HLV Nguyễn Thành Công: “Philippines vẫn rất nguy hiểm“

(Baonghean.vn) - Vị thuyền trưởng của CLB Sài Gòn đã có những nhận định về trận bán kết lượt về giữa ĐT Việt Nam và ĐT Philippines.
ĐT Việt Nam bắt đầu buổi tập, khởi động vào lúc 19h30, đúng vào thời điểm trận đấu ngày mai sẽ diễn ra. Ảnh: TK

ĐT Việt Nam bắt đầu buổi tập, khởi động vào lúc 19h30, đúng vào thời điểm trận đấu ngày mai sẽ diễn ra. Ảnh: TK

Phần đông giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá nước nhà đều cho rằng, ĐT Việt Nam sẽ không gặp nhiều khó khăn trong trận bán kết lượt về với ĐT Philippines.

Tuy nhiên, HLV Nguyễn Thành Công lại nghĩ khác: “Thầy trò HLV Sven-Goran Eriksson vẫn rất nguy hiểm, nhất là khi họ đang ở thế "không còn gì để mất". Trong bóng đá không thể nói trước được điều gì cả, mọi thống kê cũng chỉ mang tính chất tham khảo mà thôi. ĐT Philippines đủ sức để làm nên chuyện ngay tại Mỹ Đình, bởi họ sở hữu HLV đẳng cấp thế giới cùng dàn cầu thủ chất lượng. 

Khách quan mà nói, trước khi bước vào trận bán kết lượt về, ĐT Philippines gặp nhiều khó khăn hơn đội tuyển Việt Nam. Họ phải ngồi trên máy bay nhiều giờ hơn (17h so với 3h của thầy trò HLV Park Hang-seo – PV), lại chịu tổn thất lớn về lực lượng.

Theo những thông tin xuất hiện trên các mặt báo, thì trong tay HLV Sven-Goran Eriksson chỉ còn cả thảy 16 cầu thủ. Nhưng bất lợi nhất của ĐT Philippines vẫn là thất bại với tỉ số 1 – 2 trong trận bán kết lượt đi diễn ra cách đây ít ngày. Dù sẽ gặp nhiều khó khăn, song tôi tin tấm vé vào chơi ở trận chung kết vẫn thuộc về Ngọc Hải và các đồng đội”.

HLV Nguyễn Thành Công ấn tượng với hàng thủ của Đội tuyển Việt Nam. Trong ảnh: Với nền tảng thể lực sung mãn, Trọng Hoàng bứt tốc cự ly ngắn vượt trội. Ảnh: TK

HLV Nguyễn Thành Công ấn tượng với hàng thủ của Đội tuyển Việt Nam. Trong ảnh: Với nền tảng thể lực sung mãn, Trọng Hoàng bứt tốc cự ly ngắn vượt trội. Ảnh: TK

Đề cập đến lối chơi của ĐT  Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo, vị chiến lược gia sinh năm 1977 đánh giá: “Sự chắc chắn, ổn định của hàng phòng ngự là điều tôi ấn tượng nhất ở ĐT Việt Nam hiện nay. Văn Lâm, Đình Trọng, Ngọc Hải, Duy Mạnh đang chứng tỏ được tài năng, đẳng cấp của mình.

Bên cạnh đó, tôi cũng rất ấn tượng với Trọng Hoàng và Văn Hậu ở hành lang 2 cánh. Giống như những trận đấu vừa qua, ở trận bán kết lượt về này, hàng thủ sẽ tiếp tục gánh trên vai trọng trách lớn. Chắc chắn, ĐT Philippines sẽ "chơi tất tay" để tìm kiếm cơ hội lội ngược dòng”.

Cũng theo HLV Nguyễn Thành Công, việc ĐT Thái Lan bị loại không ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của thầy trò HLV Park Hang-seo. Thuyền trưởng CLB Sài Gòn chia sẻ: “Quan sát lối chơi của ĐT Malaysia trong 2 cuộc so tài với ĐT Thái Lan, có thể nhận ra người Mã đang tiến bộ sau từng trận đấu. Gặp họ trong trận chung kết không phải là điều đáng mừng với ĐT  Việt Nam, như suy nghĩ của nhiều người.

Chẳng phải tại SEA Games năm 2009, U23 Việt Nam đã từng thua U23 Malaysia trong trận chung kết, dù đã dễ dàng vượt qua họ ở vòng bảng đó sao”.

Trận bán kết lượt về giữa ĐT  Việt Nam và ĐT  Philippines sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình vào lúc 19h30 ngày hôm nay (6/12)./.                                                                            

tin mới

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

(Baonghean.vn) - Nằm ở bảng đấu (bảng D) có sự hiện diện của U23 Uzbekistan, U23 Kuwait và U23 Malaysia, cơ hội giành được 1 trong 2 tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết của thầy trò này Hoàng Anh Tuấn là khá rõ ràng.

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

(Baonghean.vn) - Đại sứ quán Việt Nam và Cộng đồng người Việt Nam tại Qatar đã ra sân bay, tiếp đón và tặng hoa chào mừng đội tuyển U23 Việt Nam. Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tại giải U23 châu Á lần này.

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

(Baonghean.vn) - Báo Thái Lan cho rằng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải có thể cân nhắc chuyển sang thi đấu ở giải Thai League; HLV Văn Sỹ Sơn đã phát ngôn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của Ban tổ chức. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.