HLV Hữu Thắng và sự lựa chọn liều lĩnh

(Baonghean.vn) - Với việc gọi thủ môn Thanh Tuấn của Đồng Tháp hay tiền đạo Hồ Tuấn Tài của SLNA cho thấy HLV Hữu Thắng là HLV nhìn xa, trông rộng.

Thủ môn Thanh Tuấn (sinh năm 1997) của Đồng Tháp đang xếp bét giải hạng Nhất và tiền đạo Hồ Tuấn Tài vốn đang phải thường xuyên đá dự bị tại SLNA.

 Với sự lựa chọn này HLV Hữu Thắng được đánh giá là người có tầm nhìn xa và bản lĩnh. Ảnh: Internet.
Với sự lựa chọn này HLV Hữu Thắng được đánh giá là người nhìn xa trông rộng và kiên định. Ảnh: Internet.

Việc lựa chọn và gọi cầu thủ vào đội tuyển của quốc gia được dư luận cực kỳ quan tâm, nhất là đối với đất nước có nhiều fan hâm mộ như Việt Nam. Là HLV nội nên sức ép từ các nhà chuyên môn, giới truyền thông và cổ động viên dành cho Hữu Thắng không hề nhỏ. Nhưng người đàn ông xứ Nghệ này vẫn kiên trì xây dựng lối đá xuyên suốt các đội tuyển mà ông cầm quân.

Chọn theo tiêu chí

Đợt này, có 4 gương mặt lần đầu xuất hiện trong màu áo U22: Châu Ngọc Quang (HAGL), Lâm Ti Phông (Sanna Khánh Hòa), Nguyễn Anh Tài (TP.HCM) và Trần Văn Kiên (Hà Nội FC). Thủ môn Thanh Tuấn (sinh năm 1997) của Đồng Tháp đang xếp bét giải hạng Nhất cũng được tuyển. 

Khả năng của Thanh Tuấn từ thời U19 năm 2015 rồi U23 của HLV Miura đã được HLV Hữu Thắng quan sát, đánh giá nên dù Đồng Tháp chỉ mới có 4 điểm sau 7 trận, thắng 1, hòa 1 và thua tới 5 nhưng thủ môn trẻ này vẫn được trao cơ hội.

Xem cách HLV Hữu Thắng chọn cầu thủ mới biết điều ông tuyên bố là chính xác: “Tôi chọn theo phong độ chứ không theo kiểu cục bộ vùng miền”. Ông thầy xứ Nghệ đã chọn 11 cầu thủ lò HAGL , Hà Nội cũng có 4 cái được lọt vào danh sách, trong khi đó SLNA lại chỉ có 2. 

HLV Hữu Thắng kiên trì chọn lối xây dựng lối chơi ban bật, phối hợp nhỏ mang hơi hướng tiki-taka “Made in Vietnam” nên ông đã lựa chọn nhân sự hàng tiền vệ phù hợp với lối chơi này. Theo đó trách nhiệm lĩnh xướng, dẫn dắt lối chơi được trao cho 8 người, 5 từ HAGL, 2 từ Hà Nội FC, duy nhất có Anh Tài đến từ TP HCM. Đây là 2 CLB có phong cách thi đấu giàu bản sắc nhất V.League hiện nay, đúng với triết lý HLV Hữu Thắng mong muốn.

Dấu ấn hay liều lĩnh?

Việc HLV tin tưởng cầu thủ
Việc HLV tin tưởng cầu thủ "siêu dự bị" Hồ Tuấn Tài được xem là liều lĩnh. Ảnh Internet

Mọi người đều công nhận Tuấn Anh tất nhiên là của hiếm của bóng đá Việt. Nhưng do bị chấn thương từ cuối tháng 10 năm ngoái, hơn nửa năm chưa thi đấu đỉnh cao. Việc triệu tập cầu thủ chưa hề ra sân ở V.League 2017 sẽ bị dư luận ngờ vực phong độ, cảm giác bóng của Tuấn Anh khi được tung vào sân. Không ít người cho là HLV Hữu Thắng đã có hành động liều lĩnh hơn mức cần thiết cho một trận giao hữu nhưng về góc độ tâm lý thì đây là sự động viên khích lệ cho “ông chủ nhỏ” khu vực trung tuyến của các cấp đội tuyển Việt Nam hiện nay.

Ở góc độ khác, việc tin tưởng vào Tuấn Tài, một cầu thủ SLNA 2 mùa bóng vừa rồi chuyên phải đá dự bị cũng là một vấn đề được giới chuyên môn soi xét. Người ta cho rằng, nếu Tuấn Tài thi đấu tốt thì không sao nhưng nếu cóng chân thì Hữu Thắng sẽ vấp vào tình trạng “lợi bất, cập hại”.

Nhưng đúng như Hữu Thắng tâm sự: “Bóng đá không phải là môn chơi dành cho những kẻ nhát gan”, nhất là khi đã ngồi vào ghế nóng của đội tuyển. Nếu không có những sự quyết đoán như thế, rất có thể VFF sẽ chọn người khác, chứ không phải ông thầy xứ Nghệ này. Tôi thì thích câu nói “đã giao thì phải tin”, hãy chờ xem!

                                                                                                  AT

tin mới

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.