HLV trưởng U23 Jordan: ‘Tôi quan tâm tới Tiến Linh, Quang Hải, Đức Chinh và Hoàng Đức’

(Baonghean.vn) - Việc U23 Nhật Bản bất ngờ bị loại tại VCK U23 châu Á 2020 khiến cho cả Jordan lẫn Việt Nam đều phải nỗ lực để vào top 3, tức giành ít nhất HCĐ giải U23 châu Á, nếu không muốn lỡ cơ hội tham dự Thế vận hội mùa hè ở Tokyo vào tháng 7 tới.

Đây là trận đấu mà cả 2 đội đều muốn thắng, thậm chí nếu thắng thì U23 Jordan sẽ là đội thứ 3 có vé đi tiếp. Trong khi đó thầy trò HLV Park Hang-seo không thể để cơ hội lọt qua tay để trông chờ tới trận gặp U23 Triều Tiên mới biết được số phận của mình.

Rất khó để đánh bại U23 Việt Nam

“U23 Việt Nam là một đội bóng mạnh với nhiều cầu thủ chất lượng, cùng sự linh hoạt trong chiến thuật thi đấu nên rất khó để đánh bại”, HLV Abu Ismail đánh giá về U23 Việt Nam. Nhà cầm quân 51 tuổi này đã đánh giá rất thận trọng về đối thủ tiếp theo của ông: “U23 Việt Nam sở hữu rất nhiều cá nhân xuất sắc. Tôi đặc biệt quan tâm tới Tiến Linh, Quang Hải, Đức Chinh và Hoàng Đức. Chúng tôi hy vọng có thể phong tỏa những cầu thủ này trên sân khi đối đầu trong trận đấu ngày mai, để có thể giành chiến thắng thứ hai liên tiếp tại VCK U23 châu Á 2020 và thẳng tiến vào tứ kết”.

Quang Hải là 1 trong 4 cầu thủ được HLV HLV Ahmed Abu Ismail quan tâm. Ảnh AFC
Quang Hải là 1 trong 4 cầu thủ được HLV Ahmed Abu Ismail quan tâm. Ảnh: AFC
Trong trận đấu với U23 Triều Tiên thì các cầu thủ U23 Jordan thể hiện sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, sức càn lướt tốt và khả năng tăng tốc đáng nể. Với sơ đồ 3-4-3 hệt như U23 Việt Nam, học trò của HLV Ahmed Abu Ismail đã sử dụng nhiều đường chuyền dài, những pha bóng bổng để tận dụng sức mạnh của các tiền đạo cao to.
Trung phong A. Alnaimat (19) liên tục làm khổ hàng phòng ngự U23 Triều Tiên bằng tốc độ, khả năng rê dắt cùng sự tinh quái của mình. Chính cầu thủ này mang về quả penalty để Ziad Atieh ghi bàn mở tỉ số. Cánh trái của U23 Jordan được đánh giá là hướng tấn công chính khi Ali Olwan (14) và cả Ziad Atieh (9) liên tục có các pha chồng biên khoét cánh.
Như vậy, dù Tấn Tài nhiều khả năng đá chính thì việc có sử dụng Tấn Sinh ở vị trí trung vệ lệch phải hay không cũng là vấn đề ông Park rất thận trọng. Trung vệ của CLB Quảng Nam có hiện tượng bị khớp, liên tục phạm lỗi không cần thiết và bị thay ra chỉ ít phút sau khi hiệp 2 bắt đầu.
Trong khi đó bên cánh trái, Ngọc Bảo sau khi hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự, cầu thủ mang áo số 6 còn có những đường chuyền xuyên tuyến cùng khả năng mở bóng xuống đáy hai biên. Nếu Trần Đình Trọng đủ sức chơi trọn vẹn trận đấu tới thì nhiều khả năng Tấn Sinh sẽ ngồi dự bị.
Việc Đức Chiến trải qua một trận đấu dưới sự kỳ vọng là điều khiến HLV Park lẫn người hâm mộ Việt Nam đều thấy lo lắng. Tại SEA Games 30, vì ở vị trí tiền vệ trụ, Đức Chiến là cái tên được đánh giá cao nhất nhưng khi “ra biển lớn” anh đã không mấy thành công.
U23 Việt Nam vẫn còn có hai cái tên khác có thể đảm nhận vị trí tiền vệ trụ, là Triệu Việt Hưng và Trương Văn Thái Quý. Nhưng việc dùng ai phụ thuộc nhiều vào sự đánh giá của ông Park Hang-seo và BHL.
Điểm mạnh - yếu của U23 Jordan
Rõ ràng xét về thể lực, sức bền, sức mạnh, U23 Jordan sẽ vượt trội. Nên chắc chắn ông Park sẽ không để các cầu thủ không nên quá ham tấn công để rồi hụt hơi ở những phút cuối trận như U23 Thái Lan. Các cầu thủ U23 Jordan không chỉ có tốc độ tốt, sức càn lướt tốt mà còn rất khéo léo và kĩ thuật.
HLV Park sẽ chỉ đạo học trò tận dụng lối chơi sở trường, đá phòng ngự chủ động, tận dụng cơ hội từ những tình huống phản công và tình huống cố định. Cần nhớ rằng các hậu vệ sẽ tránh các tình huống như Huỳnh Tấn Sinh phạm lỗi với Ali Saleh trong trận đấu với U23 UAE, việc xử lý bóng trong vòng 16,5m phải dứt khoát và nhanh hơn nữa.
U23 Jordan không chỉ có tốc độ tốt, sức càn lướt tốt mà còn rất khéo léo và kĩ thuật. Ảnh AFC
U23 Jordan không chỉ có tốc độ tốt, sức càn lướt tốt mà còn rất khéo léo và kĩ thuật. Ảnh: AFC
Gót chân Achilles của các đội bóng Tây Á, đó là việc các cầu thủ tấn công liên tục với cường độ cao, nếu không giành thắng lợi để giảm nhịp độ thì thường bị đuối sức. Trong trận đá với U23 Triều Tiên thì các cầu thủ U23 Jordan mất tập trung ở thời điểm cuối trận, để đối phương gỡ 1-2.
Tại ASIAD 2018, khán giả Việt Nam đã quen với những bàn thắng đầy cảm xúc của các cầu thủ ở thời điểm cuối trận và nước đi đó rất có thể sẽ lặp lại.
Việc trung vệ Nguyễn Thành Chung đã có những pha đánh đầu khá hay trong trận gặp U23 UAE. Rất có thể trung vệ số 16 sẽ cầu thủ ghi bàn khi mọi sự chú ý của U23 Jordan dồn về Tiến Linh, Quang Hải, Đức Chinh và Hoàng Đức.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.