HLV Park Hang-seo: 'Gian nan mới tỏ mặt anh hùng'

(Baonghean.vn) - Hai nhiệm vụ lớn năm 2020 của ông Park là vào sâu vòng loại World Cup 2022 và bảo vệ chức vô địch AFF Cup. Nhưng có vẻ thầy Park đang gặp những “vận xui” nhất định.

Đầu tiên là tại VCK U23 châu Á - 2020, ông Park đã không chọn được thêm vài khuôn mặt mới cho đội tuyển. Các cầu thủ trẻ Hà Đức Chinh, Hoàng Đức, Tấn Tài… đều là những khuôn mặt đã được ông Park lựa chọn trước khi lên đường sang Thái Lan. Nòng cốt của U23 Việt Nam hiện tại chính là lứa U20 từng dự giải thế giới năm 2017 nhưng “đãi cát, tìm vàng” bao giờ cũng là việc không hề đơn giản.

Sẵn sàng chấp nhận

Ông Park vừa phải xây lại hàng công lại phải vá hàng thủ. Ảnh AT
Ông Park vừa phải xây lại hàng công lại phải vá hàng thủ. Ảnh A.T

Ông Park đang bước sang tuổi 61 đã từng trải đủ hỉ, nộ, ái, ố của nghiệp cầm quân. Không phải vô cớ đã nhiều lần ông nói đến luôn sẵn sàng đón nhận thất bại, như những gì ông từng trải qua sau World Cup 2002 ngay trên chính quê hương mình.

“Thành hay bại của một HLV được quyết định trong một trận bóng 90 phút. Bạn gặt hái được thành công bây giờ nhưng phải sẵn sàng cho thất bại có thể ập đến bất cứ lúc nào. Rồi một ngày, cánh cổng địa ngục sẽ mở ra và bạn phải chấp nhận đó là điều sớm hay muộn phải đến”, HLV Park Hang-seo chia sẻ với truyền thông Hàn Quốc.

Không cần ông Park tâm sự, người ta đều hiểu trong bóng đá, sẽ chẳng có thành công hay thất bại nào là mãi mãi. Cách nhìn thẳng vào vấn đề một cách thực tế của ông thầy Hàn quốc là đẳng cấp của một nhà cầm quân chuyên nghiệp. Hơn ai hết, ông hiểu sơ đồ chiến thuật ưa thích 3-4-3 của đội tuyển Việt Nam đã bị các đối thủ khu vực hóa giải.

Trong thế bắt buộc, những “cách tân” sang sơ đồ 3-5-2 tại SEA Games 30 của U22 Việt Nam được coi là thành công, nhưng triển khai VCK U23 châu Á 2020 thì không thành công. Tưởng như, đầu năm 2020 ông Park sẽ có thời gian “ngày rộng, tháng dài” để thử nghiệm lối đá mới cho đội tuyển quốc gia thì virus Corona đã không cho ông cơ hội đó.

Hơn 2 năm qua, tại tất cả các đội tuyển U22, U23 và đội tuyển Quốc gia, hàng phòng ngự là bệ phóng thành công và chưa bao giờ ông phải thay đổi lớn trừ chấn thương, thẻ phạt. Chấn thương đứt dây chằng gối của Duy Mạnh khiến cho ông Park không thể sử dụng bộ 3 trung vệ ưa thích là Duy Mạnh - Đình Trọng - Ngọc Hải.

Nếu như Đình Trọng vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương, trong khi Văn Lâm lại đang ngồi ghế dự bị ở CLB Muangthong United thì trên đất Hà Lan Văn Hậu lại bất ngờ rời sân do chấn thương. Xuân Mạnh, một khuôn mặt cũ của đội tuyển cũng tái chính chấn thương, Văn Đức đã lấy lại phong độ hay chưa thì còn phải chờ. 

Vá hàng thủ, làm mới hàng công

Phi Sơn rất cần cho đội tuyển lúc này. Ảnh CLB TPHCM
Phi Sơn rất cần cho đội tuyển lúc này. Ảnh CLB TP.HCM

Ông Park đang đối diện cuộc khủng hoảng chưa từng có tại hàng thủ tuyển Việt Nam. Trong bối cảnh tuyến tiền vệ Tuấn Anh, Quang Hải cũng mới lành chấn thương, tin vui duy nhất là Công Phượng đang có phong độ tốt. Vài khuôn mặt như Phi Sơn, Thành Chung đang thể hiện được khả năng có thể đảm nhận được vị trí nếu ông Park tin dùng.

Trong quá khứ, ông Park và các học trò đã gặp “vận son” tại Asian Cup 2019, King’s Cup, vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 30. Nhiều lần bị đối phương ghi bàn trước nhưng rốt cuộc chúng ta vẫn có được kết quả tốt, có những bàn thắng được ghi vào những phút cuối của trận đấu.

Ông Park đang gặp khó khăn. Bản thân HLV Park Hang- seo cũng vướng án phạt cấm chỉ đạo 4 trận giao hữu của AFC. Sau khi từ Hàn Quốc trở lại Việt Nam, ông Park cũng đang phải cách ly vì dịch Covid-19. Ông Park sẽ có thêm khoảng thời gian 3 vòng đấu đầu tiên ở V-League để có được cái nhìn rõ nét hơn về các cầu thủ khi giải đấu chính thức bắt đầu.

“Gian nan mới tỏ mặt anh hùng”- chúng ta hãy chờ ông thầy Hàn quốc xoay xở như thế nào.

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.