Hình ảnh Không lực Một đưa Tổng thống Trump đến Đà Nẵng

Máy bay chở Tổng thống Mỹ hạ cánh ở Đà Nẵng, ông Donald Trump đến Đà Nẵng lúc 12h20 hôm nay để tham dự Hội nghị APEC trước khi có chuyến thăm chính thức Việt Nam vào ngày mai.

DONG8892-9208-1510292385.jpg

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sân bay Đà Nẵng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện ở cửa máy bay với mái tóc vàng và chiếc cravat xanh nổi bật quen thuộc. Ông chậm rãi bước xuống từng bậc thang. Đón ông ở chân máy bay là Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Việt Nam Trương Minh Tuấn cùng đại diện các cơ quan ngoại giao hai nước.

Chiếc xe thang đón ông Trump không có thảm đỏ như thường lệ. Một bó hoa đã chuẩn bị sẵn, nhưng cũng không được trao tận tay Tổng thống Mỹ.

may-bay-cho-tong-thong-my-ha-canh-da-nang-page-NaN

Khoảng 100 mật vụ Mỹ và nhân viên an ninh Việt Nam xếp thành nhiều vòng, liên tục rà soát các khu vực xung quanh.

Đúng giờ định, chiếc Air Force One của Không lực Mỹ dừng bánh trên đường băng sân bay quốc tế Đà Nẵng.

trump-2715-1510291334.jpg

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 3/11 bắt đầu chuyến công du châu Á kéo dài 13 ngày, đi qua 5 nước gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines. Đây là chuyến công du dài nhất  ở khu vực này của một tổng thống Mỹ kể từ năm 1991. Việt Nam là điểm dừng chân lâu nhất của ông chủ Nhà Trắng tại châu Á.

Sau khi dự APEC tại Đà Nẵng vào ngày 10/11, Tổng thống Mỹ ngày 11/11 sẽ thăm chính thức Hà Nội, tham gia các cuộc gặp song phương với Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Theo thông báo từ Nhà Trắng, Tổng thống Trump sẽ phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh giám đốc điều hành (CEO) APEC. Trong bài phát biểu, ông chủ Nhà Trắng sẽ nêu tầm nhìn của Mỹ về một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do, cởi mở, nhấn mạnh vai trò của khu vực trong thúc đẩy sự thịnh vượng kinh tế Mỹ.

Sau khi rời Việt Nam, ông đến Manila, Philippines, ngày 12/11, dự kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), 40 năm quan hệ Mỹ - ASEAN tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - ASEAN vào ngày tiếp theo.

Đoàn tiêu binh xếp thành hai hàng, trước lối xuống máy bay. Khoảng một trăm nhân viên an ninh cả phía Mỹ và Việt Nam chia làm nhiều vòng, liên tục rà soát các khu vực.

Đoàn xe hộ tống tiến sát đến chân máy bay.

Cho-nghiep-vu-My-2-4904-1510291593.jpg

Đoàn xe tháp tùng Tổng thống Mỹ gồm khoảng 20 chiếc tiến vào sân bay quốc tế Đà Nẵng giữa trưa. Chuyến bay chở ông Trump dự kiến hạ cánh lúc 12h20.

Trước đó hai ngày, hai chiếc Cadillac The Beast - phương tiện chuyên chở Tổng thống, cùng trực thăng hộ tống đã được đưa đến Đà Nẵng tiếp nhiên liệu, bay thử.

Nhiều thiết bị an ninh, nhân viên mật vụ Mỹ cũng túc trực ở Đà Nẵng trước nhiều ngày.

quai-thu-5-2568-1510290786.jpg

Theo VNE

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.