HLV Park không tăng lương khi gia hạn hợp đồng; Vì sao Việt Nam không tổ chức vòng loại World Cup

Hiến Tùng (Tổng hợp từ Zing/VnExpress)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - HLV Park Hang-seo sẽ giữ nguyên mức lương, nếu ông và LĐBĐ Việt Nam (VFF) kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng thêm một năm; Cơ sở vật chất là nguyên nhân quan trọng khiến Việt Nam không thể xin đăng cai... là những thông tin thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Lương HLV Park không tăng khi gia hạn hợp đồng

Hợp đồng của HLV Park sẽ hết hạn đầu năm 2022. Tuy nhiên, trong bản hợp đồng được ký vào tháng 11/2019 có điều khoản gia hạn thêm một năm.

Thời hạn cuối cùng để kích hoạt điều khoản trên là 31/1/2021. Nếu VFF và HLV Park cùng muốn tiếp tục gắn bó với nhau, hợp đồng sẽ tự động có giá trị và không cần đàm phán lại. Mức lương của nhà cầm quân Hàn Quốc sẽ không thay đổi, khoảng 50.000 USD mỗi tháng sau thuế.

Ông Park đến vào tháng 10/2017, và nhanh chóng giúp bóng đá Việt Nam khởi sắc: giành HC bạc giải U23 châu Á, vào bán kết Asiad, vô địch AFF Cup, vào tứ kết Asian Cup và giành HC Vàng SEA Games lần đầu tiên trong lịch sử.

HLV Park từ Hàn Quốc trở lại Việt Nam và hết cách ly hôm 17/2. Ảnh: Lâm Thỏa
HLV Park từ Hàn Quốc trở lại Việt Nam và hết cách ly hôm 17/2. Ảnh: Lâm Thỏa

Ông được VFF gia hạn hợp đồng vào tháng 11/2019, với mức lương cao nhất lịch sử bóng đá Việt Nam và hàng đầu Đông Nam Á. Ông cũng được tạo điều kiện giữ lại hàng loạt trợ lý đồng hương như Lee Young-jin, Kim Han-yoon, hay gần nhất là bác sĩ Choi Yu-young. 

AFC và năm đội tại bảng G mới thống nhất sẽ cách ly, thi đấu tập trung nốt các trận vòng loại World Cup 2022 vào tháng 6. HLV Park dự kiến sẽ tập trung đội tuyển quốc gia vào tháng 5 để chuẩn bị cho ba trận đấu với Indonesia, Malaysia và UAE. Việt Nam đang đứng đầu bảng G với 11 điểm sau năm trận.

Vì sao Việt Nam không tổ chức được vòng loại World Cup?
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã quyết định tổ chức thi đấu tập trung 8 trận cuối bảng G tại một quốc gia vào tháng 6. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) từng muốn đăng cai các trận này trên sân nhà. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, mong muốn của VFF không thể thực hiện được.

“Các trận đấu sẽ tổ chức ở một quốc gia vào tháng 6. AFC sẽ lựa chọn địa điểm phù hợp dựa trên các điều kiện cơ sở vật chất cho tập luyện, thi đấu và tình hình dịch bệnh”, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh chia sẻ.
 Quang Hải và đồng đội nhiều khả năng sẽ đá nốt các trận vòng loại thứ hai World Cup 2022 tại UAE. Ảnh: Minh Chiến.
Quang Hải và đồng đội nhiều khả năng sẽ đá nốt các trận vòng loại thứ hai World Cup 2022 tại UAE. Ảnh: Minh Chiến.

Về cơ sở vật chất, AFC muốn có 5 khách sạn hạng sang, 5 sân tập tiêu chuẩn chia đều cho 5 đội tuyển cùng 2 sân vận động chất lượng cho mỗi bảng đấu. Việt Nam hiện không đáp ứng được các tiêu chuẩn này.

Việt Nam chỉ có sân Mỹ Đình đạt tiêu chuẩn tổ chức các sự kiện lớn của AFC. Các sân vận động khác như Hàng Đẫy, Thống Nhất, Bình Dương, Cẩm Phả... đều chưa đạt chuẩn. Sân Cẩm Phả từng tổ chức trận play-off tranh vé đi Olympic giữa tuyển nữ Việt Nam và Australia hồi năm ngoái, nhưng sau đó xảy ra sự cố mất điện. Việc di chuyển giữa các sân bóng cũng đang bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Ngoài Việt Nam, Malaysia và Thái Lan muốn đăng cai vòng loại World Cup. Tuy nhiên, AFC có vẻ đang nghiêng về phía hai nước Tây Á là UAE và Qatar.

Với riêng bảng G, UAE là địa điểm tổ chức lý tưởng nhất. Nước Tây Á này mới tổ chức Asian Cup 2019. Họ sở hữu hệ thống sân vận động, sân tập và khách sạn hạng sang, được ca ngợi có chất lượng tương đương châu Âu. Qatar cũng có các điều kiện tương tự khi nước này đang chuẩn bị cho World Cup diễn ra năm sau.
Lý do thứ hai, AFC muốn các đội tuyển không phải cách ly. Các tuyển thủ âm tính với SARS-CoV-2 sẽ được tập luyện, thi đấu luôn. Trong khi đó, quy định của Bộ Y tế Việt Nam là cách ly 14 ngày khi nhập cảnh. Tình hình dịch bệnh ở Việt Nam đang có diễn biến mới. Địa điểm tổ chức bảng G vòng loại World Cup dự kiến được công bố ngày 15/3. UAE nhiều khả năng tổ chức 8 trận cuối cùng của bảng này.
Tuyển Việt Nam tổn thất lực lượng ở trận gặp Indonesia

Huấn luyện viên Park Hang-seo không có sự phục vụ của Nguyễn Trọng Hoàng, Trần Đình Trọng trong trận gặp Indonesia ở lượt về vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Đình Trọng và Trọng Hoàng đều là trụ cột tuyến phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) thông báo lùi lịch thi đấu bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 từ tháng 3 sang tháng 6, tuyển Việt Nam sẽ gặp Indonesia thay vì Malaysia như lịch thi đấu cũ. Những án phạt của AFC dành cho các học trò HLV Park Hang-seo vì thế sẽ được áp dụng trong trận này.

Đình Trọng nhận thẻ đỏ trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 CHDCND Triều Tiên tại lượt cuối vòng bảng U23 châu Á 2020. Theo quy định của FIFA, Đình Trọng sẽ phải nhận án phạt nguội trong trận đầu tiên ở cấp độ đội tuyển cao hơn do không đủ điều kiện dự VCK U23 châu Á 2022 (do quá tuổi).

viet nam vs indonesia anh 1

Trọng Hoàng, Đình Trọng vắng mặt ở trận gặp Indonesia ngày 7/6. Ảnh:Minh Chiến.

Trọng Hoàng nhận 2 thẻ vàng ở các trận gặp Malaysia và Thái Lan tại lượt đi bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022, nên sẽ vắng mặt ở trận đấu kế tiếp (gặp Indonesia).

Nếu tới tháng 6, Đoàn Văn Hậu không kịp bình phục chấn thương, tuyển Việt Nam có thể phải chịu thêm tổn thất ở hàng thủ. Dù Indonesia đã hết mục tiêu, cuộc đối đầu với thầy trò HLV Shin Tae-yong vẫn có ý nghĩa quan trọng với tuyển Việt Nam trong hành trình còn lại của bảng G.

Tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Indonesia (ngày 7/6), Malaysia (ngày 11/6) và kết thúc vòng loại bảng G bằng cuộc đọ sức với UAE tại lượt 10 ngày 15/6.

Trong cuộc họp vừa qua, đại diện liên đoàn bóng đá của các đội tuyển tại bảng G đã nhất trí phương án thi đấu tập trung. Danh tính quốc gia chủ nhà các lượt trận còn lại sẽ được AFC công bố vào ngày 15/3.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.