Hình ảnh đẹp 'Tiếp sức mùa thi' của thanh niên tình nguyện Nghệ An

(Baonghean.vn) - Kỳ thi THPT Quốc gia năm nay diễn ra giữa lúc dịch Covid - 19 đang diễn biến phức tạp. Nội dung “tiếp sức mùa thi” tại các điểm thi đã ít nhiều thay đổi, nhưng tinh thần xung kích của tuổi trẻ tỉnh nhà thì vẫn sáng lên giữa mùa dịch.
Ngay từ sáng sớm của buổi thi đầu tiên, các Đội thanh niên tình nguyện ở các điểm thi đã sẵn sàng để tiếp sức mùa thi. Mỗi điểm thi có từ 20 - 30 thanh niên tình nguyện phụ trách các nhiệm vụ khác nhau. Ảnh: Huy Thư
Ngay từ sáng sớm của buổi thi đầu tiên, các Đội thanh niên tình nguyện ở các điểm thi đã sẵn sàng để tiếp sức mùa thi. Mỗi điểm thi có từ 20 - 30 thanh niên tình nguyện phụ trách các nhiệm vụ khác nhau. Ảnh: Huy Thư
Với phương châm huy động tình nguyện viên tại chỗ là chính, lựa chọn các hình thức triển khai và nội dung phù hợp với đặc điểm kỳ thi, cũng như đảm bảo an toàn cho thí sinh, người nhà thí sinh, Ban tổ chức kỳ thi và lực lượng tình nguyện viên tham gia trong điều kiện dịch Covid -19 đang diễn biến phức tạp. Trong ảnh: Thanh niên tình nguyện huyện Đô Lương phát khẩu trang miễn phí cho thí sinh. Ảnh: Huy Thư
Với phương châm huy động tình nguyện viên tại chỗ là chính, lựa chọn các hình thức triển khai và nội dung phù hợp với đặc điểm kỳ thi, cũng như đảm bảo an toàn cho thí sinh, người nhà thí sinh, Ban tổ chức kỳ thi và lực lượng tình nguyện viên tham gia trong điều kiện dịch Covid -19 đang diễn biến phức tạp. Trong ảnh: Thanh niên tình nguyện huyện Đô Lương phát khẩu trang miễn phí cho thí sinh. Ảnh: Huy Thư
Nhằm phục vụ tốt cho công tác tiếp sức mùa thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã vận động hàng chục ngàn chai nước uống, hàng ngàn khẩu trang, hàng trăm chai nước rửa tay sát khuẩn… để hỗ trợ cho thí sinh và phụ huynh. Ảnh: Huy Thư

Nhằm phục vụ tốt cho công tác tiếp sức mùa thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã vận động hàng chục ngàn chai nước uống, hàng ngàn khẩu trang, hàng trăm chai nước rửa tay sát khuẩn… để hỗ trợ cho thí sinh và phụ huynh. Ảnh: Huy Thư

Các đội thanh niên tình nguyện đã tập trung triển khai một số hoạt động như: hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh thực hiện các nội dung phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ xe ôm, nước uống miễn phí, phân luồng giao thông, giữ đồ miễn phí, vận động phụ huynh không tụ tập đông người xung quanh khu vực thi… Ảnh: Huy Thư
Các đội thanh niên tình nguyện đã tập trung triển khai một số hoạt động như: hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh thực hiện các nội dung phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ xe ôm, nước uống miễn phí, phân luồng giao thông, giữ đồ miễn phí, vận động phụ huynh không tụ tập đông người xung quanh khu vực thi… Ảnh: Huy Thư
Các đội thanh niên tình nguyện với sự chỉ đạo thống nhất của các tổ chức Đoàn và sự phối hợp chặt chẽ giữa Đoàn cơ sở ở các địa phương với tuổi trẻ các nhà trường, đã làm tốt công tác tiếp sức mùa thi, góp phần thiết thực cho thành công của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 giữa mùa dịch Covid-19. Ảnh: Huy Thư
Các đội thanh niên tình nguyện với sự chỉ đạo thống nhất của các tổ chức Đoàn và sự phối hợp chặt chẽ giữa Đoàn cơ sở ở các địa phương với tuổi trẻ các nhà trường, đã làm tốt công tác tiếp sức mùa thi, góp phần thiết thực cho thành công của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 
năm 2020 giữa mùa dịch Covid-19. Ảnh: Huy Thư
Mặc dù ở một số địa phương, trong kế hoạch, nội dung chương trình “Tiếp sức mùa thi” đã ít nhiều có sự thay đổi, nhưng hoạt động tình nguyện vẫn bảo đảm tốt các nhiệm vụ hỗ trợ phụ huynh, học sinh và góp phần phòng, chống dịch Covid – 19. Ảnh: Huy Thư
Mặc dù ở một số địa phương, trong kế hoạch, nội dung chương trình “Tiếp sức mùa thi” đã ít nhiều có sự thay đổi, nhưng hoạt động tình nguyện vẫn bảo đảm tốt các nhiệm vụ hỗ trợ phụ huynh, học sinh và góp phần phòng, chống dịch Covid – 19. Ảnh: Huy Thư
Chương trình “Tiếp sức mùa thi” tại các điểm thi diễn ra nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả . Trong ảnh: Thanh niên tình nguyện tiếp nước uống cho thí sinh tại Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách (Thanh Chương). Ảnh: Huy Thư

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” tại các điểm thi diễn ra nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả . Trong ảnh: Thanh niên tình nguyện tiếp nước uống cho thí sinh tại Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách (Thanh Chương). Ảnh: Huy Thư

Giữa những ngày nắng nóng, mọi người có mặt tại các điểm thi vẫn ấn tượng về hoạt động của các đội thanh niên tình nguyện, xung kích, nhiệt huyết, đội nắng,“trực chiến” tiếp sức cho thí sinh, phụ huynh. Ảnh: Huy Thư

Giữa những ngày nắng nóng, mọi người có mặt tại các điểm thi vẫn ấn tượng về hoạt động của các đội thanh niên tình nguyện, xung kích, nhiệt huyết, đội nắng,“trực chiến” tiếp sức cho thí sinh, phụ huynh.  Ảnh: Huy Thư

Những hoạt động của các đội thanh niên tình nguyện có ý nghĩa thiết thực trong việc giúp thí sinh, phụ huynh yên tâm, bớt đi những lo lắng, bỡ ngỡ trong những ngày thi căng thẳng, tiếp thêm niềm tin cho các em làm bài thi tốt hơn. Hình ảnh đoàn viên, thanh niên với màu áo xanh tình nguyện trong mỗi kỳ thi luôn để lại ấn tượng đẹp, góp phần lan tỏa sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Thông qua hoạt động “Tiếp sức mùa thi” còn tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng. Trong ảnh: Đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi tại Trường Đô Lương 1. Ảnh: Huy Thư

Những hoạt động của các đội thanh niên tình nguyện có ý nghĩa thiết thực trong việc giúp thí sinh, phụ huynh yên tâm, bớt đi những lo lắng, bỡ ngỡ trong những ngày thi căng thẳng, tiếp thêm niềm tin cho các em làm bài thi tốt hơn. Hình ảnh đoàn viên, thanh niên với màu áo xanh tình nguyện trong mỗi kỳ thi luôn để lại ấn tượng đẹp, góp phần lan tỏa sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Thông qua hoạt động “Tiếp sức mùa thi” còn tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng. Trong ảnh: Đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi tại Trường Đô Lương 1. Ảnh: Huy Thư

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.