Hillary Clinton vẫn là lựa chọn hàng đầu của cử tri phe Dân chủ cho chiếc ghế Tổng thống Mỹ

Khang Duy ((Theo Sputnik))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Theo cuộc thăm dò mới nhất trong đảng Dân chủ tại Mỹ, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton vẫn trở thành lựa chọn hàng đầu của cử tri Đảng này trong cuộc chạy đua chiếc ghế Tổng thống vào năm tới 2020.

Kết quả cuộc khảo sát, thăm dò dư luận trực tuyến Harris Poll về các ứng viên phe Dân chủ chạy đua vào Nhà Trắng, do Trung tâm Nghiên cứu chính trị Mỹ tại Harvard (CAPS) vừa công bố cho thấy, bà Hillary Clinton đứng đầu với 21% phiếu thăm dò, mặc dù trong cuộc chạy đua lần này bà không hề tuyên bố tranh cử.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vẫn được cử tri phe Dân chủ tín nhiệm chọn làm ứng viên dẫn đầu. Ảnh: Getty
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vẫn được cử tri phe Dân chủ tín nhiệm chọn làm ứng viên dẫn đầu. Ảnh: Getty

Tiếp sau bà Clinton là cựu Phó Tổng thống Joe Biden với 20% số phiếu bình chọn, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders ở vị trí thứ 3 với 12%, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren giành 9% phiếu ủng hộ và cựu Thị trưởng New York Michael Bloomberg có 7% phiếu ủng hộ. Cuộc thăm dò được thực hiện với 1.859 cử tri Mỹ phe Dân chủ trong khoảng thời gian từ 27 đến 29/11 vừa qua.

Bên cạnh đó, những người được khảo sát cũng được thăm dò ý kiến trong trường hợp không có sự góp mặt của bà Clinton trong cuộc đua. Theo đó, ứng viên cựu Phó Tổng thống Joe Biden dẫn đầu với 29% phiếu bầu, tiếp theo là ứng viên Bernie Sanders với 16% và ứng viên Elizabeth Warren với 13% phiếu ủng hộ.

Về phần mình, bà Hillary Clinton từng nhiều lần khẳng định rằng, bà sẽ không tranh cử Tổng thống một lần nữa. Mặc dù trong một show chương trình truyền hình “Graham Norton Show” của Anh mới đây, bà Clinton cũng từng bị “làm khó” bởi một lời đề nghị hãy trở lại cuộc đua!

Nhìn lại cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm 2016, bà Hillary Clinton đã có thất bại khá đáng tiếc trước đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump. Mặc dù giành được số phiếu phổ thông lên tới 65,8 triệu phiếu - cao hơn ông Donald Trump chỉ với 62,9 triệu phiếu, nhưng bà Clinton vẫn thua cuộc do giành được số phiếu đại cử tri ít hơn - 227 phiếu so với 304 phiếu của ông Trump./.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.