HLV ĐT Lào: Có phương án nếu Xuân Son ra sân gặp Việt Nam

CTVX18/11/2025 12:29

HLV Ha Hyeok Jun khẳng định Lào sẵn sàng, ưu tiên kỷ luật, hạn chế sai lầm và giữ sạch lưới trước Việt Nam; ông xem Việt Nam mạnh hơn Malaysia, không kèm riêng Xuân Son.

Ngay trước trận gặp ĐT Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027, HLV Ha Hyeok Jun khẳng định ĐT Lào đã “chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng”, nhấn mạnh mục tiêu tối thiểu là hạn chế sai lầm, không để thủng lưới và tận dụng tối đa những cơ hội nhỏ nhất.

HLV ĐT Lào nói thẳng  743430
HLV ĐT Lào nói thẳng 743430

Thông điệp chiến thuật: kỷ luật và sự an toàn

Phát biểu của HLV Ha Hyeok Jun cho thấy ưu tiên số một của ĐT Lào là sự chắc chắn. Ông nói: “Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng... Mục tiêu của chúng tôi rất đơn giản: hạn chế tối đa sai lầm và không để thủng lưới. Đồng thời, chúng tôi sẽ cố gắng tận dụng mọi cơ hội ghi bàn dù là nhỏ nhất.”

Từ đó có thể thấy Lào hướng tới một kế hoạch thận trọng, đề cao kỷ luật và tính tổ chức. Trong bối cảnh gặp đối thủ được đánh giá mạnh hơn, việc giảm thiểu rủi ro và chờ đợi cơ hội là định hướng xuyên suốt mà HLV Ha Hyeok Jun nhấn mạnh.

Không kèm người theo tên: Xuân Son chỉ là một phần của bài toán

Trước câu hỏi về khả năng Xuân Son xuất hiện bên phía Việt Nam, HLV người Hàn Quốc tỏ thái độ tôn trọng nhưng không lệ thuộc vào việc kèm người theo tên: “Xuân Son là một cầu thủ rất giỏi, một cầu thủ xuất sắc. Tuy nhiên, việc chúng tôi quá tập trung vào anh ấy sẽ khiến chúng tôi lơ là những cầu thủ khác. Vì vậy, đối với chúng tôi, dù Xuân Son hay Quang Hải ra sân, chúng tôi vẫn sẽ tuân thủ lối chơi đã định sẵn.”

Cách tiếp cận này đặt trọng tâm vào hệ thống hơn là cá nhân, hạn chế việc đuổi theo những điều chỉnh cục bộ và giảm nguy cơ bị khai thác ở khoảng trống khác. Nó cũng phù hợp với thông điệp kỷ luật mà Lào theo đuổi cho trận đấu này.

HLV Kim Sang Sik tin Xuân Son ghi bàn trước Lào
HLV Kim Sang Sik tin Xuân Son ghi bàn trước Lào

Tôn trọng sức mạnh Việt Nam và cái nhìn khu vực

Ở góc độ so sánh, HLV Ha Hyeok Jun cho biết Lào đã đối đầu Việt Nam một lần trên sân Việt Nam và chạm trán Malaysia hai lần trong tháng trước. Từ quan sát của mình, ông nói: “Việt Nam chú trọng vào các cầu thủ nội, những cầu thủ gốc Việt. Trong khi đó, Malaysia lại có rất nhiều cầu thủ nhập tịch. Mặc dù ở thời điểm này, tôi nghĩ cả hai đội đều rất cạnh tranh, nhưng tôi tin rằng Việt Nam là đội mạnh hơn.”

Ông đồng thời ghi nhận vai trò của niềm đam mê từ cầu thủ, giới truyền thông và người hâm mộ Việt Nam: “Tôi tin rằng niềm đam mê của không chỉ các cầu thủ mà cả các phóng viên và toàn thể người dân Việt Nam luôn thúc đẩy bóng đá nước bạn tiến lên... Sự tiến bộ mạnh mẽ này không chỉ diễn ra ở Việt Nam mà còn ở toàn bộ khu vực Đông Nam Á.”

Ý nghĩa cho cuộc đối đầu

Những phát biểu của HLV Ha Hyeok Jun phác thảo một kịch bản rõ ràng cho Lào: ưu tiên sự an toàn, tối giản sai số và chờ đợi thời cơ. Điều đó đồng nghĩa mọi tình huống chuyển trạng thái, tình huống cố định hay sai sót của đối phương đều có thể trở thành cơ hội mà Lào tìm cách khai thác.

Với Việt Nam, việc đối đầu một tập thể kỷ luật và đề cao tính tổ chức đặt ra yêu cầu về sự kiên nhẫn và chất lượng ở khâu ra quyết định. Khả năng duy trì cường độ, hạn chế mất bóng ở các khu vực nhạy cảm và tận dụng khoảnh khắc tạo khác biệt sẽ quyết định hiệu quả tấn công. Trong bối cảnh đó, việc cá nhân như Xuân Son hay Quang Hải được nhắc tới chỉ là một phần, còn mấu chốt vẫn là cách phá vỡ cấu trúc phòng ngự của đối thủ.

Tâm thế của Lào trước giờ bóng lăn

Nhìn tổng thể, Lào bước vào trận với sự tôn trọng đối thủ nhưng không thiếu quyết tâm. Thông điệp từ ban huấn luyện là nhất quán: chơi theo kế hoạch, tránh sai lầm và tận dụng mọi cơ hội. Đó là mô hình đường hướng thường thấy khi một đội bóng muốn tối ưu hóa xác suất trong một cặp đấu chênh lệch, và Lào sẽ trông chờ vào kỷ luật để đưa trận đấu về quỹ đạo họ mong muốn.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
HLV ĐT Lào: Có phương án nếu Xuân Son ra sân gặp Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO