HLV Hoàng Anh Tuấn: U22 Indonesia đáng gờm hơn Thái Lan
Ông Hoàng Anh Tuấn nhận định U22 Indonesia là đối thủ khó nhất với U22 Việt Nam tại SEA Games 33; Thái Lan suy yếu lực lượng; ưu tiên 3 điểm trước U22 Lào.
Trước trận ra quân của U22 Việt Nam tại SEA Games 33, cựu HLV trưởng U23 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn đánh giá U22 Indonesia mới là cửa ải khó nhất trên hành trình bảo vệ Huy chương Vàng, thậm chí đáng gờm hơn cả chủ nhà Thái Lan. Ông đồng thời nhấn mạnh U22 Việt Nam là một trong những ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch.
Điểm nhấn chính
- Theo ông Hoàng Anh Tuấn, U22 Indonesia là đối thủ đáng gờm nhất của U22 Việt Nam tại SEA Games 33.
- Thái Lan bị ảnh hưởng lực lượng do các CLB Thai League từ chối nhả quân; U22 Việt Nam được giải quốc nội ủng hộ.
- U22 Malaysia bị đánh giá đang khủng hoảng, khó cản Việt Nam ở vòng bảng.
- Trận mở màn gặp U22 Lào: mục tiêu 3 điểm, giữ sức và giấu bài cho chặng đường dài.
Vì sao Indonesia là cửa ải lớn?
Ông Hoàng Anh Tuấn lý giải bóng đá trẻ Indonesia phát triển mạnh trong thời gian gần đây, từng nhiều lần đánh bại Việt Nam ở cấp độ U17 và U19. Tuy vậy, khi bước lên lứa tuổi U22, nếu U22 Việt Nam phát huy đúng sở trường, đội bóng của HLV Kim Sang Sik hoàn toàn đủ khả năng khắc chế đối thủ này.
Thái Lan và bài toán lực lượng
Chủ nhà Thái Lan có nền tảng tốt và lợi thế sân bãi, nhưng theo ông Tuấn, họ đang đối mặt bài toán lực lượng khi các CLB Thai League từ chối nhả quân. Trái lại, U22 Việt Nam nhận được sự ủng hộ từ giải quốc nội, giúp HLV Kim Sang Sik có trong tay những lựa chọn tốt nhất cho mục tiêu bảo vệ ngôi vương.
Malaysia suy yếu trong cuộc đua bảng
Đánh giá về U22 Malaysia, ông Tuấn cho rằng đối thủ này đang khủng hoảng, thiếu tính kế thừa và phụ thuộc vào cầu thủ nhập tịch. Vì thế, khả năng cản bước U22 Việt Nam ở vòng bảng bị đặt dấu hỏi lớn.
Chiều sâu đội hình của U22 Việt Nam
Dù thiếu vắng một số trụ cột như Văn Trường hay Bùi Vĩ Hào vì chấn thương, niềm tin của ông Hoàng Anh Tuấn đặt vào chiều sâu lực lượng. Sự tự tin của HLV Kim Sang Sik, thể hiện qua quyết định loại thêm Đức Việt, cho thấy đội vẫn có phương án thay thế chất lượng ở tuyến giữa. Điều này quan trọng với một giải đấu ngắn ngày, mật độ dày và yêu cầu kiểm soát rủi ro chấn thương.
Trận mở màn: 3 điểm và giấu bài
Đối đầu U22 Lào trong trận ra quân, ông Hoàng Anh Tuấn nhận định một chiến thắng nằm trong tầm tay. Tuy nhiên, U22 Việt Nam không cần thắng quá đậm; điều ưu tiên là 3 điểm, giữ sức và không bộc lộ quá nhiều bài vở cho các đối thủ trực tiếp ở giai đoạn sau.
Bức tranh tổng thể
Nhìn từ những nhận định trên, hành trình của U22 Việt Nam tại SEA Games 33 sẽ xoay quanh ba trục: quản trị lực lượng, lựa chọn thời điểm tăng tốc và đối sách riêng trước U22 Indonesia. Nếu duy trì được sự tập trung và phát huy sở trường ở lứa U22 như ông Tuấn nhấn mạnh, thầy trò HLV Kim Sang Sik có cơ sở để đi đường dài, bắt đầu bằng một khởi đầu gọn gàng trước U22 Lào.


