Hình ảnh người dân TP Vinh tiếp tế cho người thân trong khu vực phong tỏa

(Baonghean.vn) - Do việc phong tỏa 1 phần phường Hà Huy Tập (TP.Vinh), được thực hiện ngay trong đêm, nhiều hộ dân đã không kịp chuẩn bị lương thực, thực phẩm, buộc người nhà phải mang đồ tiếp tế đến.
Như tin đã đưa, từ 3h sáng nay sau khi phát hiện 1 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng trên địa bàn khối 4, phường Hà Huy Tập, một phần địa bàn phường này đã bị phong tỏa để làm công tác dập dịch. Khu vực bị phong tỏa là khu dân cư có tam giác từ ngã tư Ga Vinh đến cầu Kênh Bắc (đường Nguyễn Sỹ Sách), từ cầu Kênh Bắc đến ngã ba Quán Bàu (đường Hà Huy Tập), từ ngã ba Quán Bàu (đường Mai Hắc Đế). 
Khu vực bị phong tỏa là một phần của phường Hà Huy Tập
Khu vực bị phong tỏa là một phần của phường Hà Huy Tập. Ảnh: Tiến Đông

Do bị phong tỏa ngay trong đêm nên nhiều hộ dân không kịp chuẩn bị lương thực, thực phẩm. Trước tình thế đó, sáng nay khi hay tin, nhiều người thân đã tập trung trước các chốt canh gác để tiếp tế thực phẩm cho những người bên trong khu vực phong tỏa.  

Tại chốt kiểm soát đầu đường Phan Cảnh Quang, người dân tiếp tế thực phẩm cho người nhà trong vùng phong tỏa. Ảnh: Tiến Đông
Tại chốt kiểm soát đầu đường Phan Cảnh Quang, người dân tiếp tế thực phẩm cho người nhà trong vùng phong tỏa. Ảnh: Tiến Đông

Chị Trần Thị Thanh Hà (phường Lê Lợi), có bố mẹ sống tại khối 8, phường Hà Huy Tập cho biết: sáng nay ngủ dậy đọc tin trên báo nên chị mới biết là khu vực bố mẹ mình sống bị phong tỏa. Biết ông bà không trữ nhiều thức ăn trong nhà nên chị đã phải tức tốc ra chợ mua gạo, rau, củ và thịt cá mang đến cho bố mẹ. 

Tiếp xúc với bố mình qua hàng rào cách ly, chị Hà chỉ biết dặn bố mẹ giữ gìn sức khỏe. Ảnh: Tiến Đông
Tiếp xúc với bố mình qua hàng rào cách ly, chị Hà chỉ biết dặn bố mẹ giữ gìn sức khỏe. Ảnh: Tiến Đông

Sáng nay, sau khi có lệnh phong tỏa, Công an TP.Vinh đã huy động lực lượng tổ chức lập chốt kiểm soát tại 41 điểm là cửa ngõ ra, vào khu vực phong tỏa. Tại các chốt, ngoài lực lượng công an chính quy còn có lực lượng dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố trên địa bàn phường Hà Huy Tập. Tại các chốt, người dân khi đến tiếp tế được yêu cầu để hàng hóa tại bàn hoặc khu vực trống để người thân đến lấy, không được tiếp xúc gần. 

Một số hình ảnh P.V ghi lại tại các chốt kiểm soát: 
Lực lượng công an được bố trí tại các chốt kiểm soát. Ảnh: Tiến Đông
Lực lượng công an được bố trí tại các chốt kiểm soát. Nhận thức được vấn đề nghiêm trọng của dịch bệnh nên bên trong khu phong tỏa người dân không ai dám ra khỏi nhà, trừ trường hợp cần thiết ra nhận hàng. Ảnh: Tiến Đông
Hàng hóa được đưa đến tiếp tế gồm lương thực, thực phẩm và hoa quả. Ảnh: Tiến Đông
Hàng hóa được đưa đến tiếp tế gồm lương thực, thực phẩm và hoa quả. Ảnh: Tiến Đông
Người dân được hướng dẫn để đồ tiếp tế lên bàn sau đó người nhà sẽ đến lấy. Ảnh: Tiến Đông
Người dân được hướng dẫn để đồ tiếp tế lên bàn sau đó người nhà sẽ đến lấy. Ảnh: Tiến Đông
Hướng dẫn người dân để đồ tiếp tế lên bàn sau đó người nhà mới đến lấy. Ảnh: Tiến Đông
Hướng dẫn người dân để đồ tiếp tế lên bàn sau đó người nhà mới đến lấy. Ảnh: Tiến Đông
Tại chốt canh gác đầu đường Hoàng Văn Thụ, nhiều người còn chở cả xe bán tải hàng hóa để tiếp tế cho nhiều người thân trong khu vực cách ly. Ảnh: Tiến Đông
Tại chốt canh gác đầu đường Hoàng Văn Thụ, nhiều người còn chở cả xe bán tải hàng hóa để tiếp tế cho nhiều người thân trong khu vực cách ly. Ảnh: Tiến Đông

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.