Hillary: 'Colin Powell đề nghị tôi sử dụng email cá nhân'

(Baonghean.vn)- Ứng cử viên Tổng thống Mỹ thuộc Đảng Dân chủ Hillary Clinton nói với các nhà điều tra liên bang rằng, chính cựu Ngoại trưởng Colin Powell đã đề nghị bà sử dụng một tài khoản email cá nhân. Đây là thông tin tờ New York Times công bố cuối ngày 18/8 (theo giờ Mỹ).

Ứng cử viên Hillary Clinton đã bị đeo bám suốt hơn 1 năm qua bởi những câu hỏi chất vấn về việc sử dụng một tài khoản email cá nhân, trong khi bà nắm cương vị là nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ.

New York Times cho biết, trong những thông tin mà Cục Điều tra Liên bang (FBI) gửi đến Quốc hội hôm thứ Ba, có chi tiết về một cuộc phỏng vấn hơn 3 giờ đồng hồ với cơ quan có liên quan quan trực tiếp đến việc bà Clinton qua sử dụng email cá nhân.

Vụ bê bối sử dụng thư điện tử cá nhân vẫn đang là một trong những bất lợi của ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton. Ảnh: Reuters
Vụ bê bối sử dụng thư điện tử cá nhân vẫn đang là một trong những bất lợi của ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton. Ảnh: Reuters

Tờ báo cũng trích dẫn một cuốn sách sắp xuất bản, trong đó mô tả cuộc trò chuyện trong một bữa tối. Khi đó, cựu Ngoại trưởng Collin Powell đã nói chuyện với bà Clinton về việc sử dụng email cá nhân, ngoại trừ những thông tin mật.

Tờ báo cũng cho biết, bà Clinton đã hỏi ông Powell trong một email từ năm 2009 về việc ông sử dụng của mình như thế nào thời cựu Tổng thống George W. Bush. 

Tuy nhiên, Reuters chưa thể xác minh một cách độc lập về thông tin này. Cho đến cuối ngày thứ Năm - 18/8, đại diện của bà Clinton cũng chưa có phản hồi về vấn đề này.

Văn phòng ông Colin Powell trong một tuyên bố nói rằng, ông không thể nhớ lại nội dung cuộc trò chuyện trong bữa tối hôm đó. Theo đó, ông có nhớ rằng đã mô tả lại hệ thống và cách thức ông sử dụng email với bà Clinton; nhưng tuyên bố không nói rằng, ông Colin đã đề nghị bà Clinton làm điều tương tự.

“Ông ấy đã viết cho cựu Ngoại trưởng Clinton một bức email để mô tả cách ông sử dụng tài khoản email cá nhân của mình dành cho các tin nhắn được phân loại và làm thế nào để cải thiện vấn đề thông tin liên lạc trong Bộ Ngoại giao”, tuyên bố nói.

Tuyên bố cũng cho hay, ông Colin đã sử dụng một máy tính an toàn để quản lý thông tin mật. “Ông Colin Powell nói rằng, ông không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng tài khoản cá nhân của mình. Bởi khi đó, cơ quan chính phủ chưa có một hệ thống thư điện tử đầy đủ chức năng cần thiết khi ông bắt đầu sử dụng hồi năm 2001”.

Đảng Cộng hòa đã liên tục nhắm vào vụ bê bối sử dụng email cá nhân của ứng cử viên Hillary Clinton, lấy đây là yếu tố khiến công chúng Mỹ nghi ngờ độ tin cậy của bà.

Tháng trước, Giám đốc FBI James Comey công bố rằng, không có tội hình sự trong vụ việc này, nhưng cảnh báo ứng cử viên Đảng Dân chủ về việc xử lý bất cẩn các thông tin mật của chính phủ.

Khang Duy

(Theo Reuters)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.