh sát Pháp không công bố danh tính và cho biết nghi phạm hành động một mình, không có dấu hiệu liên quan tới khủng bố. Học sinh này mang theo một súng trường, hai súng ngắn và hai quả lựu đạn khi gây án. 

Cảnh sát và các nhân viên y tế sơ cứu người bị thương và trấn an học sinh. Ảnh: Vingt minutes.

Cảnh sát và các nhân viên y tế sơ cứu người bị thương và trấn an học sinh. Ảnh: Vingt minutes

Nhân chứng kể rằng khi súng nổ, các học sinh đã tìm đường chạy trốn hoặc tìm nơi ẩn náu. 

"Chúng em nghe thấy tiếng người hét lên sau tiếng súng: 'Có kẻ bắn người'. Chúng em lập tức chạy trốn", Mokhtaria, một nữ sinh 15 tuổi, kể lại.

"Bọn con sắp chết rồi mẹ ơi, có kẻ mang súng vào trường, con yêu mẹ. Tạm biệt!", bà Sonia, 42 tuổi, mẹ của một nữ sinh 16 tuổi, kể lại tin nhắn của con lúc 12h30.

Tất cả trường học ở thị trấn Grasse bị đóng cửa sau vụ việc. Hơn 3.000 lính dự bị đã được điều động để giữ an toàn cho 64.000 trường tiểu học và trung học trên toàn quốc, chuẩn bị đón học sinh quay lại trường vào tháng 9 tới sau nghỉ hè.

Vụ nổ súng cũng xảy ra khoảng 40 ngày trước cuộc bầu cử tổng thống Pháp. Chính phủ đã phát lệnh cảnh báo tấn công trên toàn quốc sau vụ việc. 

Pháp vẫn đang ở trong tình trạng khẩn cấp sau hàng loạt vụ tấn công khủng bố, bao gồm vụ thảm sát tháng 11/2015 tại Paris và tấn công xe tải ở Nice, cách Grasse chỉ 40 km, vào tháng 7/2016. 

Theo VNE

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.