HLV U23 Australia bị chỉ trích thậm tệ vì chủ quan trước U23 Việt Nam

(Baonghean.vn) - Nhận định về trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc, các chuyên gia bóng đá Việt Nam cho rằng, HLV Ante Milicic đã mắc sai lầm nghiêm trọng dẫn đến trận thua bẽ bàng.
HLV Ante Milicic đánh giá cao U23 Việt Nam trước trận nhưng lại chủ quan khi xung trận. Ảnh: Internet
HLV Ante Milicic đánh giá cao U23 Việt Nam trước trận nhưng lại chủ quan khi xung trận. Ảnh: Internet

Nhận định về 45 phút đầu tiên, chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải cho rằng: “Theo tôi hiệp 1 chúng ta có thể hài lòng, thế trận và cách bố trí nhân sự như vậy là rất được. Thậm chí có thời điểm U23 Việt Nam đã thi đấu với sơ đồ 5-2-3. Có 5 cầu thủ hàng phòng ngự nhưng không đứng thành hàng ngang, Văn Thanh và Văn Hậu hơi nhô cao.

Hai cầu thủ chơi bên hành lang cánh phải là Công Phượng và Quang Hải cũng chịu khó lui về phòng ngự, chính vì vậy mà chúng ta đã không cho U23 Australia cơ hội để tạt bóng một cách dễ dàng. Có chăng chỉ là những pha phối hợp không sắc nét và tạt bóng có độ cao tương đối sệt".

Bên cạnh đó, ông Vũ Mạnh Hải cho biết thêm: “Tôi nghĩ thế trận như vậy chúng ta buộc phải phòng ngự. Làm sao tạo ra cơ hội phản công chớp nhoáng, các cầu thủ phải gần nhau hơn nữa trong hiệp 2 thì U23 Việt Nam đã làm được. Dấu ấn của HLV Park Hang Seo trận này là rất lớn, ông ấy có đấu pháp khác biệt, hướng tấn công mũi nhọn là phía bên phải nhưng người chuyền lại là từ phía cánh trái. Công Phượng và Quang Hải là những người thực hiện đường chuyền.

Trong thời điểm hiện tại, rất khó để thay đổi một điều gì đó nếu như không tung Văn Toàn vào sân để tạo sự bứt phá. Và HLV Park Hang Seo cũng đã làm như vậy. Tiền vệ Quang Hải là "thần tài" của đội bóng rồi, không còn lời khen nào dành cho cậu ấy".

Gọt nước mắt hạnh phúc của tiền vệ Quang Hải sau trận thắng U23 Australia trong khi các đồng đội đang ăn mừng. Ảnh: Tuấn Hữu
Giọt nước mắt hạnh phúc của tiền vệ Quang Hải sau trận thắng U23 Australia trong khi các đồng đội đang ăn mừng. Ảnh: Tuấn Hữu

Đây cũng là quan điểm của chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh. Vị cựu HLV trưởng SLNA nhận xét: “Theo tôi, Australia sai lầm khi không dội bóng bổng ngay từ đầu. Nếu họ chọn cách chơi đấy, họ sẽ khiến hàng thủ của U23 Việt Nam mệt mỏi hơn. Thay vào đó, các cầu thủ Australia sử dụng quá nhiều các pha phối hợp nhóm nhỏ, không phải là sở trường của họ.

Khi bị đặt vào thế phải chơi phòng ngự phản công mới thấy đội tuyển U23 Việt Nam chơi phòng ngự chặt chẽ đến mức nào. Tôi cho rằng HLV Park Hang Seo hiểu đối thủ hơn là HLV của Australia hiểu U23 Việt Nam. U23 Việt Nam trận này buộc đối thủ phải đá theo cách của chúng ta, chứ không cuốn theo lối chơi của họ.

Các cầu thủ của HLV Park Hang Seo không vội vàng, đủ để đối phương nôn nóng, đồng thời rất chủ động trong phản công. Điều chúng ta sợ nhất là bóng bổng và đánh đầu thì họ lại không làm cũng như sự sáng tạo trong các pha phối hợp của U23 Australia là không có".

Có thể nói, HLV Ante Milicic đã đánh giá thấp U23 Việt Nam hoặc đánh giá cao chúng ta nhưng có phần chủ quan, vị HLV này chỉ bố trí 9/11 cầu thủ chính thức vào sân. Trong đó có 6 cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, nhưng chiến thuật mới là sai lầm của vị HLV này. 

Cũng chính vì để thua U23 Việt Nam mà trên Facebook của một tuyển thủ U17 Australia sau trận gặp U23 Việt Nam đã chia sẻ về thất bại của đội nhà: “HLV Ante Milicic sẽ phải trả giá một khi ông ta đặt chân về nước vì sự kiêu ngạo ngớ ngẩn này. Đây là một sự sỉ nhục cho nền bóng đá Australia. Nhưng cũng không thể không khen các cầu thủ Việt Nam đã chơi quá tốt. Khả năng điều tiết và đọc thế trận của HLV bên phía các bạn nằm ở một đẳng cấp khác"./.

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.