HLV Akira Nishino tự tin về khâu dứt điểm của hàng hậu vệ và tiền vệ ĐT Thái Lan

Trung Kiên ((từ Bangkok, Thailand))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên dẫn dắt ĐT Thái Lan đối đầu Việt Nam, HLV Akira Nishino chỉ ra điểm yếu của các học trò trước đây và tự tin vào khả năng ghi bàn của các tuyển thủ trong trận đấu gặp Thái Lan vào ngày mai.

Mở lời trong buổi họp báo trước trận của tuyển Thái Lan diễn ra vào lúc 17h30 chiều nay 4/9, HLV Akira Nishino cho biết: "Các cầu thủ Thái Lan đã sẵn sàng. Mặc dù chỉ có 7 ngày chuẩn bị nhưng chúng tôi đã đầu tư kỹ càng cho trận đấu tới".

Đánh giá về chất lượng đội hình đang sở hữu trong tay, chiến lược gia người Nhật Bản nói: “Đội hình thi đấu trong trận gặp Việt Nam sẽ có nhiều cầu thủ trẻ đan xen với những cầu thủ giàu kinh nghiệm. Các cầu thủ trẻ làm rất tốt trên sân tập. Có thể lần này, một số cầu thủ trẻ không được chọn trong danh sách đăng ký nhưng tôi đánh giá cao tiềm năng của họ”.

HLV Akira Nishino thừa nhận ĐT Thái Lan gặp áp lực phải thắng Việt Nam. Ảnh: Trung Kiên
HLV Akira Nishino thừa nhận ĐT Thái Lan gặp áp lực phải thắng Việt Nam. Ảnh: Trung Kiên

Gọi tập trung 10 tiền vệ, HLV Akira Nishino cũng tiết lộ nguyên nhân vì sao ông chỉ cần tập trung 1 tiền đạo là Supachai trong cuộc tiếp đón ĐT Việt Nam: “Tại King’s Cup 2019, chúng tôi thua vì khâu dứt điểm. Tuyển Thái Lan đã làm tốt nhưng đến 1/3 sân cuối cùng lại không giải quyết được vấn đề ghi bàn. Vấn đề ở đây là không thể dứt điểm tốt để có thể biến cơ hội thành bàn thắng. Không chỉ là tiền đạo, tôi muốn mọi cầu thủ đều có thể ghi bàn khi có cơ hội xuyên thủng mảnh lưới tuyển Việt Nam lẫn những đội bóng khác”.

HLV Akira Nishino đặt nhiều kỳ vọng vào hàng tiền vệ. Ảnh: Trung Kiên
HLV Akira Nishino đặt nhiều kỳ vọng vào hàng tiền vệ. Ảnh: Trung Kiên

Bên cạnh đó, HLV này cũng thừa nhận đội chủ nhà đang gặp khá nhiều áp lực khi phải quyết thắng đội bóng của HLV Park Hang-seo: “Tuyển Việt Nam là một tập thể mạnh, điều đó được chứng tỏ ở Asian Cup 2019. Thời điểm hiện tại, tuyển Việt Nam đã tiến bộ vượt bậc so với trước kia. Chúng tôi còn một số vấn đề, bản thân tôi cũng gặp áp lực nhất định khi tìm cách đánh bại tuyển Việt Nam”.

Khi được các phóng viên Việt Nam hỏi về lý do bất ngờ thay đổi kế hoạch tập luyện trước trận đấu gặp Việt Nam, HLV Akira Nishino giải thích: “Chúng tôi không cần thiết phải tập kín. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị đủ tốt và quyết tâm đủ cao để bước vào trận đấu. Vì thế, chúng tôi sẽ không lo ngại về vấn đề thông tin bị lộ. Và thực tế chúng tôi vẫn sẵn sàng để báo chí vào tác nghiệp”.

Thủ môn Siwarak Tedsungnoen nhiều khả năng sẽ bắt chính. Ảnh: Trung Kiên
Thủ môn Siwarak Tedsungnoen nhiều khả năng sẽ bắt chính. Ảnh: Trung Kiên

Băng đội trưởng ĐT Thái Lan lần này được trao cho thủ môn Siwarak Tedsungnoen - người cao tuổi nhất đội (35 tuổi), và đây là cầu thủ được HLV Akira chọn đi cùng trong buổi họp báo. Điều này cũng chứng tỏ thủ môn Kawin nhiều khả năng sẽ dự bị vì không có phong độ tốt.

Thủ quân ĐT Thái Lan tự tin cho biết: “Việt Nam là một đội bóng mạnh, có sự tiến bộ vượt bậc trong những năm qua. Dù là Thái Lan, Việt Nam hay đội bóng nào tại bảng G giành vé đi tiếp, thì vòng đấu tiếp theo đều rất khó khăn. Vì thế, tất cả đều cần có sự tiến bộ nhất định”.

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.