Hình ảnh tân binh Nghệ An chia tay người thân lên đường nhập ngũ

Tiến Hùng - Thành Cường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Không khí hăm hở, háo hức xen lẫn những giọt nước mắt bịn rịn của người thân và các tân binh là hình ảnh chung ở các điểm giao - nhận quân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
k
 Năm nay, toàn tỉnh có 3.104 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có tân binh là nữ. Theo quy định, các tân binh sẽ phục vụ 24 tháng trong quân đội. Ảnh: Thành Cường
k
Tại huyện Hưng Nguyên, mặc dù trời mưa phùn, ngay từ sáng sớm hàng nghìn người thân, bạn bè đã tập trung ở Quảng trường Xô viết Nghệ Tĩnh để tiễn 130 tân binh lên đường, bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Tiến Hùng.
Dự lễ giao nhận quân tại huyện Hưng Nguyên có đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh; Thượng tá Thái Đức Hạnh - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trong ảnh, đồng chí Nguyễn Xuân Đường trao quà, động viên các tân binh. Ảnh: Tiến Hùng
Dự lễ giao nhận quân tại huyện Hưng Nguyên có đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh; Thượng tá Thái Đức Hạnh - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trong ảnh, đồng chí Nguyễn Xuân Đường trao quà, động viên các tân binh. Ảnh: Tiến Hùng
k
Đồng chí Hoàng Văn Phi, Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên thắp lửa tiếp sức thanh niên lên đường nhập ngũ tại buổi lễ. Trong 3.104 thanh niên Nghệ An nhập ngũ năm nay có 2 thanh niên là đảng viên; 1.276 thanh niên đã hoàn thành lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng. Có 5 thanh niên là giáo dân; 758 thanh niên là con em đồng bào dân tộc thiểu số (23,3%) và 16 thanh niên đã lập gia đình. Ảnh: Tiến Hùng. 
k
Tại Lễ giao nhận quân diễn ra ở TP Vinh có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Chính ủy Quân khu 4; đại tá Trần Văn Hùng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham dự. Ảnh: Thành Cường.
k
Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đợt giao nhận quân lần này có 1.269 thanh niên tốt nghiệp cấp THCS (39%); 1.779 thanh niên tốt nghiệp cấp THPT (54,7%); 204 thanh niên đã tốt nghiệp Đại học, cao đẳng, trung cấp (6,3%). Tại buổi lễ, nhiều tân binh bịn rịn chia tay người thân, bạn bè. Ảnh: Tiến Hùng
k
Cụ già trong giây phút chia tay cháu lên đường nhập ngũ . Ảnh: Thành Cường
Nam thanh niên cười vui chia tay người thân. Ảnh: Thành Cường.
Nam thanh niên cười vui chia tay người thân. Ảnh: Thành Cường.
Anh Dương Hồng Sơn, Khối 13, Phường Cửa Nam chia tay cháu trai trước giờ lên đường. Ảnh: Tiến Hùng.
Anh Dương Hồng Sơn, Khối 13, Phường Cửa Nam chia tay cháu trai trước giờ lên đường. Ảnh: Tiến Hùng.
k
Trong hơn 3.000 tân binh của tỉnh Nghệ An năm nay, có 2.290 thanh niên tuổi từ 18 đến 20; 768 thanh niên tuổi từ 21 đến 24;  46 thanh niên tuổi từ 25 đến 27 tuổi. Ảnh: Tiến Hùng
k
Một tân binh huyện Hưng Nguyên vui vẻ động viên người thân: "Chỉ 2 năm thôi mà, con sẽ cố gắng hoàn thành tốt nghĩa vụ với Tổ quốc", nam thanh niên nói với người thân khi tiếng còi xe réo lên. Ảnh: Tiến Hùng
k
Một người đàn ông bám lên thành xe để nhìn con trước lúc xe lăn bánh. Ảnh: Thành Cường.
k
Vẫy tay chào người thân. Ảnh: Thành Cường.
k
Tại các buổi lễ giao nhận quân, các lãnh đạo địa phương đã bày tỏ mong muốn các thanh niên, những người con ưu tú của địa phương tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương và các thế hệ cha anh đi trước ra sức học tập, rèn luyện phấn đấu trở thành những chiến sĩ giỏi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, Quân đội giao phó. Ảnh: Thành Cường

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.