Hỗ trợ 500 triệu đồng cho tàu vỏ thép 67 hư hỏng

Sau 2 tháng căng thẳng, Công ty Đại Dương đã chấp nhận chi 500 triệu đồng hỗ trợ ông Nguyễn Duy Muộn ở TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa khắc phục sự cố của con tàu vỏ thép đóng theo Nghị định 67.

Sau khoảng thời gian dài bất đồng quan điểm, cuối cùng đôi bên đã tìm được tiếng nói chung. Kinh phí mà Công ty CP đóng tàu Đại Dương chấp nhận chi ra để hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Duy Muộn sửa chữa, khắc phục sự cố liên quan đến tàu vỏ thép mang số hiệu TH-93968-TS đóng theo Nghị định 67 là 500 triệu đồng.

Qua trao đổi, ông Nguyễn Đức Cường, Chi cục trưởng Chi cục Khai thác - Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa) xác nhận thông tin trên.

Được biết, ban đầu ông Nguyễn Duy Muộn, trú tại khối phố Tiến Lợi, phường Quảng Cư, TP. Sầm Sơn, yêu cầu đơn vị đóng tàu phải chi tổng cộng 800 triệu đồng, bao gồm 200 triệu sửa chữa máy phát điện, phần còn lại dùng cho hệ thống điện chính.

Kinh phí mà Công ty CP đóng tàu Đại Dương chấp nhận chi ra để hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Duy Muộn sửa chữa, khắc phục sự tàu vỏ thép đóng theo Nghị định 67 là 500 triệu đồng.
Kinh phí mà Công ty CP đóng tàu Đại Dương chấp nhận chi ra để hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Duy Muộn sửa chữa, khắc phục sự tàu vỏ thép đóng theo Nghị định 67 là 500 triệu đồng.

“Sở dĩ tôi đồng ý vì hai lý do. Thứ nhất là phía nhà máy đã có thiện chí hợp tác, thứ hai là thời gian tàu nằm bờ đã quá lâu, bao nhiêu chi phí phát sinh đi kèm khiến áp lực càng lúc càng nặng nề. Với tiến độ như thế này dự kiến vài ngày nữa mọi công đoạn sửa chữa sẽ hoàn tất, mong rằng những sự cố như vừa qua sẽ không lặp lại nữa”, ông Muộn bộc bạch.

Tàu cá của ông Muộn có tổng vốn đầu tư gần 18 tỉ đồng, trong đó vốn vay ngân hàng 16 tỉ 800 triệu đồng, vốn đối ứng hơn 886 triệu đồng. Đơn vị đóng tàu là Cty CP Đại Dương, địa chỉ tại xã Thụy Hải, Thái Thụy, Thái Bình.

Mặc dù phải bỏ ra kinh phí rất lớn nhưng hiệu quả của con tàu vỏ thép mang lại không được như kỳ vọng, hầu hết các chuyến vươn khơi đều gặp sự cố dẫn đến thua lỗ nặng. Qua ghi nhận thực tế, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, hàng loạt hạng mục đã thi nhau “đổ bệnh”: hệ thống hầm bảo quản không đảm bảo, tời thủy lực gặp trục trặc liên miên, 2 máy phát điện, máy lái thủy lực bị hư hỏng, bóng điện bị cháy…

Trước tình hình trên, phía gia đình ông Muộn đã nhiều lần liên hệ với Công ty Đại Dương yêu cầu xử lý dứt điểm.

Hiện gia đình ông Muộn đang tích cực khắc phục sự cố, dự kiến trong vài ngày tới con tàu có thể vươn khơi trở lại
Hiện gia đình ông Muộn đang tích cực khắc phục sự cố, dự kiến trong vài ngày tới con tàu có thể vươn khơi trở lại.

Sở NN-PTNT, UBND TP Sầm Sơn đã nhiều lần đứng ra để 2 bên ngồi lại thống nhất phương án. Bước đầu, công ty chỉ cam kết sẽ thay thế một vài quả chất lưu và một số bóng đèn hư hỏng, đồng thời kiên quyết không chấp nhận phương án đề xuất hỗ trợ 800 triệu đồng mà ông Muộn đưa ra, bởi thời gian bảo hành 6 tháng đã qua từ lâu (25/8/2016 – 21/2/2017).

Dù vậy, do gia đình ông Muộn trước sau kiên quyết bảo lưu quan điểm, đồng thời có sự vào cuộc quyết liệt của các đơn vị liên quan, cuối cùng phía Cty Đại Dương cũng chấp nhận chi 500 triệu đồng nhằm giải quyết triệt để những vướng mắc.

Theo Báo Nông nghiệp Việt Nam

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.