Hình ảnh giải cứu người dân TP Vinh mắc kẹt giữa biển nước

(Baonghean.vn) - Bến Thủy và Hồng Sơn là 2 phường ngập nặng nề nhất trên địa bàn TP.Vinh từ đêm qua cho đến sáng nay (30/10). Bất chấp mưa gió, lực lượng chức năng tại các địa phương này đã nỗ lực để giải cứu người dân bị mắc kẹt trong biển nước.
Lực lượng chức năng giải cứu các hộ dân mắc kẹt trong ngập lụt tại phường Bến Thủy. Clip: Quang An
Mưa liên tục trong ngày 29 - 30/10 đã khiến thành phố Vinh bị ngập nặng, trong đó phường Bến Thủy là một trong những địa phương ngập nặng nhất. Trong ảnh: Tại khối 13, phường Bến Thủy, nước ngập sâu gần 2 mét, nhiều tài sản của người dân đã bị thiệt hại. Ảnh: Quang An
Mưa liên tục trong ngày 29 - 30/10 đã khiến thành phố Vinh bị ngập nặng, trong đó phường Bến Thủy là một trong những địa phương ngập nặng nhất. Trong ảnh: Tại khối 13, phường Bến Thủy, nước ngập sâu gần 2 mét, nhiều tài sản của người dân đã bị thiệt hại. Ảnh: Quang An

a
Các khu dân cư tại phường Bến Thủy đều chìm trong biển nước, đặc biệt là tại khối 13 và khối 15. Ảnh: Quang An
a
Lực lượng chức năng của phường Bến Thủy bao gồm UBND phường, công an phường kết hợp với bộ đội, quân nhân, cảnh sát PCCC đã đến các điểm ngập sâu để giải cứu người dân, di tản đến nơi an toàn. Ảnh: Quang An
a
Ông Nguyễn Xuân Huân - Chủ tịch UBND phường Bến Thủy cho biết: Việc di dời được thực hiện từ đêm 29/10, đến sáng nay, vẫn còn một số hộ dân bị mắc kẹt. Chúng tôi đã chia làm 3 đội để cứu hộ, quyết tâm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Ảnh: Quang An
a
Có những thời điểm dòng nước chảy xiết, các lực lượng phải xuống phao để kéo người dân đến nơi an toàn. Ảnh: Quang An 
a
Cụ Lê Thị Lan, khối 13, phường Bến Thủy xúc động: Nước dâng cao quá, mà tôi lại chỉ ở một mình, không thể ra ngoài, cũng không biết sử dụng điện thoại để gọi cho ai nên rất lo sợ, rất may là có các chiến sỹ đến cứu đưa tôi đến nơi an toàn...". Ảnh: Quang An
a
Tại phường Hồng Sơn cũng xảy ra ngập nặng, lực lượng chức năng của phường đã được huy động tổng lực để giải cứu người dân và đảm bảo an toàn tài sản cho các hộ. Ảnh: Quang An
a
Ông Hoàng Ngọc Cừ - Bí thư Đảng ủy phường Hồng Sơn cho biết: Trong sáng 30/10 chúng tôi đã giải cứu được 7 hộ gồm 35 người ở khối 1 bị ngập nặng để di dời đến nơi an toàn. Hiện mực nước vẫn đang lên cao do đó các lực lượng vẫn phải túc trực để xử lý kịp thời các sự cố. Ảnh: P.V

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.