HLV Đinh Thế Nam chỉ ra lý do bất ngờ khiến U19 Việt Nam thua sốc; Tuyển nữ Việt Nam vào bán kết Đông Nam Á với kỷ lục hoàn hảo

Thanh Hiền (Theo vov.vn/zing.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - HLV Đinh Thế Nam chỉ ra lý do bất ngờ khiến U19 Việt Nam thua sốc; MU đạt thỏa thuận chiêu mộ ngôi sao giá 50 triệu euro; Tuyển nữ Việt Nam vào bán kết Đông Nam Á 2022 với kỷ lục hoàn hảo... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Thua sốc U19 Lào, Thái Lan tranh hạng 3 với Việt Nam

U19 Thái Lan thất bại đau đớn 0-2 trước U19 Lào ở bán kết và sẽ phải đá trận tranh hạng 3 Đông Nam Á với U19 Việt Nam.

Ở vòng bảng, thầy trò HLV Michael Weiss toàn thắng cả 4 trận trước các đối thủ U19 Malaysia, U19 Singapore, U19 Campuchia và U19 Timor Leste để chiếm ngôi đầu bảng B.

Đến trận gặp U19 Thái Lan, đội bóng xứ Triệu voi tiếp tục gây bất ngờ. Sau ít phút đầu để đối thủ dồn ép, U19 Lào có bàn mở tỷ số từ sai lầm của đối thủ. Phút thứ 6, từ quả phạt góc bên trái, các hậu vệ U19 Thái Lan chơi lúng túng, tạo điều kiện để Peter Phanthavong dứt điểm cận thành mở tỷ số.

Bàn thắng tiếp thêm sự tự tin cho U19 Lào. Không còn hình ảnh mong manh ở các giải trẻ, đội bóng của HLV Weiss chơi rất chững chạc, bình tĩnh triển khai lối chơi tấn công kỹ thuật ở phần sân nhà dù U19 Thái Lan liên tục pressing tầm cao để giành bóng.

U19 Lào phòng ngự kiên cường.
U19 Lào phòng ngự kiên cường.

Phút 22, Phanthavong lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt cho U19 Lào khi cú sút của tiền đạo này đưa bóng đi vọt xà ngang. Trong khi đó, U19 Thái Lan phải chờ đến những phút cuối hiệp một mới có một cơ hội đáng chú ý. Từ quả tạt bên cánh trái, Nattakit đánh đầu đưa bóng đi chệch cột trong gang tấc.

U19 Thái Lan gây sức ép nghẹt thở trong hiệp 2 để tìm bàn gỡ hòa. Ngay đầu hiệp 2, các học trò của HLV Salvador Garcia đã có cơ hội. Phút 53, thủ môn Narongsak phất bóng dài cho Thái Lan phản công, nhưng Niphitphon xử lý rườm rà và để thủ môn Lào băng ra ôm gọn bóng.

Phút 78, U19 Thái Lan có cơ hội vàng để gỡ hòa, nhưng cú đá của Wongpanya dù đã vượt qua thủ môn U19 Lào, nhưng lại bị hậu vệ đội khách giải nguy trên vạch vôi. Bóng bật ra và một tiền đạo khác của U19 Thái Lan băng vào đệm hụt bóng khiến cơ hội trôi qua.

Hàng phòng ngự kỷ luật giúp U19 Lào đứng vững trước áp lực của U19 Thái Lan. Phút 84, tiền đạo vào sân thay người Damoth đặt dấu chấm hết cho hy vọng của U19 Thái Lan với pha ngoặt bóng tốc độ và dứt điểm qua hai chân thủ môn Narongsak, ấn định chiến thắng 2-0 cho U19 Lào.

Lần đầu tiên trong lịch sử, U19 Lào vượt mặt U19 Thái Lan ở một giải chính thức. Thầy trò HLV Weiss đã có mặt ở chung kết U19 Đông Nam Á 2022 với thành tích 5 trận toàn thắng từ đầu giải đấu.

Còn U19 Thái Lan sẽ đá tranh hạng 3 với U19 Việt Nam vào chiều thứ 6 tới.

Kết quả chung cuộc: U19 Lào 2-0 U19 Thái Lan (Phanthavong 7', Damoth 84').

MU đạt thỏa thuận chiêu mộ ngôi sao giá 50 triệu euro

Lisandro Martinez sẽ trở thành tân binh tiếp theo của Man United trong kỳ chuyển nhượng hè 2022.

Theo nhà báo Fabrizio Romano, lãnh đạo Manchester United đã đến Amsterdam vào ngày hôm qua (13/7), có buổi đàm phán tích cực và thành công về trường hợp của Lisandro Martinez.

"Quỷ đỏ" đã thống nhất mọi điều khoản cá nhân của trung vệ người Argentina đồng thời tìm được tiếng nói chung với Ajax về phí chuyển nhượng. MU sẽ trả cho nhà đương kim vô địch Eredivisie 50 triệu euro để hoàn tất thương vụ này.

Với mức phí kể trên, Lisandro sẽ trở thành trung vệ đắt giá thứ hai trong lịch sử sân Old Trafford, chỉ xếp sau Harry Maguire (89 triệu euro). Ngay từ đầu, Lisandro đã tỏ rõ ý định chia tay Ajax để thử sức tại Premier League. Đây là mấu chốt giúp MU sớm hoàn tất vụ làm ăn này.

Lisandro Martinez là trụ cột của cả Ajax và tuyển quốc gia Argentina.
Lisandro Martinez là trụ cột của cả Ajax và tuyển quốc gia Argentina.

Arsenal cũng để mắt đến Lisandro nhưng không mạnh dạn trong việc nâng giá hỏi mua cầu thủ sinh năm 1998 như Man United.

Nếu không có gì thay đổi, trung vệ 24 tuổi sẽ trở thành tân binh thứ 2 của MU trong 24 hoặc 48 giờ tới. Trước đó, "Quỷ đỏ" đã sở hữu hậu vệ trái tài năng Tyrell Malacia từ Feyenoord với giá 17 triệu euro.

Lisandro chỉ cao 1,78 m, thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung của các trung vệ Premier League. Tuy nhiên, cầu thủ người Argentina lại sở hữu lối chơi thông minh cùng khả năng luân chuyển bóng xuất sắc. Tại Ajax, HLV Erik ten Hag từng bố trí Martinez trong vai trò tiền vệ lùi sâu ở mùa 2019/20 và cầu thủ người Argentina cũng dễ dàng ghi dấu ấn.

Martinez thực hiện trung bình 92,4 đường chuyền mỗi 90 phút, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác ở Eredivisie 2021/22. Anh có thể chơi bóng ngắn hoặc dài và với tỷ lệ chính xác gần 90%. Ngôi sao 24 tuổi chính là một trong những cầu thủ phân phối bóng tốt nhất giải.

Tuyển nữ Việt Nam vào bán kết Đông Nam Á 2022 với kỷ lục hoàn hảo

Đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng 4-0 trước Đội tuyển nữ Myanmar tối ngày 13/7, giành vé vào bán kết AFF Cup nữ 2022.

Đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận đấu với Đội tuyển nữ Myanamar tối ngày 13/7 với đội hình mạnh. Ngay từ đầu trận đấu, các học trò của HLV Mai Đức Chung đã giành quyền kiểm soát bóng. Với mục tiêu chỉ cần hòa là nhất bảng nên tuyển nữ Việt Nam chơi khá chắc chắn và chậm rãi.

Tuyển nữ Việt Nam dễ dàng vượt qua vòng bảng. Ảnh: VFF
Tuyển nữ Việt Nam dễ dàng vượt qua vòng bảng. Ảnh: VFF

Đến phút 16, Tuyết Dung ghi bàn mở tỉ số trận đấu. Tiếp đó, tiền vệ sinh năm 1993 lại lập công ở phút 35. Hai bàn thắng còn lại thuộc về đội trưởng Huỳnh Như. Với chiến thắng 4-0, đội tuyển nữ Việt Nam đứng đầu bảng B. Dù vậy, sau trận đấu HLV Mai Đức Chung lại khá bất ngờ về kết quả đạt được.

"Tôi hơi bất ngờ vì tỉ số cao, chúng tôi ghi 4 bàn trước Myanmar. Tôi nghĩ đá với Myanmar rất khó khăn nhưng ngày hôm nay tinh thần thi đấu toàn đội rất tốt. Chúng tôi đưa ra chiến thuật hợp lý, phối hợp nhỏ. Thời tiết cũng thuận lợi để phối hợp kỹ thuật. Nói chung trận này tôi rất hài lòng. Về chuyên môn còn nhiều vấn đề nhưng tôi sẽ khắc phục", HLV Mai Đức Chung cho biết.

Bước vào bán kết, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội chủ nhà Philippines vào ngày 15/7, về đối thủ sắp tới HLV Mai Đức Chung nói:

"Chúng tôi đã vào bán kết thì đội nào cũng như nhau. Philippines đá rất tốt, tôi đánh giá cao họ. Chúng tôi chỉ có 1 ngày nghỉ thôi, điều này khó khăn với cầu thủ. Đội bạn đá tiến bộ, có khán giả đông. Đây là đối thủ khó chơi nên chúng tôi càng phải quyết tâm hơn".

HLV Đinh Thế Nam chỉ ra lý do bất ngờ khiến U19 Việt Nam thua sốc

HLV Đinh Thế Nam cho rằng, tâm lý thiếu ổn định là nguyên nhân chính khiến U19 Việt Nam thất bại trước U19 Malaysia.

U19 Việt Nam bước vào trận bán kết giải U19 Đông Nam Á 2022 với U19 Malaysia cùng tâm thế cửa trên.

Sau những gì hai đội đã thể hiện tại vòng bảng, rất ít người nghĩ Malaysia có thể vượt ải Việt Nam. Dù vậy, người Mã đã giành thắng lợi 3-0 đầy bất ngờ.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Đinh Thế Nam cho rằng tâm lý là nguyên nhân chính khiến U19 Việt Nam thất bại trước đối thủ.

“Chúng tôi đã có rất nhiều cơ hội để ghi bàn nhưng các cầu thủ của tôi đã không tận dụng được, trong đó một phần cũng do vấn đề về tâm lý nên đã không giải quyết tốt tình huống.

U19 Việt Nam thua đậm U19 Malaysia. Ảnh: VFF
U19 Việt Nam thua đậm U19 Malaysia. Ảnh: VFF

Chúng tôi đã thua từ những đường phản công của Malaysia. Tất nhiên khi thua trận thì không chỉ bản thân tôi mà các cầu thủ cũng đều rất buồn. Tuy vậy, chúng tôi vẫn phải hướng về phía trước”, ông Nam nói.

Bên cạnh đó, ông Nam cũng cho rằng hàng thủ đã có những thời điểm không làm tốt nhiệm vụ.

“Tôi nghĩ là lúc đầu cả hai đội cũng đều chơi tấn công, nhưng ở hàng phòng ngự thì các cầu thủ của tôi một phần do trình độ, một phần do sự tập trung không tốt và thêm vấn đề về tâm lý nữa nên khi gặp đối phương họ phản công tốt sẽ dễ mắc lỗi cá nhân”, tiếp lời vị HLV U19 Việt Nam.

Để thua U19 Malaysia, U19 Việt Nam sẽ đá trận tranh hạng 3 giải U19 Đông Nam Á 2022, HLV Thế Nam cho biết đội cần cải thiện nhiều cho mục tiêu vòng loại U20 châu Á sắp diễn ra.

“Chúng tôi sẽ phải làm lại và nói chuyện với các cầu thủ. Chúng tôi sẽ chuẩn bị một cách tốt nhất cho trận đấu tới.

Đối với vòng loại U20 châu Á, chúng tôi sẽ có thời gian để chỉnh sửa các vấn đề về chuyên môn cho các cầu thủ bởi thực tế họ đều còn rất trẻ, vẫn cần phải hoàn thiện nhiều hơn nữa.

Với lứa tuối này để chuẩn bị cho một giải đấu quan trọng hơn thì chúng tôi cần phải cải thiện rất nhiều vấn đề.

tin mới

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.