HLV Nguyễn Thành Vinh: “SLNA đang chuẩn bị khá tốt cho V.League 2018“

(Baonghean.vn) - Mặc dù SLNA để thua Quảng Nam trong trận tranh Siêu Cúp QG diễn ra ngày 24/2 vừa qua, nhưng chuyên gia bóng đá - HLV Nguyễn Thành Vinh vẫn đánh giá rất cao sự chuẩn bị của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng trước thềm mùa giải mới.
SLNA đang gấp rút tuyển chọn ngoại binh trước thềm V.League 2018. Ảnh: Trung Hà
SLNA đang gấp rút tuyển chọn ngoại binh trước thềm V.League 2018. Ảnh: Trung Hà
PV: Sau trận tranh Siêu Cúp QG gặp Quảng Nam, ông đánh giá như thế nào về màn trình diễn của SLNA?

- Tôi cho rằng dù thua, nhưng SLNA đang có phong độ tốt hơn Quảng Nam. Bởi vì xét về thế trận, về mặt tổ chức tấn công thì SLNA tỏ ra nguy hiểm hơn. Và cũng có nhiều cơ hội ngon ăn, hoàn toàn có thể tạo ra bàn thắng.

Mặc dù thiếu một ngoại binh nhưng các cháu đá như vậy là tốt, lối chơi khá gắn kết. Tất nhiên là do thời gian nghỉ Tết và quãng thời gian các cầu thủ U23 Việt Nam đi thi đấu tại Trung Quốc, nên Xuân Mạnh và Văn Đức chưa kịp hồi phục trạng thái thể thao. Phan Văn Đức có những phút cuối cùng còn bị căng cơ, còn Xuân Mạnh động tác chưa khéo lắm, chưa ngoan lắm.

Tuy nhiên, một trận đấu như vậy, tôi nghĩ là Quảng Nam tham vọng hơn SLNA. Quảng Nam không tấn công nhiều nhưng người ta biết cách khai thác sai lầm của đối phương để ghi bàn. Trên phương diện chuẩn bị cho mùa giải mới thì tôi nghĩ đó là một trận đấu tốt của SLNA và đá như vậy là khá yên tâm. Tất nhiên, BHL SLNA phải tăng cường thêm thể lực cho các cầu thủ trước một chặng đường dài.

Tiền đạo Phan Văn Đức là gương mặt đáng kỳ vọng tại V.League 2018. Ảnh: NVCC
Tiền đạo Phan Văn Đức là gương mặt đáng kỳ vọng tại V.League 2018. Ảnh: NVCC
Theo ông, Nguyên Mạnh chấn thương và SLNA buộc phải sử dụng thủ môn Lê Văn Hùng. Điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sức mạnh của hàng phòng ngự?

- Về kinh nghiệm trong không chiến, bắt bóng bổng của Lê Văn Hùng chưa được tốt lắm và cảm giác bóng của Văn Hùng cũng vậy vì ít được thi đấu; nhưng ra vào rất đúng điểm và hợp lý. Trong thời điểm này, Lê Văn Hùng thay Nguyên Mạnh thì cũng khá yên tâm vì SLNA có một hàng phòng ngự tốt hỗ trợ. Thủ môn muốn bắt tốt thì phải có một hàng hậu vệ chắc chắn, nếu không thì thủ môn có xuất sắc đến mấy thì cũng bị thủng lưới. Do đó, vai trò của Quế Ngọc Hải và các hậu vệ khác là rất lớn.

SLNA thi đấu 3 mặt trận V.League, Cúp QG và AFC Cup nhưng chỉ đăng ký 2 ngoại binh, liệu rằng đây có phải là một sự mạo hiểm?

- Ai mà chẳng muốn có nhiều ngoại binh tốt, nhiều cầu thủ tốt, nhưng BHL SLNA nên tính toán hợp lý để dồn sức cho V.League. Mùa giải mới, SLNA cần phải đặt mục tiêu cụ thể tại V.League và trong giai đoạn giữa mùa, nên đôn một vài cầu thủ trẻ lên làm quen với không khí của V.League để tạo chiều sâu về lực lượng. Bởi vì một vài năm tới sẽ có một vài cầu thủ dứt áo ra đi.

V.League sắp sửa khởi tranh, theo ông đội bóng nào đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch?

- Đó chính là CLB Hà Nội, đội bóng đang sở hữu rất nhiều cầu thủ U23 Việt Nam. Mùa giải năm ngoái, họ đã thi đấu tốt rồi và cạnh tranh chức vô địch, bây giờ lại tăng cường thêm một số cầu thủ ví dụ như Đình Trọng từ CLB Sài Gòn. Trong tay HLV Chu Đình Nghiêm có một lực lượng tương đối dày, có sức trẻ và vừa thi đấu cùng nhau tại ĐT U23 Việt Nam. Còn CLB TP Hồ Chí Minh, ngoài Trần Phi Sơn là cầu thủ nội chất lượng vừa được bổ sung,thì nhìn chung đội bóng này khó có thể cạnh tranh được một vị trí ở Top 3. Điều mà tôi chờ đợi là HLV Toshiya Miura, ông ấy là một HLV có tầm nhìn, biết cách tạo ra một lối chơi và hi vọng ông ấy sẽ mang đến một làn gió mới cho V.League 2018.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

SLNA gặp thuận lợi trong lịch thi đấu V.League 2018

Theo lịch thi đấu mới nhất, vì bận đá AFC Cup 2018 nên trong 2 trận đấu đầu tiên tại V.League 2018, SLNA sẽ được thi đấu trên sân nhà gặp S. Khánh Hòa vào ngày 18/3. Sau đó, đội bóng xứ Nghệ tiếp tục đón tiếp Than Quảng Ninh vào ngày 23/3. Tại vòng 4, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng làm khách FLC Thanh Hóa vào ngày 31/3 trước khi đá bù trận đấu tại vòng 1 gặp CLB TP Hồ Chí Minh vào ngày 4/4 trên sân Thống Nhất.
SLNA và nỗi lo ở vị trí hậu vệ cánh phải

SLNA và nỗi lo ở vị trí hậu vệ cánh phải

(Baonghean.vn) - Thất bại 0 - 1 trước Quảng Nam không chỉ khiến thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng lỡ hẹn với danh hiệu Siêu cúp Quốc gia, mà còn bộc lộ những vấn đề hết sức nan giải của đội bóng xứ Nghệ ở mùa bóng năm nay. Một trong số đó là vị trí hậu vệ cánh phải.

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.