Hillary Clinton bỏ phiếu trong tiếng hò reo của người ủng hộ

Hillary Clinton cùng chồng, cựu tổng thống thống Bill Clinton, bỏ phiếu tại New York trong tiếng hò reo của người ủng hộ.

Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton cùng chồng, Bill Clinton, tới điểm bỏ phiếu địa phương Chappaqua, New York, sáng 8/11. Cử tri reo hò khi hai người đến.

Clinton mặc áo màu be vẫy tay chào mọi người. Bà bắt tay với cử tri. Đám đông đứng xung quanh bà, cầm điện thoại di động chụp ảnh khi bà bỏ phiếu.

Khi phóng viên hỏi bà cảm thấy thế nào lúc bầu cử cho chính mình, Clinton đáp: "Tôi tự thấy bé nhỏ bởi tôi biết nó đi kèm với nhiều trách nhiệm đến thế nào. Có rất nhiều người đang trông chờ kết quả cuộc bầu cử này, ý nghĩa của nó thế nào với đất nước chúng ta và tôi sẽ làm tốt nhất có thể nếu may mắn thắng hôm nay".

"Đó là cảm giác thấy mình nhỏ bé... bởi tôi biết trách nhiệm đi cùng với việc này nặng thế nào", Clinton trả lời Guardian. "Nhiều người trông chờ vào kết quả cuộc bầu cử. Tôi sẽ làm hết sức mình nếu chiến thắng".

Theo VNE

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.