HLV Park phản ứng vì Malaysia được phép bổ sung cầu thủ trước trận gặp Việt Nam

(Baonghean.vn) -Thầy Park cho rằng, việc Malaysia đòi thay cầu thủ lúc này, khi giải đã qua hai lượt trận thật sự không bình thường.

Trả lời trong cuộc họp báo, HLV Park Hang- seo cho biết, sức khỏe của các cầu thủ trong đội đều ổn. Do toàn đội gần như sống cách ly trong khách sạn, nên ban huấn luyện phải tìm cách giải quyết khâu tâm lý cho các thành viên. "Malaysia được đánh giá là một trong những ứng viên vô địch. So với khi đấu Đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022, họ có 6 cầu thủ thay đổi trong đội hình", ông nói.

HLV Park Hang-seo thận trọng trước cuộc đối đầu Malaysia. Ảnh: Hải Hoàng
HLV Park Hang-seo thận trọng trước cuộc đối đầu Malaysia. Ảnh: Hải Hoàng

Trước tuyên bố Malaysia sẽ chơi tấn công trước Đội tuyển Việt Nam, HLV Park cho hay, đội bóng của ông đã gặp Đội tuyển Malaysia 5 lần và chưa thua. "Dĩ nhiên, những kết quả trong quá khứ chỉ để tham khảo thôi. Trận đấu với đối thủ cũ nhưng kết quả thì không thể nói trước được. Bây giờ hỏi chúng tôi tự tin bao nhiêu phần trăm thì cũng khó nói. Chúng tôi sẽ nỗ lực qua từng trận. HLV Malaysia nói rằng, sẽ chơi tấn công trước Việt Nam nhưng cứ phải vào trận mới biết được thực sự họ đá thế nào. Dù sao với Đội tuyển Việt Nam, kể cả tấn công hay phòng ngự thì chúng tôi sẽ đều chơi hết sức mình". 

Về việc Ban tổ chức giải cho Malaysia bổ sung cầu thủ sau khi có nhiều ca mắc Covid-19, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: "Nếu như có công văn, quy định rõ ràng ngay từ đầu về việc khi cầu thủ bị mắc Covid-19 thì sẽ làm thế nào thì ổn hơn. Nhưng việc bổ sung cầu thủ khi có ca nhiễm thì tôi thấy không hợp lý lắm. Đội được đăng ký 30 người cơ mà, tại sao không mang nhiều cầu thủ đi luôn ngay từ đầu? Đội tuyển Việt Nam muốn đưa Hùng Dũng sang mà có được đâu. Nói chung tôi thấy việc này là không hợp lý, không bình thường", vị chiến lược gia người Hàn Quốc nêu quan điểm.

Cũng trong buổi họp báo, tiền vệ Lương Xuân Trường cho rằng, Malaysia vẫn luôn là đối thủ khó chơi nhưng cầu thủ này tin Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu tới. "Malaysia là đội bóng có sức mạnh, với những tiền đạo giàu kinh nghiệm và rất nguy hiểm với hàng thủ chúng tôi. Nhưng tôi tin chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt để hướng tới cuộc đọ sức này. Chúng tôi đều biết Malaysia đã ghi 6 bàn trong 2 trận đấu vừa rồi. Họ có phong độ tốt nên chúng tôi phải chuẩn bị thật tốt, cố gắng tạo ra được những cơ hội ghi bàn và bảo vệ mảnh lưới của mình", Xuân Trường nói.

Tiền vệ Hoàng Anh Gia Lai cũng dè chừng sức mạnh hàng công của Malaysia. "Với cá nhân tôi, sức mạnh hàng công của đối thủ là điều cần phải dè chừng. Có thể trong những trận đấu trước Việt Nam chơi phòng ngự phản công nhưng với trận ngày mai thì tôi chưa thể nói trước chúng tôi sẽ đá thể nào", Xuân Trường nói và cho rằng, trận đấu ngày mai sẽ là bài test chất lượng với Đội tuyển Việt Nam, nếu muốn bảo vệ chức vô địch.

tin mới

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.