HLV Kim Sang-sik và mục tiêu bảo vệ ngôi vương cùng U23 Việt Nam
Hướng đến giải U23 Đông Nam Á 2025, huấn luyện viên Kim Sang-sik đặt mục tiêu bảo vệ chức vô địch cho U23 Việt Nam, đồng thời xem đây là cơ hội quan trọng để xây dựng lực lượng kế thừa cho đội tuyển quốc gia.
Trước thềm Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025, huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định mục tiêu hàng đầu là giúp U23 Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương. Tuy nhiên, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đặt trọng tâm lớn hơn vào việc phát hiện và bồi dưỡng lực lượng kế thừa cho đội tuyển quốc gia trong tương lai.
Huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ dẫn dắt đội U23 Việt Nam tham dự Giải vô địch U23 Đông Nam Á, diễn ra tại Indonesia từ ngày 15 đến ngày 29/7. Đây là giải đấu khi mà Việt Nam đang là đương kim vô địch hai kỳ liên tiếp và hướng tới mục tiêu lần thứ ba lên ngôi.

Giải đấu năm nay, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở Bảng B cùng Lào và Campuchia, và với vị thế là hạt giống số một, đội được đánh giá cao sẽ góp mặt ở bán kết. Tuy nhiên, huấn luyện viên Kim Sang-sik nhận định rằng, hành trình bảo vệ danh hiệu sẽ không dễ dàng khi các đối thủ lớn như Thái Lan và đặc biệt là chủ nhà Indonesia đã có sự đầu tư rất mạnh mẽ.
Ông cho rằng, Thái Lan luôn nổi bật với kỹ thuật và lối chơi có tổ chức, trong khi Indonesia lại gây ấn tượng nhờ nền tảng thể lực sung mãn và tốc độ cao. Theo ông, các trận đấu với hai đối thủ này luôn rất căng thẳng và đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chiến thuật lẫn tâm lý.

Trong hai lần đăng quang gần nhất, U23 Việt Nam đều chạm trán với những đối thủ này ở trận chung kết. Năm 2022, Việt Nam đánh bại Thái Lan với tỷ số 1-0, còn năm 2023 là chiến thắng sau loạt sút luân lưu nghẹt thở trước Indonesia.
Dù khẳng định sự tự hào với thành tích đó, huấn luyện viên Kim Sang-sik không muốn tạo áp lực không cần thiết lên các cầu thủ trẻ. Ông nhấn mạnh rằng đội bóng cần giữ sự tập trung vào việc thể hiện tốt từng trận, thay vì đặt nặng chuyện thành tích. Bởi kết quả sẽ là hệ quả tất yếu nếu quá trình phát triển được thực hiện đúng hướng.

Bên cạnh mục tiêu vô địch, huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng dành nhiều sự quan tâm cho việc xây dựng lực lượng kế cận cho đội tuyển quốc gia. Theo ông, Giải U23 Đông Nam Á là cơ hội quý báu để đánh giá năng lực các cầu thủ, thử nghiệm các phương án chiến thuật và phát hiện những nhân tố mới đủ khả năng đóng góp lâu dài. Gần đây, ông đã trao cơ hội cho hậu vệ Phạm Lý Đức và tiền vệ Nguyễn Thái Sơn lên tuyển quốc gia, và tin tưởng họ sẽ là những nhân tố quan trọng tại giải đấu sắp tới.
Ông cho biết, bóng đá là môn thể thao tập thể và ông luôn đề cao tính kỷ luật cũng như tinh thần đoàn kết trong lối chơi. Dù vậy, với những cầu thủ từng làm việc như Lý Đức hay Thái Sơn, ông kỳ vọng họ sẽ phát huy tối đa khả năng để hỗ trợ lối chơi chung của đội.

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập huấn tại thành phố Vũng Tàu từ ngày 26/6 đến ngày 13/7, trước khi lên đường sang Indonesia. Ở vòng bảng, đội sẽ gặp Lào tại sân Patriot (Bekasi) vào ngày 19/7, trước khi đối đầu Campuchia tại sân Gelora Bung Karno (Jakarta) vào ngày 22/7. Đội đứng đầu mỗi bảng và đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ vào bán kết diễn ra ngày 25/7, trước khi trận chung kết diễn ra ngày 29/7 cũng tại Gelora Bung Karno.
Trong năm 2025, huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng U23 Việt Nam sẽ tham dự nhiều giải đấu lớn như vòng loại châu Á và SEA Games 33, nên việc xây dựng chiều sâu lực lượng là nhiệm vụ trọng yếu. Thất bại gần đây của đội tuyển quốc gia trước Malaysia ở vòng loại Asian Cup đã cho thấy rõ khoảng trống lực lượng và sự phụ thuộc vào những trụ cột đã lớn tuổi. Huấn luyện viên Kim Sang-sik hiểu rằng, nếu không bổ sung những nhân tố mới, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì sức cạnh tranh trong tương lai.

Theo ông, U23 Việt Nam chính là nơi lý tưởng để phát hiện, thử nghiệm và đào tạo thế hệ cầu thủ kế cận. Ông không muốn chỉ xoay quanh những cái tên quen thuộc như Văn Khang, Thái Sơn hay Viktor Lê mà cần tìm thêm các gương mặt mới, đủ tiềm năng để tạo nên sự đổi mới cho bóng đá Việt Nam.
Với huấn luyện viên Kim Sang-sik, chức vô địch U23 Đông Nam Á là mục tiêu quan trọng, nhưng chưa phải là đích đến cuối cùng. Điều ông hướng tới là một thế hệ cầu thủ trẻ đủ năng lực, bản lĩnh và tinh thần để gánh vác tương lai của đội tuyển quốc gia, một nhiệm vụ đầy áp lực, nhưng cũng là cốt lõi cho sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam./.