HLV Park: “Việt Nam cần thêm thời gian để chơi như Nhật Bản“

Yến Thanh (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sau trận tứ kết tối 24/1, HLV Park Hang-seo đã giành lời khen ngợi cho các học trò, đồng thời thể hiện sự tiếc nuối nhất định. Còn HLV của Nhật Bản thừa nhận, ĐT của ông không bị thủng lưới là một may mắn.
Trong buổi họp báo, HLV Park Hang-seo chia sẻ: "Việc tuyển Việt Nam vào tứ kết cũng rất bất ngờ rồi, chúng tôi không có nhiều thời gian nghỉ ngơi sau AFF Cup. Hôm nay, chúng tôi đã thể hiện màn trình diễn tốt trước tuyển Nhật Bản, ứng viên vô địch và tôi rất hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ. Thực ra tôi có một chút thất vọng. Tuy nhiên, tôi thực sự hy vọng sẽ có điều kỳ diệu, nhưng nó đã không xảy ra nên tôi có chút thất vọng", nhà cầm quân người Hàn Quốc nói.

Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, VAR là một vấn đề về kỹ thuật. Nó nên được sử dụng ngay từ vòng bảng và sẽ giúp trọng tài có những quyết định tốt hơn. "Dù quyết định của trọng tài là chính xác, tôi nghĩ vấn đề VAR cần được xử lý chính xác hơn trong thời gian tới", HLV Park nhận định.

ĐT Nhật Bản đã may mắn hơn và chiến thắng nhờ quả penalty. Ảnh: AFC
ĐT Nhật Bản đã may mắn hơn và chiến thắng nhờ quả penalty. Ảnh: AFC

Vị thuyền trưởng tuyển Việt Nam nhận xét thêm: "Trận đấu với Nhật Bản tại Indonesia khác với trận này, không công bằng khi so sánh 2 trận đấu. Tôi nghĩ Nhật Bản có đủ trình độ để giành chức vô địch. Tôi nghĩ với những thành công ở giải đấu này, nó sẽ giúp cho hệ thống cơ sở vật chất phục vụ cho bóng đá và bóng đá trẻ Việt Nam sẽ tốt hơn trong thời gian tới".

Kết thúc trận đấu, HLV Park Hang-seo đã nở một nụ cười và ông tiết lộ đó là một chút tiếc nuối cho trận đấu ngày hôm nay. “Đó là nụ cười có một chút thất vọng về kết quả. Xin lỗi nhưng tôi hơi tiếc về trận đấu này. Sau giải này, tôi phải bắt tay ngay vào những chiến dịch tiếp theo của ĐT Việt Nam ở các cấp độ để đội bóng tiếp tục đi đúng hướng. Các giải đấu lớn là vòng loại U23 châu Á và vòng loại World Cup 2022".

HLV Park Hang-seo. Ảnh: AFC
HLV Park Hang-seo. Ảnh: AFC

"ĐTQG Nhật Bản rất khác so với đội U23 tại Asiad 2018. Họ hoàn toàn có khả năng vô địch. Việt Nam muốn đạt tới đẳng cấp của Nhật Bản thì còn rất lâu nữa, cần phải có sự phát triển từng bước. Đây là giải đấu cấp cao nhất kể từ khi tôi dẫn dắt đội tuyển. Việt Nam chưa thể so sánh với các đội bóng như Iran, Nhật Bản, Iraq... Tuy nhiên, những trận đấu này sẽ giúp các cầu thủ Việt Nam trưởng thành hơn rất nhiều”, ông Park kết luận.

Trong khi đó, HLV Nhật Bản chia sẻ: “Đầu tiên, thật tốt khi Nhật Bản đã thắng và đi tiếp vào vòng trong. Tôi vô cùng vui mừng khi toàn đội đã giữ sạch lưới và giành một suất vào vòng bán kết. Tôi hy vọng Nhật Bản sẽ tiếp tục thành công với phương thức này, sau khi đã giữ sạch lưới trước Saudi Arabia và Việt Nam. ĐT Việt Nam thể hiện được rất nhiều điều tại Asian Cup 2019. Họ có một dàn cầu thủ trẻ trung và năng động. Họ chơi thứ bóng đá hiện đại. Do vậy, trận đấu này không hề dễ dàng với ĐT Nhật Bản".
HLV Hajime Moriyasu khen ngợi các học trò: “Các cầu thủ của chúng tôi đã chơi tốt hơn trong hiệp 2. Sẽ là hoàn hảo hơn nữa nếu chúng tôi tận dụng tối đa các cơ hội của mình. Tôi nghĩ Nhật Bản vẫn có thể ghi thêm bàn thắng. ĐT Việt Nam đã chơi với tinh thần quả cảm, họ rất máu lửa và gây ra không ít khó khăn cho chúng tôi. Vì thế, đánh bại được họ, tôi thực sự cảm thấy vui mừng. Ngày hôm nay các cầu thủ của chúng tôi đã chơi tập trung, ngay cả khi chưa có bàn thắng. Đây sẽ là trải nghiệm tốt hơn cho họ trong tương lai”.
Thủ môn Đặng Văn Lâm đã chơi một trận xuất sắc. Ảnh: AFC
Thủ môn Đặng Văn Lâm đã chơi một trận xuất sắc. Ảnh: AFC

Phát biểu sau trận đấu, thủ thành Đặng Văn Lâm không giấu được nỗi buồn sau khi dừng bước tại Asian Cup 2019 ở vòng tứ kết. "Hôm nay chúng tôi thi đấu với một đối thủ đẳng cấp. Toàn đội đã cố gắng hết mình nên cũng rất buồn vì không ghi được bàn thắng, nhưng đội tuyển Việt Nam thực sự rất cố gắng trong suốt trận đấu", thủ thành tuyển Việt Nam nói.

Đặng Văn Lâm chia sẻ: "Tôi xin cảm ơn tất cả CĐV đã tới sân và cả khán giả ở Việt Nam đã theo dõi và cổ vũ hết mình cho đội tuyển. Chúng tôi đã thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo".

tin mới

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.