Xã hội

Hộ dân ở thị xã Hoàng Mai bị thu hồi đất 16 năm nhưng chưa được nhận đền bù

Tiến Hùng 06/05/2025 16:08

Một hộ dân ở thị xã Hoàng Mai làm ăn xa trở về thì phát hiện 2 thửa đất nông nghiệp đã bị thu hồi từ lâu để lấy mặt bằng làm khu công nghiệp. Trong đó, có 1 thửa bị kê khai thành đất 5% của xã để UBND nhận đền bù, thửa còn lại bị kê khai đứng tên 1 người dân khác.

Mất đất vì đi làm ăn xa

Hơn 4 năm nay, mẹ con bà Lê Thị Nhung ở thôn 8, xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai gửi hàng chục lá đơn yêu cầu đền bù sau khi đất nông nghiệp bị thu hồi để làm nhà máy, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. “Tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Bây giờ sức khỏe yếu, cũng không còn minh mẫn nữa nên nhờ con trai đi đòi giùm”, bà Nhung nói.

Con trai bà Nhung, anh Nguyễn Đức Cường (40 tuổi), kể rằng, năm 1997, vì hoàn cảnh khó khăn, cả gia đình anh vào miền Nam mưu sinh, đành phải bỏ hoang căn nhà. Thời điểm đó, gia đình có 2 thửa đất nông nghiệp được chia theo Nghị định 64 của Chính phủ, gồm thửa đất có diện tích 636m2 ở đồng Đậu và thửa khác rộng 435m2 ở đồng Đền. Do đi làm ăn xa, gia đình đã nhờ hàng xóm là ông Lê Đăng Hùng (cùng trú thôn 8), trông coi và canh tác đất nông nghiệp.

“Những năm ở miền Nam, chúng tôi không hề nhận được thông báo nào về việc thu hồi đất để làm nhà máy. Cứ nghĩ đất mình ở quê vẫn còn”, anh Cường kể.

Sau nhiều năm mưu sinh nơi xứ người, đến năm 2021, mẹ con anh Cường quay trở về quê hương sinh sống. Lúc này, gia đình mới hay biết, 2 thửa đất ruộng màu mỡ đã bị san lấp để làm khu công nghiệp từ lâu. Ngay sau đó, mẹ con anh Cường bắt đầu làm đơn khiếu nại để đòi quyền lợi. Tuy nhiên, cho đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

bna_11.jpg
Bà Lê Thị Nhung trở về quê sau nhiều năm mưu sinh ở miền Nam. Ảnh: Tiến Hùng

Theo tìm hiểu của phóng viên, 2 thửa đất nông nghiệp của bà Nhung đã bị chính quyền làm các thủ tục xác nhận nguồn gốc đất để bồi thường và thu hồi từ năm 2009. Trong đó, thửa đất ở đồng Đền ban đầu bị kê khai thành đất của ông Lê Đăng Hùng để người này được hưởng đền bù. Còn thửa đất ở đồng Đậu, lại được kê khai thành đất 5% để UBND xã Quỳnh Lộc được hưởng đền bù.

Năm 2021, sau khi trở về quê và khiếu nại, thửa đất ở đồng Đậu đã được điều chỉnh lại đối tượng hưởng tiền đền bù từ UBND xã sang cho bà Nhung, hiện nay, gia đình bà đã nhận được khoản tiền hơn 100 triệu đồng. Tuy nhiên, thửa đất ở đồng Đền thì vẫn chưa thấy tiền đền bù đâu.

Ông Nguyễn Văn Thảo - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quỳnh Lộc kể, thời điểm đất bà Nhung bị thu hồi năm 2009, ông đã làm Trưởng ban Thanh tra nhân dân của xã, được giao nhiệm vụ rà soát các hồ sơ để tiến hành đền bù.

“Thời điểm đó, hồ sơ đền bù làm rất lỏng lẻo. Rõ ràng là đất của bà Nhung cho ông Hùng mượn canh tác, nhưng trưởng thôn lại lập hồ sơ kê khai thành đất của ông Hùng để người này được hưởng đền bù. Vì là người trong làng nên tôi biết rõ nên đã kịp thời báo cáo để chặn lại. Đây cũng không phải là trường hợp duy nhất như vậy”, ông Thảo kể. Vì phát hiện của ông Thảo, ông Lê Đăng Hùng sau đó chỉ được hưởng đền bù tài sản trên đất, là hoa màu mà ông này đã canh tác. Còn đền bù về đất, cho đến nay vẫn chưa được tiến hành.

bna_222pg.jpg
Anh Cường cầm trên tay những lá đơn khiếu nại đòi đền bù. Ảnh: Tiến Hùng

Loay hoay tìm hướng xử lý

Nói về vụ việc của bà Nhung, ông Hồ Quốc Úy - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lộc cho biết, từ năm 2022, xã đã nhiều lần có văn bản, báo cáo rõ ràng thửa đất của bà Nhung là đất được chia theo Nghị định 64 và đến nay đã thu hồi nhưng chưa đền bù.

“Tôi cũng không biết UBND thị xã đang xử lý đến đâu, vì cũng không thấy trả lời. Chỉ có một lần thấy bảo đã chuyển qua cho thanh tra xử lý. Còn trách nhiệm của chúng tôi là bảo vệ quyền lợi của người dân, mong muốn sớm xử lý để bà Nhung được hưởng tiền đền bù. Còn việc quy trình làm các thủ tục, xác nhận nguồn gốc đất được tiến hành từ năm 2009, nên tôi cũng không rõ lãnh đạo xã thời điểm đó làm như thế nào”, ông Úy nói.

Sau nhiều năm nhận được khiếu nại, mới đây Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thị xã Hoàng Mai có văn bản trả lời anh Nguyễn Đức Cường. Theo đó, sau khi kiểm tra rà soát thu thập hồ sơ, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thị xã cho biết, đã nhận được báo cáo của UBND xã Quỳnh Lộc về hộ bà Lê Thị Nhung có đất bị thu hồi để thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai 1 từ năm 2022. Trong đó, UBND xã Quỳnh Lộc xác nhận: "Thửa đất ở đồng Đền là đất 64CP được giao cho hộ bà Lê Thị Nhung (có trong sổ tiểu đơn giao đất 64). Nhưng Quyết định thu hồi đất số 9059/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 mang tên Lê Đăng Hùng, thôn 8, xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai.

Tại hồ sơ giải phóng mặt bằng dự án do Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt cung cấp: Ngày 31/12/2009, UBND huyện Quỳnh Lưu đã ban hành Quyết định số 9059/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại xã Quỳnh Lộc để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Mai (đợt 11), trong đó, đã thu hồi toàn bộ diện tích thửa đất này nhưng mang tên ông Lê Đăng Hùng, thôn 8, xã Quỳnh Lộc. Ngày 9/8/2010, UBND huyện Quỳnh Lưu đã ban hành Quyết định về việc phê duyệt phương án chi tiết giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Mai. Trong đó, đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ về tài sản là cây cối, hoa màu cho ông Lê Đăng Hùng gần 12 triệu đồng, (chưa thể hiện bồi thường đất).

bna_3.jpg
Thửa đất bà Nhung đã nằm trong khu công nghiệp. Ảnh: Tiến Hùng

“Như vậy, việc xác định chủ sử dụng thửa đất số 2474, tờ bản đồ 234 tại Công văn số 400/UBND ngày 11/5/2022 của UBND xã Quỳnh Lộc không cùng chủ sử dụng với nội dung của Quyết định số 9059/QP-UBND ngày 31/12/2009 của UBND huyện Quỳnh Lưu. Mặt khác, hồ sơ bồi thường GPMB do huyện Quỳnh Lưu thực hiện từ năm 2009 đến nay hiện nay không đảm bảo, việc lưu trữ hồ sơ ở thị xã Hoàng Mai chưa được bàn giao nên hiện tại hồ sơ bồi thường, hỗ trợ đối với trường hợp này không đầy đủ”, văn bản trả lời của hội đồng này nêu.

Bà Nguyễn Thị Mai - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thị xã Hoàng Mai cho biết, vụ việc của bà Nhung đã được địa phương vào cuộc rà soát.

“Bà Nhung đi miền Nam có 2 thửa đất đã bị thu hồi từ năm 2009 nhưng không được nhận tiền đền bù. Sau khi vào cuộc thì chúng tôi đã phát hiện có 1 thửa được lập hồ sơ thành đất 5% của xã để UBND xã nhận tiền nên chúng tôi đã điều chỉnh sang đất của bà Nhung, thửa này thì bà Nhung hiện đã được hưởng. Thửa còn lại thì hồ sơ chưa đầy đủ nên chưa có cơ sở để giải quyết cho bà”, bà Mai nói và cho biết, liên quan đến thửa đất còn lại này, ngày 12/9/2024, UBND thị xã Hoàng Mai đã có công văn đề nghị UBND huyện Quỳnh Lưu cung cấp hồ sơ liên quan đến việc ban hành Quyết định thu hồi đất và bồi thường giải phóng mặt bằng của hộ bà Lê Thị Nhung. Nhưng đến nay, đã gần 8 tháng trôi qua, thị xã Hoàng Mai vẫn chưa nhận được văn bản phản hồi của UBND huyện Quỳnh Lưu. Do đó, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thị xã không có cơ sở có ý kiến về phương án bồi thường đã lập là đúng hay không đúng quy định./.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Hộ dân ở thị xã Hoàng Mai bị thu hồi đất 16 năm nhưng chưa được nhận đền bù
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO