HLV Philippe Troussier: Tiếc vì U22 Việt Nam không ghi nhiều bàn hơn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu với Singapore, huấn luyện viên Troussier cho rằng, nếu các học trò dứt điểm tốt hơn, U22 Việt Nam đã có thể ghi được nhiều bàn thắng hơn.

Thắng U22 Singapore 3-1, U22 tạm thời dẫn đầu bảng B, huấn luyện viên Troussier hài lòng về kết quả của trận đấu: "U22 Việt Nam đã thắng và đạt được mục tiêu đề ra. Các cầu thủ tuân thủ đấu pháp, biết cách đặt đồng đội vào thế thuận lợi để phối hợp và chơi bóng theo đúng ý đồ.

Nếu dứt điểm tốt hơn, chúng ta có thể sẽ ghi được nhiều hơn một đến hai bàn, và thắng với cách biệt lớn hơn. Thời tiết nóng và thi đấu lúc 16h khiến nhịp độ thi đấu chưa như ý muốn, nhưng các cầu thủ duy trì thể lực được tới phút cuối''.

Huấn luyện viên Troussier hài lòng với màn trình diễn của U22 Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Huấn luyện viên Troussier hài lòng với màn trình diễn của U22 Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Dù thắng nhưng chiến lược gia người Pháp vẫn có những điểm chưa hài lòng, ông nói: “Tôi nghĩ các cầu thủ cần cải thiện hơn, đó là khâu kết thúc. Chúng ta có nhiều cơ hội và nếu dứt điểm tốt hơn đã có thể ghi thêm nhiều bàn.

Tôi cần nói rằng toàn đội mới tập lối chơi này trong thời gian ngắn. Tôi muốn họ không được sợ, phải chủ động cầm bóng và triển khai''.

U22 Việt Nam cần cải thiện thêm khâu dứt điểm. Ảnh: Hải Hoàng

U22 Việt Nam cần cải thiện thêm khâu dứt điểm. Ảnh: Hải Hoàng

Các cầu thủ có trải nghiệm, thu về kinh nghiệm thực chiến. Hôm nay đội có những thời khắc chưa xử lý tốt, nhanh quá hoặc muộn quá, nhưng những điều đó rồi sẽ dần cải thiện.

Nói chung các cầu thủ giữ đội hình tốt. Quan trọng là đội nắm bắt lối chơi này, tự tin kiểm soát bóng để đá. U22 Việt Nam thắng nhờ sự tin tưởng vào lối chơi, và có thể đã ghi thêm 1-2 bàn nữa".

Theo huấn luyện viên Troussier, đội mới tập chơi kiểm soát bóng được một thời gian ngắn, nên các cầu thủ khó tránh khỏi những tình huống xử lý chưa tốt, hoặc quá nhanh hoặc quá chậm, mà bằng chứng là nhiều tình huống tạt bóng không đúng nhịp trong hiệp hai. Nhưng ông tin đội sẽ tiến bộ theo thời gian.

Thắng Singapore 3-1, U22 Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32. Ảnh: Hải Hoàng
Thắng Singapore 3-1, U22 Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32. Ảnh: Hải Hoàng

"Tôi muốn cầu thủ không sợ hãi, chủ động cầm bóng, triển khai lối chơi. Trước mắt, tôi nhận thấy họ đã lĩnh hội được, bắt đầu tự tin hơn khi cầm bóng và kiểm soát thế trận. Tất nhiên sẽ có một số cá nhân mắc lỗi, nhưng theo thời gian, họ sẽ đúc rút được thêm nhiều kinh nghiệm thực chiến để lối chơi của cả tập thể mượt mà hơn", nhà cầm quân Pháp cho hay.

Với hai trận thắng, U22 Việt Nam tạo đà tâm lý tốt trước 2 trận gặp Malaysia và Thái Lan sắp tới. Huấn luyện viên Philippe Troussier nhấn mạnh: “Về lý thuyết U22 Lào hay U22 Singapore không phải mạnh nhất. Những đội mạnh nhất bảng này phải là U22 Malaysia và U22 Thái Lan, những đối thủ mà chúng ta sắp gặp và đều cần sự sẵn sàng rất cao. Nhưng thắng trận nào hay trận đó để giúp các cầu thủ tự tin hơn”./.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.