HLV Park Hang-seo trả lời về nguyên nhân loại Văn Quyết, chọn Hoàng Thịnh

Yến Thanh (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trưa nay, HLV Park Hang-seo đã trả lời phỏng vấn các vấn đề liên quan đến đội tuyển Việt Nam đang tập trung chuẩn bị cho 2 trận đấu với Malaysia và Indonesia tại vòng loại World Cup 2022.
HLV Park Hang-seo than thở về vấn đề các CLB tại V.League ưa chuộng sử dụng trung vệ và tiền đạo ngoại, nhập tịch. Video: Tổng hợp

Vấn đề chấn thương của các tuyển thủ

“Gần đây V.League vào giai đoạn cuối, một số cầu thủ chấn thương. Các đội có nói về điều này. Đại đa số cầu thủ tập trung là tài nguyên quý. Khi họ được tuyển chọn trong quá trình tập luyện và thi đấu có nảy sinh chấn thương. Với những cầu thủ chấn thương chúng tôi biết phải làm gì, nỗ lực điều trị đến ngày cuối cùng trước khi trả về CLB.

Vấn đề ở đây là khi chúng tôi trả về CLB, cầu thủ chấn thương chưa được điều trị dứt điểm. Đó là điều đang phát sinh. Tôi luôn luôn chỉ thị cho các bác sĩ phải thông báo cho bác sĩ của CLB về tình hình chấn thương của cầu thủ. Ngoài ra, thời gian hồi phục, quy trình hồi phục thế nào. 

Nhiều cầu thủ Việt Nam đang gặp chấn thương. Ảnh: Trung Kiên
Nhiều cầu thủ Việt Nam đang gặp chấn thương. Ảnh: Trung Kiên

Tôi biết rõ các cầu thủ lên tuyển là những cầu thủ quan trọng của CLB nên việc họ không thi đấu được là thiệt hại cho CLB. Qua đây tôi mong muốn các CLB thông cảm với chúng tôi về vấn đề này. Đội ngũ y tế đang làm hết sức để phòng chống chấn thương và điều trị tốt những cầu thủ bị chấn thương. Đó là sự thật”.

Đánh giá về đối thủ Malaysia

“Anh Lee (trợ lý) là người đi xem trận Malaysia vs UAE. Tôi xem trận đấu này qua video. HLV của họ vẫn là người cũ nhưng thay đổi một số cầu thủ. Tôi thấy hàng tấn công Malaysia so với AFF Cup sắc hơn nhiều. Kết luận của tôi là họ tấn công mạnh hơn so thời AFF Cup.

Tôi đang suy nghĩ nhiều. Chiến lược, chiến thuật của chúng ta đối phương cũng đã phân tích đầy đủ rồi. Bài vở lộ rồi họ sẽ tìm phương án khắc chế. Nhưng chúng ta không thay đổi một cách toàn diện được. Những chỗ bị lộ chúng ta cố gắng thay đổi nhanh nhất và làm cho đối phương hỗn loạn. Cầu thủ của chúng ta họ nắm bắt được nhiều. Chúng ta có nên đổi cầu thủ mới không?

Tôi đang suy nghĩ và không biết thế nào. Nhưng về mặt tổng thể không thay đổi được hết. Mình cố gắng đổi mới những chỗ bị lộ thôi. Chúng ta cũng phải tính toán yếu điểm của họ để đánh tiếp vào. Hiện nay chúng tôi đang phân tích xem đội Malaysia khác biệt gì so với AFF Cup, thay đổi cầu thủ nào, thay đổi bao nhiêu. Rồi cũng phải đợi khi các cầu thủ Hà Nội FC trở về, khi đó mới tận dụng thêm".

HLV Park Hang-seo triệu tập Nguyên Mạnh và Xuân Mạnh của SLNA trở lại ĐTQG. Đồ họa: Trung Kiên
HLV Park Hang-seo triệu tập Nguyên Mạnh và Xuân Mạnh của SLNA trở lại ĐTQG. Đồ họa: Trung Kiên

Về tiêu chí chọn cầu thủ lên đội tuyển

“Mỗi HLV có một tiêu chí. Tôi có tiêu chí của tôi, khoảng 10 tiêu chí. Yếu tố đầu tiên là năng lực cầu thủ. Thứ 2 là năng lực vận hành chiến thuật. Thứ 3 là khả năng hiểu và tiếp nhận chiến thuật và vấn đề về thể lực. Vấn đề thể lực tùy vào vị trí yêu cầu khác nhau. Và tất nhiên là cả sức mạnh tinh thần nữa. Về tinh thần có yếu tố khả năng hòa hợp.

Hiện nay V.League đang diễn ra nên có thể xem phong độ cầu thủ có đang cao nhất không. Đó là lý do mỗi tuần tôi phải cử người đi xem họ thi đấu. ĐT hiện nay đá sơ đồ 3-4-3. Các cầu thủ lên phải cần thời gian thích ứng và tìm hiểu. Sơ đồ này khác với sơ đồ các cầu thủ đang chơi ở CLB. Vì thế cần thời gian để hiểu. Những vị trí quan trọng càng phải có thời gian.

Về Võ Huy Toàn, tôi biết rõ lịch sử cầu thủ này. Cậu ấy từng dự SEA Games. Cầu thủ này tài năng và tôi được tham vấn từ các HLV, trợ lý người Việt. Huy Toàn mới phục hồi và mới trở lại thi đấu. Tôi theo dõi và thấy cầu thủ này có năng lực. Tôi muốn nói cánh cửa đội tuyển luôn bình đẳng, mở rộng với mọi người. Tất nhiên không phải vì trước họ thi đấu tốt mà hôm nay phải chọn. Chúng ta phải dựa vào phong độ”.

Lý do không chọn Văn Quyết lên tuyển

“Văn Quyết là cầu thủ tài năng. Việc chiến thuật của CLB và đội tuyển có khác nhau. Tôi chắc chắn Văn Quyết tới đây vẫn có cơ hội. Tuy nhiên việc anh ta chơi tốt ở CLB không đồng nghĩa lên tuyển chơi tốt. Trước đây một số người hỏi tôi tại sao không chọn vua phá lưới. Nhưng tôi đã nói, tôi có nhiều tiêu chí, trong đó khả năng tiếp nhận chiến thuật mới rất quan trọng. 

Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết tiếp tục vắng mặt tại ĐTQG. Ảnh: VFF
Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết tiếp tục vắng mặt tại ĐTQG. Ảnh: VFF

Cầu thủ chơi tấn công vẫn phải biết tham gia phòng ngự. Đó là một trong những tiêu chí để lên đội tuyển. Tôi xin nói thẳng, vấn đề này không nên đặt theo hướng tôi và Văn Quyết có vấn đề cá nhân. Ở ngoài tôi luôn tôn trọng Văn Quyết, và tôi luôn đánh giá đây là cầu thủ tài năng”.

HLV Park Hang-seo nói về Mạc Hồng Quân

"Tôi có nghe Mạc Hồng Quân vốn dĩ là tiền đạo. Nếu về ĐT đá với sơ đồ 3-4-3 thì không đá tiền vệ được. Tiền đạo có hai loại. Thứ nhất là cắm. Đây là tiền đạo không di chuyển nhiều, chọn vị trí để triển khai nhiệm vụ. Thứ 2 là tiền đạo kiểu chạy khắp sân. Tôi thấy Mạc Hồng Quân theo mô hình tiền đạo cắm. Tôi sẽ kiểm tra anh ấy ở vị trí tiền đạo cắm xem sao. Tôi sợ nói điều này ra các tiền đạo khác căng thẳng. Còn về tiền vệ tôi nghĩ Mạc Hồng Quân chưa phù hợp với cách chơi".

HLV Park Hang-seo lý giải việc gọi lại Ngô Hoàng Thịnh và một số cầu thủ mới

"Khi chọn cầu thủ từng là thành viên và mới phụ thuộc nhiều vào sự tư vấn của các trợ lý. Chúng tôi nghiên cứu lịch sử của họ, quá trình chấn thương… Do lần này thời gian tập trung dài nên tôi đưa những cầu thủ mới lên xem thế nào, tập trung nguồn lực tốt nhất cho đội tuyển. Còn nếu chỉ có 3 ngày thì khó bởi một cầu thủ mới lên phải thích ứng với sơ đồ chiến thuật. Dù chơi ở giải lớn hay nhỏ nhưng cầu thủ quan trọng nhất phải được ra sân. Chỗ của Công Phượng tôi đang lo lắng".

Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh là gương mặt đáng chú ý ở đợt tập trung lần này. Ảnh: Đức Anh
Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh là gương mặt đáng chú ý ở đợt tập trung lần này. Ảnh: Đức Anh

Về mục tiêu World Cup của bóng đá Việt Nam

"Tôi là HLV trưởng nhưng không thể nói chắc chắn đã chuẩn bị được hay chưa chuẩn bị được cho mục tiêu World Cup. Điều này thì Liên đoàn và Chính phủ Việt Nam phải xây dựng một kế hoạch chi tiết. Và căn cứ vào kế hoạch này HLV trưởng thực hiện.

Là HLV trưởng ĐT tôi nói thẳng, chúng ta chưa sẵn sàng cho mục tiêu World Cup đâu. Chúng ta phải có kế hoạch dài hạn về nhân sự. Một mình tôi chuẩn bị không được đâu. Chính phủ và Liên đoàn đang có kế hoạch để chuẩn bị. Còn nhiệm vụ HLV trưởng là thực hiện đúng kế hoạch của Chính phủ, Liên đoàn đề ra. Tôi nghĩ chúng ta phải chuẩn bị nhanh cho mục tiêu World Cup".

HLV Park Hang-seo không vui khi nói đến hợp đồng với VFF

"Đừng nói chuyện hợp đồng nữa. Tôi đã ủy quyền cho người đại diện làm. Trong thời gian sớm nhất sẽ tái đàm phán. Nhiệm vụ của tôi là tập trung cho các trận đấu. Tôi khẳng định chắc chắn điều này. Tôi là HLV chuyên nghiệp. Đây là nghề của tôi. Về tiền bạc chúng ta vẫn phải nói nhưng tiền bạc không phải là tất cả. Tôi nói rõ với người đại diện của tôi khi đàm phán như vậy.

Điều quan trọng nhất của tôi là người đàm phán phải nói được tầm nhìn, chiến lược của tôi thời gian sắp tới… Tôi đã nói rõ với người đại diện. Tôi sợ mọi người nói việc tôi ký hợp đồng liên quan đến tiền bạc. Tôi chỉ quan tâm đến việc tôi sẽ làm việc như thế nào tiếp theo. Nếu không nói về hợp đồng, tôi hạnh phúc. Tôi và gia đình tôi đang sống vui vẻ tại đây. Tôi hạnh phúc và làm việc một cách hạnh phúc!"

Vì sao Đông Nam Á bất lực trước sơ đồ 3-4-3 của HLV Park Hang-seo?

Vì sao Đông Nam Á bất lực trước sơ đồ 3-4-3 của HLV Park Hang-seo?

(Baonghean.vn) – Dựa theo ưu và nhược điểm của sơ đồ 3-4-3, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra vì sao HLV Park Hang-seo lại trung thành với những sự lựa chọn nhân sự của mình. Và lối chơi này đang khiến cả Đông Nam Á, thậm chí là châu Á chưa tìm được lời giải.

tin mới

Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Quang Hải ôm đầu bất lực khi tuyển Việt Nam thua tan nát; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Quang Hải nhận tin cực vui trước trận gặp Indonesia; 'Vua ném biên' của Đội tuyển Indonesia 99% vắng mặt ở trận gặp Việt Nam

Quang Hải nhận tin cực vui trước trận gặp Indonesia; 'Vua ném biên' của Đội tuyển Indonesia 99% vắng mặt ở trận gặp Việt Nam

(Baonghean.vn) -Tiền vệ Quang Hải có thể được huấn luyện viên Troussier xếp đá chính trong trận tuyển Việt Nam tiếp đón Indonesia; 1 ngày trước giờ thi đấu, hậu vệ trái có những cú ném biên uy lực của Indonesia vẫn chưa xuất hiện ở Việt Nam. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?

Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Tuyển Thái Lan được hứa thưởng cực khủng trước trận gặp Hàn Quốc; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Danh tính trọng tài cầm còi tuyển Việt Nam tiếp Indonesia; cầu thủ 17 tuổi giúp Brazil hạ Anh ở Wembley

Danh tính trọng tài cầm còi tuyển Việt Nam tiếp Indonesia; cầu thủ 17 tuổi giúp Brazil hạ Anh ở Wembley

(Baonghean.vn) - Trọng tài điều khiển cuộc so tài giữa 2 đại diện Đông Nam Á trên sân Mỹ Đình từng mang lại may mắn cho tuyển Việt Nam; U23 Việt Nam bất bại tại chuỗi tập huấn; kết quả một số trận đấu giao hữu quốc tế... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên Troussier; Chuyên gia lý giải việc Quang Hải không được đá phút nào ở trận gặp Indonesia

Làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên Troussier; Chuyên gia lý giải việc Quang Hải không được đá phút nào ở trận gặp Indonesia

(Baonghean.vn) -Làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên Troussier; Xác định 3 cặp đấu chung kết play-off tranh vé dự EURO 2024; Chuyên gia lý giải việc Quang Hải không được đá phút nào ở trận gặp Indonesia... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.